40 nghị sĩ đảng Bảo thủ sẵn sàng bỏ phiếu chống dự thảo Brexit của Thủ tướng Anh

Ngày 9/10, nghị sĩ Steve Baker cảnh báo có ít nhất 40 nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ cầm quyền sẵn sàng bỏ phiếu chống bản dự thảo thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May nếu thỏa thuận này đặt ra một mối quan hệ "nửa vời" giữa Anh và EU hậu Brexit.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu tại Đại hội đảng Bảo thủ ở Birmingham ngày 3/10/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên đài BBC, ông Baker cho biết ít nhất 40 nghị sĩ sẽ không chấp nhận một thỏa thuận thiếu dứt khoát, khiến Anh vẫn ở lại trong thị trường chung châu Âu hoặc Liên minh Hải quan. Các nghị sĩ vẫn đang chờ đợi chi tiết bản dự thảo được đưa ra bỏ phiếu, nhưng đã có nhiều nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ đã nói họ sẽ chống lại thỏa thuận như vậy. Ông Baker tái khẳng định quan điểm nước Anh không thể bị chia rẽ và EU không thể can thiệp vào việc vận hành nền kinh tế London hậu Brexit. Nếu thỏa thuận Thủ tướng May trình ra trước Quốc hội tiềm ẩm khả năng này, việc không đạt được thỏa thuận Brexit nào sẽ tốt hơn là chấp nhận một thỏa thuận tồi tệ.

Nếu Thủ tướng May đạt được một thỏa thuận với EU, thỏa thuận này vẫn cần được Quốc hội Anh thông qua, tương đương với việc bà May cần sự ủng hộ của khoảng 320 nghị sĩ. Trong trường hợp 40 nghị sĩ của đảng Bảo thủ bỏ phiếu chống, số phận của của thỏa thuận sẽ phụ thuộc vào Công đảng đối lập. Đảng này trước đó đã nhiều lần ám chỉ sẽ không bỏ phiếu ủng hộ bất kỳ thỏa thuận nào do bà May đưa ra. 

Theo thỏa thuận Chequers do bà May đề xuất, Anh sẽ thành lập một khu vực thương mại tự do để trao đổi hàng hóa với EU hậu Brexit. Hai bên sẽ xây dựng bộ quy tắc chung bao gồm các quy định về trao đổi hàng hóa giữa Anh và EU cũng như về việc London tham gia vào một số cơ quan quản lý trao đổi hàng hóa của EU. Tuy nhiên, các ý kiến chỉ trích cho rằng đề xuất này khiến EU có thể kiểm soát một số lĩnh vực của kinh tế Anh và đi ngược lại các cam kết ban đầu của bà May về việc rút Anh ra khỏi thị trường chung châu Âu và Liên minh Hải quan.

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch đảng Hợp nhất Dân chủ (DUP) ở vùng lãnh thổ Bắc Ireland, bà Arlene Foster, cùng ngày cho biết một thỏa thuận Brexit có thể trở thành hiện thực trong vài tuần tới, chủ yếu phụ thuộc vào ý chí của các bên. Tuy nhiên, bà Foster nhấn mạnh sẽ không chấp nhận việc có các rào cản hải quan giữa vùng lãnh thổ này và phần còn lại của nước Anh. 

Theo kế hoạch, Anh sẽ rời khỏi EU vào ngày 29/3/2019. Tuy nhiên cho đến nay, Anh và EU vẫn chưa đạt được bất cứ thỏa thuận nào do bất đồng quan điểm trong vấn đề biên giới giữa vùng lãnh thổ Bắc Ireland thuộc Anh và Ireland cũng như vấn đề thương mại giữa hai bên.

Minh Ngọc (TTXVN)
 EU lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận Brexit vào cuối năm 2018
EU lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận Brexit vào cuối năm 2018

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk ngày 6/10 tuyên bố, có khả năng đạt được một thỏa thuận về vấn đề Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, vào cuối năm 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN