Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn nguồn tin của trang Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) cho biết số liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam mới được công bố đặc biệt ấn tượng trong bối cảnh nhiều yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế toàn cầu.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết nước này có thể dỡ bỏ thêm các lệnh trừng phạt đối với Venezuela ngay trong tuần tới để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán dầu và chuyển nguồn thu về quốc gia Nam Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 10/1, bất chấp những biến động khắc nghiệt của thời tiết và các tranh luận xoay quanh vấn đề môi trường, Lễ hội câu cá trên băng Hwacheon Sancheoneo năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến mùa Đông hấp dẫn hàng đầu thế giới, thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của du khách quốc tế.
Ngày 11/1, giới chức Australia đã ban bố cảnh báo về gió mạnh và lũ lụt gây thiệt hại tại khu vực Đông Bắc nước này khi bão cấp 1 Koji đổ bộ.
Các tay súng cuối cùng của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu đã rời khỏi thành phố Aleppo trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn cho phép sơ tán lực lượng sau nhiều ngày giao tranh đẫm máu.
Bộ Thương mại Mỹ đã hủy bỏ kế hoạch áp đặt hạn chế đối với thiết bị bay không người lái (UAV) sản xuất ở nước ngoài, bao gồm cả sản phẩm của nhà sản xuất DJI Trung Quốc. Chuyên gia nhận định, động thái này nhiều khả năng xuất phát từ cân nhắc về kinh tế thay vì thay đổi trong tư duy chính sách của Washington.
Theo thông cáo của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/1 đã ký sắc lệnh hành pháp ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm “bảo vệ nguồn thu từ dầu mỏ của Venezuela đang được nắm giữ trong các tài khoản của Bộ Tài chính Mỹ khỏi nguy cơ bị phong tỏa hoặc các thủ tục tư pháp”.
Sáng 11/1, Myanmar chính thức khởi động giai đoạn 2 của cuộc tổng tuyển cử ở nước này, với các điểm bỏ phiếu mở cửa tại 100 thị trấn trên cả nước.
Chính phủ Nicaragua ngày 10/1 thông báo đã phóng thích cho hàng chục tù nhân trong hệ thống nhà tù quốc gia, chỉ một ngày sau khi Mỹ yêu cầu.
Cùng điểm lại những thông tin kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Cơ quan Bầu cử quốc gia Ai Cập (NEA) ngày 10/1 đã công bố kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Hạ viện năm 2025, khép lại cuộc bầu cử quốc hội dài nhất trong lịch sử nước này.
Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn tuyên bố từ Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ (USCENTCOM) xác nhận Mỹ đã tiến hành “những cuộc không kích quy mô lớn” nhằm vào tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria trong ngày 10/1 để trả đũa vụ tấn công hồi tháng 12/2025 khiến 3 người Mỹ thiệt mạng.
Giới chức địa phương xác nhận 1 nghi phạm đã bị bắt giữ trong ngày 10/1 sau khi 6 người thiệt mạng trong một loạt vụ xả súng có liên quan ở khu vực phía Đông bang Mississippi của Mỹ.
Biến động chính trị tại Venezuela; căng thẳng gia tăng liên quan đến Greenland; xung đột bùng phát tại Aleppo và châu Âu khởi động kế hoạch gìn giữ hòa bình tại Ukraine là những sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua.
Trước nguy cơ Mỹ dùng sức ép quân sự để kiểm soát Greenland, EU và Đan Mạch khẩn trương vạch ra các kịch bản ngoại giao, kinh tế và quân sự nhằm ngăn một cuộc khủng hoảng có thể làm sụp đổ NATO.
Ngày 10/1, báo FMT của Malaysia đăng bài viết của nhà nghiên cứu ASEAN và quan hệ quốc tế Phar Kim Beng, trong đó nhấn mạnh việc Việt Nam công bố mục tiêu tăng trưởng 8% vào năm 2025 đã thu hút sự chú ý của các nhà kinh tế trên khắp châu Á. Bài viết khẳng định đây không phải là một phép màu, mà là kết quả của chiến lược định vị kinh tế bài bản.
Ngày 10/1, lực lượng cứu hộ Philippines vẫn đang khẩn trương tìm kiếm những người còn mất tích trong vụ sạt lở nghiêm trọng tại bãi chôn lấp rác Binaliw, thành phố Cebu, miền Trung Philippines. Thông tin mới nhất cho biết ít nhất 4 người đã thiệt mạng, trong khi hàng chục công nhân vệ sinh vẫn chưa được tìm thấy.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên rằng việc nhắm vào người đồng cấp Liên bang Nga Vladimir Putin là “không cần thiết”.
Ngày 10/1, Chính phủ Indonesia đã chính thức tạm chặn quyền truy cập vào chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) Grok của tỷ phú Elon Musk, căn cứ vào những rủi ro liên quan nội dung khiêu dâm mà AI tạo ra. Như vậy Indonesia đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới “cấm cửa” công cụ này.
Nếu được thực hiện, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một Ngoại trưởng Trung Quốc tới Somalia kể từ khi chính quyền nước này sụp đổ năm 1991.