17 công nhân mắc kẹt trong mỏ khai thác than tại Trung Quốc

17 công nhân đang mắc kẹt dưới lòng đất tại một mỏ khai thác than đá ở miền Tây Nam Trung Quốc sau vụ rò rỉ khí carbon monoxide CO tại đây trong ngày 27/9.

Chú thích ảnh
Mỏ khai thác than Songzao ở Trùng Khánh, Trung Quốc ngày 27/9/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tân Hoa xã dẫn lời giới chức địa phương cho biết vụ việc trên xảy ra ở mỏ khai thác Songzao, thuộc sở hữu của công ty năng lượng quốc doanh Trùng Khánh. Băng chuyền của mỏ đã bắt lửa vào rạng sáng cùng ngày, từ đó làm rò rỉ một lượng CO độc hại trong khu vực này.  

Mạng xã hội Weibo dẫn lời chính quyền huyện Kỳ Giang cho biết trên 100 nhân viên cứu hộ và các y bác sĩ đã có mặt tại hiện trường vụ việc. Khu vực này nằm ở ngoại ô thành phố Trùng Khánh. Hiện nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.    

Các vụ tai nạn hầm mỏ thường xuyên xảy ra tại Trung Quốc, nơi điều kiện và các quy định về an toàn lao động còn lỏng lẻo. Vào tháng 12 năm ngoái, ít nhất 14 thợ mỏ đã thiệt mạng trong vụ nổ tại một mỏ khai thác than và khí đốt ở tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam. Trước đó, vào tháng 10/2018, vụ sập hầm mỏ tại tỉnh Sơn Đông, miền Đông, cũng đã cướp đi sinh mạng của 21 thợ mỏ.

Minh Tâm (TTXVN)
Sập hầm mỏ ở Trung Quốc làm 2 người thiệt mạng, 9 người mắc kẹt 
Sập hầm mỏ ở Trung Quốc làm 2 người thiệt mạng, 9 người mắc kẹt 

Giới chức địa phương Trung Quốc ngày 28/10 cho biết 2 người đã thiệt mạng và 9 người khác bị mắc kẹt trong vụ sập hầm mỏ tại một mỏ polymetallic ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN