240 học sinh bốn trường tại Trung Quốc nhập viện vì nghi ngộ độc thức ăn

Khoảng 10h sáng 23/9, học sinh tại 4 trường thuộc quận Hulan (thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang) đã phải nhập viện vì nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa - EatingAsia

Theo đài truyền hình CCTV, 240 học sinh tại trường tiểu học Xingfu, trường tiểu học Jianguo, trung học cơ sở Shenjia và trung học cơ sở Yaobao 1 gặp các triệu chứng như nôn mửa, tiêu chảy vào sáng 23/9.

Ngay sau khi nhận được tin báo, quận Hulan đã thành lập một đội đặc biệt triển khai phản ứng khẩn cấp trước sự cố. Phòng Giáo dục quận Hulan chịu trách nhiệm hướng dẫn học sinh và gia đình trong khi Sở Y tế Hulan nhận nhiệm vụ hướng dẫn bệnh viện thành lập các phòng điều trị đặc biệt. 

Đến 7h ngày 24/9, tất cả các học sinh đã được kiểm tra và xuất viện. Các triệu chứng dần dần thuyên giảm mà không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Tình trạng sức khỏe của các em học sinh được cho là ổn định.

Trung tâm Kiểm soát và Ngăn chặn Dịch bệnh Cáp Nhĩ Tân đã thu hồi mẫu thức ăn bữa trưa tại 4 trường để phục vụ công tác điều tra.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Mở tiệc dưới boongke, ít nhất 27 thanh niên bị ngộ độc khí CO
Mở tiệc dưới boongke, ít nhất 27 thanh niên bị ngộ độc khí CO

Ngày 31/8, truyền thông Na Uy đưa tin ít nhất 27 người đã phải nhập viện do ngộ độc khí carbon monoxide (CO) từ máy phát điện di động được sử dụng tại một buổi tiệc trong một boongke (hầm trú ẩn) ở thủ đô Oslo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN