Ngày 9/4, người đứng đầu Cơ quan năng lượng hạt nhân Iran, ông Mohammad Eslami đã bác bỏ mọi hạn chế đối với chương trình làm giàu uranium của nước này, nhấn mạnh rằng yêu cầu của Mỹ và Israel "sẽ không thể thành hiện thực".
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 16/3 cho biết các tàu chở dầu của Iran có thể lưu thông qua eo biển Hormuz. Đây được xem là một động thái chiến lược nhằm giảm bớt áp lực thiếu hụt nguồn cung năng lượng trên toàn cầu.
Ngày 16/3, ít nhất 10 bệnh nhân đã thiệt mạng và 11 người khác bị bỏng trong một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một bệnh viện lớn ở thành phố Cuttack, bang Odisha, miền Đông Ấn Độ.
Ngày 16/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc giục các đồng minh châu Âu và các đối tác Arập tăng cường hỗ trợ nhằm khôi phục hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh tuyến vận tải năng lượng quan trọng này gần như bị đình trệ do xung đột leo thang tại Trung Đông.
Bằng cách chuyển gánh nặng sang các đồng minh GCC, Washington có thể giảm chi phí quân sự, duy trì ảnh hưởng khu vực và tránh áp lực chính trị trong nước trước một cuộc chiến gây tranh cãi.
Với tên lửa chống hạm, UAV và thủy lôi giá rẻ, Iran có thể khiến tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới tê liệt, bất chấp sự hiện diện của hạm đội Mỹ.
Iran tiếp tục khẳng định sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết, trong đó có việc kiểm soát hoạt động hàng hải tại khu vực eo biển, nhằm gây sức ép với các đối thủ.
Ngày 16/3, bất chấp lời kêu gọi kiềm chế của nhiều nước, các bên tham gia cuộc chiến ở Trung Đông tiếp tục tấn công và cảnh báo lẫn nhau.
Ngày 16/3, giới chức Yemen cho biết một vụ pháo kích nhằm vào một ngôi làng ở tỉnh Hajjah, miền Bắc nước này, đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, trong đó có 6 trẻ em, và hơn 30 người khác bị thương.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Chỉ huy Mặt trận Nội địa Israel thông báo từ 6h00 sáng 16/3 (giờ địa phương) đã bắt đầu áp dụng chính sách phòng thủ phân cấp mới, cho phép một bộ phận học sinh quay trở lại trường sau thời gian gián đoạn vì tình hình an ninh.
Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã tiếp tục kêu gọi kiềm chế và thúc đẩy các giải pháp ngoại giao nhằm ngăn xung đột tại Trung Đông leo thang, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran đang lan rộng và gây lo ngại về an ninh khu vực cũng như kinh tế toàn cầu.
Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 16/3 cho biết nước này đã mở rộng danh sách quốc gia đủ điều kiện sử dụng cổng kiểm soát nhập cảnh tự động, còn gọi là Smart Entry Service, lên 42 nước, thay vì 18 nước trước đây, nhằm tạo thuận lợi cho du khách quốc tế khi nhập cảnh.
Ngày 16/3, ít nhất 8 người thiệt mạng và khoảng 50 người khác bị thương khi mái một tòa nhà bất ngờ sập trong lúc người dân tập trung nhận tiền trợ cấp tại huyện Rahim Yar Khan, tỉnh Punjab, miền Đông Pakistan.
Trong khi quốc gia giàu nhất thế giới đang đổ khoảng 890 triệu USD mỗi ngày vào chiến sự tại Iran thì theo ước tính của một tổ chức tư vấn, những người nghèo nhất tại châu Á lại là đối tượng phải gánh chịu những tác động trực tiếp và nặng nề nhất.
Việc thu giữ kho urani đã làm giàu của Iran - ước tính khoảng 440 kg ở mức làm giàu 60% - đang được các chuyên gia an ninh đánh giá là nhiệm vụ cực kỳ phức tạp, thậm chí có thể đòi hỏi sự tham gia của lực lượng đặc nhiệm lớn nhất trong lịch sử nếu Mỹ và Israel quyết định thực hiện.
Giá dầu thế giới tăng vọt khi các thị trường mở cửa vào ngày 16/3, trong bối cảnh lo ngại căng thẳng leo thang tại Trung Đông có thể làm gián đoạn nguồn cung năng lượng và gây ra làn sóng chấn động trên các thị trường tài chính toàn cầu.
Ngày 15/3, Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) cho biết đã tăng cường giám sát các trạm xăng đột ngột ngừng hoạt động trong bối cảnh giá nhiên liệu tại nước này tiếp tục tăng, nhằm ngăn chặn tình trạng tích trữ và đầu cơ.
Ngày 16/3, Điện Kremlin bác bỏ thông tin của tạp chí Financial Times cho rằng tiến trình hòa bình tại Ukraine đang suy yếu do Tổng thống Mỹ Donald Trump chuyển trọng tâm sang vấn đề Iran.
Ngày 16/3, nhà chức trách Nhật Bản cho biết hai chiếc thuyền chở tổng cộng 21 người, trong đó có nhiều học sinh trung học, đã bị lật ngoài khơi khu vực Henoko, tỉnh Okinawa, khiến 2 người thiệt mạng.
Chuyên gia phân tích dầu thô cấp cao của công ty nghiên cứu Kpler, bà Muyu Xu nhận định các nước châu Á chịu thiệt hại lớn nhất do gián đoạn vận chuyển dầu khí qua eo biển Hormuz, đặc biệt là những nước phụ thuộc nhiều vào nguồn cung Trung Đông nhưng có mức dự trữ tương đối thấp, trong đó có Thái Lan.
Ngày 15/3, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi cho biết nước này đang nỗ lực hết sức để chấm dứt xung đột ở Trung Đông càng sớm càng tốt.