100 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong giao tranh

Bộ phận thông tin của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LDP) tự phong thông báo trong một cuộc giao tranh nhằm giành quyền kiểm soát sân bay Lugansk suốt 24 giờ qua, lực lượng dân quân của họ đã bắn chết khoảng 100 binh sĩ Ukraine, phá hủy 5 xe tăng, 2 xe tấn công bộ binh, 2 xe bọc thép chở quân và một ụ pháo.

Xác máy bay vận tải quân sự AN-26 bị dân quân bắn rơi ở Lugansk ngày 14/7. Ảnh: AFP-TTXVN


Nguồn tin xác nhận: "Cư dân Lugansk tiếp tục phong tỏa sân bay này. Quân đội chính phủ đã rút khỏi các vị trí chiếm đóng 1 ngày trước. Trong khi các khu vực Rodakovo, Alexandrovka, Yubileyny vẫn do lực lượng của LPD kiểm soát".

Trong diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày đã mời các tùy viên quân sự của 18 nước tới một thị trấn ở khu vực Rostov, nơi Moskva cho rằng đã trúng đạn pháo được bắn từ lãnh thổ Ukraine qua biên giới, làm 1
công dân Nga thiệt mạng. Một người phát ngôn quân đội Nga nêu rõ: "Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định làm rõ với giới chuyên gia quân sự nước ngoài về hiện trạng ở Donetsk và khu vực Rostov... nơi bị tàn phá bởi đạn pháo và các vụ pháo kích từ lãnh thổ Ukraine hôm 13/7".


T.N (theo Itar-Tass/Reuters)
Mỹ cáo buộc Nga hỗ trợ xe tăng, tên lửa cho phe ly khai Ukraine
Mỹ cáo buộc Nga hỗ trợ xe tăng, tên lửa cho phe ly khai Ukraine

Mỹ đã cáo buộc Nga cung cấp cho phe ly khai ủng hộ Điện Kremlin ở Ukraine các thiết bị quân sự như xe tăng và bệ phóng tên lửa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN