23 người Nigeria bị giết hại sau khi đi viếng đám tang

Các tay súng thuộc nhóm phiến quân Boko Haram ngày 27/7 đã giết hại 23 người ở bang Borno, thuộc khu vực Đông Bắc đầy bất ổn của Nigeria sau khi các nạn nhân đi viếng một đám tang.

Chú thích ảnh
Hiện trường một vụ tấn công do nhóm khủng bố Boko Haram tiến hành tại Maiduguri, thủ phủ bang Borno, Nigeria ngày 8/1/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thủ lĩnh dân quân địa phương Bunu Bukar Mustapha cho biết, khoảng 10h30 (giờ GMT), những kẻ tấn công đi trên 3 chiếc xe máy đã xả súng vào một nhóm người đang trở về nhà từ một đám tang ở huyện Nganzai, gần thủ phủ Maiduguri của bang Borno.

Ông Mustapha cho hay: “Người của chúng tôi đã phát hiện 23 thi thể tại hiện trường của vụ tấn công xảy ra vào sáng nay”. Các nạn nhân đang trên đường quay trở về Badu Kuluwu từ làng Goni Abachari gần đó sau khi tham dự lễ cầu nguyện trong đám tang của một người họ hàng.

Một quan chức của huyện Nganzai đã xác nhận về vụ việc và con số thương vong trên.

Phiến quân Boko Haram thời gian gần đây thường xuyên tấn công vào huyện Nganzai. Trước đó, vào buổi tối 25/7, các chiến binh thuộc lực lượng này đã tấn công một khu trại dành cho những người lánh nạn ở bên ngoài Maiduguri, giết hại 2 người và cướp bóc thực phẩm sau khi phóng hỏa một căn cứ quân sự ở gần đó.

Thanh Bình (TTXVN)
Niger tiêu diệt hàng chục phiến quân Boko Haram
Niger tiêu diệt hàng chục phiến quân Boko Haram

Bộ Quốc phòng Niger thông báo quân đội nước này đã tiêu diệt được 38 tay súng, tuy nhiên 7 binh sĩ đã thiệt mạng trong một vụ tấn công do phiến quân Boko Haram tiến hành ở vùng Đông Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN