17 tỉ USD “bốc hơi” trong một tuần

Theo hãng tin tài chính Mỹ Bloomberg, giá trị tài sản của các tỷ phú giàu nhất thế giới đã "bốc hơi" mất 17 tỷ USD chỉ trong vòng một tuần bởi khoản lỗ 2 tỷ USD của tập đoàn tài chính Mỹ JPMorgan Chase& Co. (JPM) và đồng euro rớt giá.

 

Carlos Slim, người giàu nhất thế giới, đã mất hơn 4 tỉ USD. Ảnh: Internet

 

Theo thống kê, tỷ phú Carlos Slim, người giàu nhất thế giới mang quốc tịch Mêhicô, chịu thiệt hại lớn nhất với 4,2 tỷ USD "không cánh mà bay" do cổ phiếu của công ty America Movil SAB (AMXL) giảm 3,82%, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 12/2011. Tỷ phú 72 tuổi này có khối tài sản thực lên tới 69,6 tỷ USD, đứng đầu danh sách 40 tỷ phú giàu nhất thế giới với tổng tài sản trị giá 1.000 tỷ USD.

 

Tài sản của tỷ phú sòng bạc Mỹ Sheldon Adelson, người giàu thứ 12 thế giới với tổng tài sản 23,7 tỷ USD, "bay mất" 1,1 tỷ USD do cổ phiếu của Công ty Las Vegas Sands Corp. (LVS) sụt 4,53%. Cheng Yu Tung, với tổng tài sản 19 tỷ USD, được coi là người giàu thứ 2 ở Hồng Công, cũng đã bị mất 705 triệu USD trong tuần qua. Tỷ phú khai mỏ Gina Rinehart, người Ôxtrâylia, có nguy cơ bị loại khỏi danh sách 40 người giàu nhất thế giới, do tổng tài sản có thể bị giảm xuống dưới mức tiêu chuẩn tham gia nhóm 40 tỷ phú giàu nhất thế giới.

 

Tuy nhiên, trong tuần qua, tài sản của 2 tỷ phú Mỹ giàu thứ 2 và thứ 3 thế giới là Bill Gates và Warren Buffett lại tăng lên. Tổng tài sản của Bill Gates tăng 10,1% lên 61,8 tỷ USD. Còn tài sản của Warren Buffett tăng 313 triệu USD lên 45,7 tỷ USD.

 

Anh Tuấn (P/v TTXVN tại New York)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN