Các thiết bị bay không người lái của SBU đã tấn công nhà máy lọc dầu Orsk ở vùng Orenburg của Liên bang Nga, nằm cách biên giới Ukraine khoảng 1.500 km, gây ra các vụ nổ tại cơ sở này.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo rằng chi phí y tế khổng lồ đang đẩy hơn 150 triệu người ở châu Phi vào cảnh nghèo đói, khiến họ không có được cuộc sống chất lượng và hiệu quả.
Đài NBC dẫn nguồn tin cho biết, Tổng thống đắc cử của Mỹ đang thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ở Ukraine đúng vào ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 13/12, Tổng thống Brazil Lula da Silva đăng tải một đoạn video trên mạng xã hội, trong đó ông xuất hiện đi lại khỏe mạnh trong hành lang bệnh viện nơi đang điều trị xuất huyết não.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Quốc hội Hàn Quốc sẽ tổ chức phiên họp toàn thể để bỏ phiếu về dự luật luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol liên quan đến quyết định ban bố thiết quân luật vào lúc 16h ngày 14/12. Đây là lần thứ 2 dự luật này được phe đối lập gồm 6 đảng đứng đầu là đảng Dân chủ (DP) đệ trình và đưa ra bỏ phiếu tại quốc hội.
Israel đã tấn công vào Latakia và Tartus, nơi đặt các căn cứ quân sự chiến lược của Nga ở khu vực Địa Trung Hải – theo kênh truyền hình Al Mayadeen của Liban.
Chính phủ Đức vừa tuyên bố ủng hộ Ukraine không chỉ thông qua viện trợ quân sự mà còn thông qua viện trợ kinh tế. Tuy nhiên, đầu tư tư nhân là điều cần thiết để hỗ trợ cho các nỗ lực của nhà nước.
Reuters đưa tin, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bí mật lên kế hoạch rời bỏ đất nước trước khi lực lượng đối lập có vũ trang tiến vào thủ đô Damacus trong ngày 8/12 vừa qua.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 13/12 tuyên bố Ankara sẵn sàng làm trung gian hòa giải mối quan hệ bất hòa giữa Sudan và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Tân Thủ tướng Francois Bayrou ngày 13/12 cho biết ông nhận thức sâu sắc về quy mô của các vấn đề tài chính và chính trị ở nước Pháp, so sánh mức thâm hụt ngân sách hiện nay với nhiệm vụ “vượt dãy Himalaya”.
Theo ông Keith Kellogg - người được Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đề cử làm Đặc phái viên về Ukraine - xung đột giữa Liên bang Nga và Ukraine có thể kết thúc trong vài tháng tới.
Bất chấp việc đã thiết lập được liên lạc trực tiếp với phe đối lập Hayat Tahrir al-Sham (HTS), hình ảnh vệ tinh cho thấy Liên bang Nga dường như đang rút thiết bị quân sự tại căn cứ ở Syria.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, trong phát biểu đầu tiên trước báo giới sau khi được bổ nhiệm làm Thủ tướng Pháp, ông Francois Bayrou đã khẳng định trách nhiệm đoàn kết đất nước của chính phủ mới.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Đức, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tới thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Đức.
Một trong những thánh tích thiêng liêng và lâu đời nhất của Kitô giáo, Mão gai của Chúa Jesus, sẽ quay trở lại Nhà thờ Đức Bà (Notre Dame) ở Paris, sau 5 năm được cứu thoát khỏi ngọn lửa tàn khốc trong trận hỏa hoạn lịch sử vào năm 2019.
Ngày 13/12, Cao ủy Liên hợp quốc (LHQ) về người tị nạn (UNHCR) cho biết chính quyền lâm thời tại Syria đã yêu cầu cơ quan này này duy trì hoạt động ở quốc gia Trung Đông sau khi Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ, qua đó gửi đi một tín hiệu “mang tính xây dựng”.
Ai Cập, một quốc gia có hơn 100 triệu dân và nền kinh tế đang trong quá trình đa dạng hóa, đã gia nhập BRICS với mục tiêu tăng cường ảnh hưởng quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế.
Điện Kremlin đã ca ngợi lời chỉ trích của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đối với việc Ukraine sử dụng tên lửa Mỹ tấn công vào sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga, cho rằng quan điểm này hoàn toàn phù hợp với lập trường của Moskva.
Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Aleksandr Moiseev ngày 12/12, cảnh báo về sự gia tăng hoạt động quân sự của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Bắc Cực, biến khu vực này thành điểm nóng tiềm tàng.
Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ngày 13/12, Liên bang Nga đã thực hiện một trong những cuộc tấn công lớn nhất vào hạ tầng năng lượng Ukraine trong ba năm khi sử dụng 93 quả tên lửa và khoảng 200 thiết bị bay không người lái (UAV)
Phần lớn các cuộc xung đột giữa các quốc gia thường kết thúc bằng những thỏa thuận đàm phán thay vì chiến thắng rõ ràng từ một bên.