190 nghị sĩ Mỹ 'rủ nhau' kiện Tổng thống Donald Trump

190 thành viên đảng Dân chủ tại lưỡng vện Quốc hội Mỹ đã đồng tâm hiệp lực lên kế hoạch kiện Tổng thống Donald Trump tại Tòa án Liên bang cấp Quận ở Washington, D.C. hôm 14/6.

Ông Trump trong một sự kiện tại Florida tháng 9/2016. Ảnh: Reuters

Đài phát thanh và truyền hình NPR Mỹ đưa tin rằng những chính khách này khẳng định Tổng thống Trump đã vi phạm Hiến pháp Mỹ qua việc thu lợi nhuận từ hợp đồng kinh doanh liên quan tới các chính phủ nước ngoài mà không được sự chấp thuận của Quốc hội. Do vậy họ muốn tòa án ngừng hành vi này lại.

Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal phát biểu với báo giới rằng Tổng thống Trump đã liên tục vi phạm Điều khoản Thù lao trong Hiến pháp. Theo đó, nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội thì Tổng thống Mỹ không được nhận bất cứ phúc lợi nào từ các Nhà Vua, Hoàng tử hoặc quốc gia nước ngoài.

Ông Blumenthal nhận định rằng Tổng thống Trump chưa bao giờ hỏi ý kiến của Quốc hội về những hợp đồng ở 20 quốc gia mà Trump Organization vận hành kinh doanh.

Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal.

Đây là động thái pháp lý mới nhất trong những nỗ lực muốn buộc Tổng thống Trump tách rời khỏi lợi nhuận trong kinh doanh. Những đơn khác đã được đệ lên bởi nhóm đại diện cho kinh doanh tư nhân và tổng chưởng lý của Maryland.

Điều này có nghĩa rằng Tổng thống Trump đang phải đối mặt với 3 mối đe dọa tại tòa, đầu tiên là nhóm đại diện cho khu vực tư nhân, thứ hai là phía tiểu bang và cuối cùng là Quốc hội. Mỗi nhóm này phải thuyết phục tòa án rằng họ có đủ tư cách pháp nhân để thách thức Tổng thống.

Tổng thống Trump đã rời bỏ vai trò quản lý trực tiếp Trump Organization nhưng ông đã chuyển các tài sản vào quỹ ủy thác do hai con trai lớn và một hiệp hội kinh doanh quản lý. Tổng thống Trump là người hưởng lợi duy nhất từ quỹ này.

Ngày 12/6, thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer khẳng định rằng lợi ích trong kinh doanh của Tổng thống Trump không vi phạm Điều khoản Thù lao trong Hiến pháp.

CNN đưa tin rằng Trump Organization từng ngỏ ý quyên góp toàn bộ lợi nhuận của các khách sạn có liên kết với chính phủ nước ngoài cho Bộ Ngân khố Mỹ.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Nghị sĩ đảng Dân chủ muốn luận tội Tổng thống Donald Trump
Nghị sĩ đảng Dân chủ muốn luận tội Tổng thống Donald Trump

Một nghị sĩ bang California thuộc đảng Dân chủ đã có kế hoạch yêu cầu luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết mình đã có đủ bằng chứng để buộc tội ông Trump “cản trở công lý”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN