Ông Saúl Ortega, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Venezuela - Việt Nam, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TTXVN phát
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, phát biểu tại buổi lễ, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Venezuela - Việt Nam Saúl Ortega đã điểm lại chặng đường phát triển của quan hệ song phương, nhấn mạnh đây là mối quan hệ bắt nguồn từ sự tương đồng sâu sắc trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, khát vọng hòa bình, tự do và công lý của hai dân tộc, được soi chiếu và hun đúc bởi tư tưởng của hai nhà lãnh tụ vĩ đại - Nhà giải phóng Simón Bolívar và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Quang cảnh lễ kỷ niệm 36 năm quan hệ Việt Nam – Venezuela. Ảnh: TTXVN phát
Chia sẻ tình cảm và lòng ngưỡng mộ dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như tinh thần đấu tranh quật cường của nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Venezuela - Việt Nam Saúl Ortega cho biết những tình cảm đó đã theo ông từ những năm tháng sinh viên, khi ông tham gia các phong trào đoàn kết quốc tế ủng hộ sự nghiệp giải phóng và thống nhất đất nước Việt Nam.
Nhắc lại chuyến thăm Việt Nam tháng 9/2025, trong khuôn khổ đoàn đại biểu cấp cao Venezuela dự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, ông Saúl Ortega nhấn mạnh ông đặc biệt ấn tượng trước những thành tựu to lớn của công cuộc Đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo - minh chứng sinh động cho con đường phát triển độc lập, tự chủ vì hạnh phúc của nhân dân.
Thứ trưởng Ngoại giao Venezuela Tatiana Pugh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TTXVN phát
Trong khi đó, phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Venezuela Tatiana Pugh khẳng định hơn 3 thập kỷ qua, bất chấp những biến động phức tạp, khó lường của tình hình khu vực và quốc tế, tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Venezuela và Việt Nam không những không phai nhạt mà còn tiếp tục được bồi đắp, làm sâu sắc, trở thành điểm tựa tin cậy vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên toàn thế giới.
Nhấn mạnh Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất (PSUV), Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Venezuela luôn coi trọng và trân quý quan hệ với Việt Nam, Thứ trưởng Tatiana Pugh khâm phục tinh thần kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây, cũng như những thành tựu nổi bật trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng chặt chẽ, thực chất và hiệu quả.
Người dân thủ đô Caracas mặc trang phục in ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại sự kiện. Ảnh: TTXVN phát
Chia sẻ với tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam, Thứ trưởng Tatiana Pugh cho biết bà vinh dự được đảm nhiệm cương vị Đại sứ Venezuela tại Việt Nam giai đoạn 2020-2023 và luôn dõi theo từng bước phát triển của đất nước Việt Nam.
Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp diễn ra, bà trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam những lời chúc tốt đẹp nhất, tin tưởng Đại hội sẽ thành công, tiếp tục đưa Việt Nam phát triển hùng cường, thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TTXVN phát
Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ trân trọng cảm ơn những tình cảm chân thành, thủy chung mà lãnh đạo và nhân dân Venezuela, cũng như Bộ Ngoại giao và Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Venezuela đã dành cho Việt Nam; khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam trước sau như một, luôn coi trọng và gìn giữ di sản quan hệ hữu nghị quý báu do cố Tổng thống Hugo Chávez và các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp.
Đại sứ Vũ Trung Mỹ nhấn mạnh kỷ niệm 36 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là dịp để nhân dân hai nước cùng tự hào nhìn lại chặng đường đồng hành hiếm có giữa hai dân tộc ở hai nửa bán cầu, được gắn kết bởi lý tưởng độc lập, tự do và khát vọng phát triển; đồng thời tiếp tục viết tiếp những trang sử mới, xứng đáng với di sản tinh thần mà các bậc tiền bối để lại.
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm tại Venezuela. Ảnh: TTXVN phát
Theo Đại sứ Vũ Trung Mỹ, với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác toàn diện, cùng quyết tâm chính trị của hai Đảng cầm quyền, hai Chính phủ và nguyện vọng của nhân dân, quan hệ Việt Nam - Venezuela sẽ tạo ra những xung lực và bước đột phá mới, đóng góp tích cực cho sự phát triển của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.