Thiếu một đối tác sản xuất quy mô như Ấn Độ, Mỹ có thể thất bại trong kỷ nguyên chiến tranh thiết bị bay không người lái, nơi số lượng áp đảo chất lượng.
Ngày 9/11, Đài truyền hình quốc gia Cameroon CRTV dẫn lời Thống đốc vùng Ouest, Augustine Awa Fonka, cho biết đã tìm thấy 12 thi thể sau vụ lở đất xảy ra tại một con đường ở phía Tây nước này.
Với việc bà Kelly Ayotte sẽ đảm nhiệm chức vụ Thống đốc bang New Hampshire vào năm sau, nước Mỹ đã thiết lập nên kỷ lục mới với 13 phụ nữ giữ cương vị cao nhất của bang, xô đổ kỷ lục với 12 phụ nữ mới được thiết lập năm 2023.
Quân đội Israel ngày 9/11 đã nới lỏng khuyến cáo an toàn với người dân ở khu vực miền Bắc nước này, sau thời gian dài siết chặt an ninh do xung đột với lực lượng Hezbollah ở Libăng.
Kế hoạch của EU bao gồm tăng cường nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng động thái này mang tính chính trị nhiều hơn kinh tế và cần được xem xét kỹ trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng của EU.
Ngày 9/11 (giờ địa phương), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, Majed Al Ansari, tuyên bố nước này tạm ngừng vai trò trung gian đàm phán về một lệnh ngừng bắn và trao trả con tin tại Dải Gaza cho tới khi Hamas và Israel chứng minh được “thái độ nghiêm túc” trong đối thoại.
Kênh truyền hình Al-Masirah của lực lượng Houthi đưa tin, trong đêm 9/11, các máy bay chiến đấu của liên quân Mỹ - Anh đã tiến hành 3 đợt không kích nhằm vào khu vực thủ đô Sanaa của Yemen hiện do Houthi kiểm soát.
Tổng thống mãn nhiệm của Mỹ Joe Biden, thuộc đảng Dân chủ, sẽ có cuộc gặp với ứng cử viên đắc cử của đảng Cộng hòa Donald Trump vào sáng ngày 13/11 (giờ địa phương) tại Phòng Bầu dục, tại Nhà Trắng – nơi làm việc của tổng thống - để bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực.
Trong tuần vừa qua, truyền thông thế giới đã đưa tin đậm về diễn biến ông Donald Trump đắc cử tổng thống, Fed hạ lãi suất, bão cuồng phong Yinxing, ô nhiễm không khí ở Ấn Độ, Pakistan...
Bắc Kinh được dự báo sẽ đứng trước nhiều biến động và sự cạnh tranh hơn với Mỹ, mặc dù nền kinh tế đang chậm chạp của họ có thể hạn chế các lựa chọn “phản công”.
Ấn Độ thải ra 9,3 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm. Con số này gần bằng tổng khối lượng rác thải của Nigeria, Trung Quốc và Indonesia - ba quốc gia gây ô nhiễm nhựa hàng đầu thế giới cộng lại.
Ngày 9/11, cảnh sát Croatia cho biết 4 người đàn ông đã bị bắt vì thực hiện vụ tấn công mang tính phân biệt đối xử nhằm vào các lao động nước ngoài. Vụ việc này kéo theo 3 vụ tấn công tương tự sau đó, khiến 1 lao động người Nepal bị thương nặng.
Hình ảnh từ camera giám sát đã ghi lại khoảnh khắc một vụ nổ bom xảy ra tại nhà ga xe lửa ở Quetta, Pakistan vào ngày 9/11 khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.
Iran đã thúc giục ổng thống đắc cử Donald Trump xem xét lại chính sách "gây sức ép tối đa" mà ông đã theo đuổi đối với Tehran trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.
Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chọn bà Susan Wiles làm Chánh văn phòng Nhà Trắng khi ông nhậm chức vào tháng 1/2025. Đã có rất nhiều đồn đoán về việc ai có thể đảm nhiệm vị trí đại diện thương mại của Mỹ trong nội các mới.
Tờ Bloomberg đưa tin Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đang nỗ lực cải tổ các chính sách của Washington đối với Ukraine, trong khi lễ nhậm chức của ông còn 2 tháng nữa mới diễn ra.
Ngày 9/11, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đang ở thăm nước này.
Giới chức bang California (Mỹ) cho biết trong ngày 8/11 (giờ địa phương), một số hội đồng và văn phòng bầu cử tại một số địa phương của bang California và Maryland đã nhận được đe dọa đánh bom. Hiện lực lượng thực thi pháp luật đang điều tra vụ việc.
Các quan chức Lầu Năm Góc đang tổ chức các cuộc thảo luận không chính thức về cách Bộ Quốc phòng sẽ phản ứng nếu Tổng thống nhiệm kỳ tới Donald Trump ra lệnh triển khai quân đội thường trực trong nước và sa thải một lượng lớn nhân viên của bộ này.
Vào tháng 1/2025, ông J.D Vance, người đồng hành của Tổng thống đắc cử Donald Trump, sẽ nhậm chức Phó Tổng thống Mỹ kiêm giữ chức Chủ tịch Thượng viện, đồng thời cũng sẽ rời khỏi vị trí Thượng nghị sĩ mà ông đang nắm giữ hiện nay.
Hãng tin Anh Reuters dẫn hai nguồn tin thân cận cho biết, không có ứng cử viên nào khác tranh cử chức Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) với bà Ngozi Okonjo-Iweala. Tuy nhiên, ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng đồng nghĩa với việc tái bổ nhiệm bà cho nhiệm kỳ thứ hai vẫn chưa chắc chắn.