Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa tuyên bố muốn kiểm soát đảo Greenland, các nhà lãnh đạo châu Âu ngày 6/1 đã ra tuyên bố chung bày tỏ ủng hộ Đan Mạch cũng như vùng lãnh thổ tự trị của nước này.
Giới chức Chile cho biết một tảng băng lớn kích thước 350x380 m đã tách rời khỏi sông băng Grey tại khu vực Patagonia, miền Nam nước này.
Ngày 29/11, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un trước đó một ngày đã ra lệnh cho các kỹ sư phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới với "sự dũng cảm".
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ trở lại diễn đàn quốc tế khi ông sắp có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong khuôn khổ chuyến thăm đầu tiên tới châu Á kể từ khi rời nhiệm sở.
Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon ngày 29/11 tuyên bố vụ thử tên lửa tầm xa mới nhất của Triều Tiên có thể đã không hoàn toàn thành công vì tên lửa đã mất liên lạc với trung tâm kiểm soát trên mặt đất ở giữa hành trình bay.
Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) Hàn Quốc ngày 29/11 tuyên bố họ không loại trừ khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân sau khi Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) trước đó cùng ngày.
Với khoản tiền hơn 1 tỷ USD nộp cho nhà chức trách, Hoàng tử Saudi Arabia Miteb bin Abdullah đã được trả tự do sau hơn 20 ngày bị giam giữ trong một chiến dịch chống tham nhũng của nước này.
Vào lúc 10h30 sáng 29/11 (theo giờ Việt Nam), Triều Tiên đã chính thức tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 mới, "có tầm bắn bao phủ hoàn toàn lục địa Mỹ".
Ngày 29/11, giới chức Indonesia cho biết sân bay quốc tế trên đảo Bali tiếp tục đóng cửa, ít nhất là đến sáng 30/11, do lo ngại tro bụi từ núi lửa Agung phun trào có thể gây nguy hiểm cho các chuyến bay.
Ngày 29/11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhận định công nghệ tên lửa của Triều Tiên dường như đã được cải tiến sau vụ phóng vật thể được cho là một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.
Chiều 28/11, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Syria Staffan de Mistura đã gặp gỡ và đàm phán với phái đoàn của phe đối lập ở Syria, chính thức khởi động vòng đàm phán hòa bình mới giữa các phe phái ở Syria do LHQ bảo trợ tại Geneva, Thụy Sĩ.
Giới chức Argentina đã bước đầu xác định được nguyên nhân gây nổ trên tàu ngầm ARA San Juan, mất tích từ cách đây 13 ngày trên biển Nam Đại Tây Dương.
Tổng thống Donald Trump đã dành 81 ngày trên sân golf kể từ khi ông bắt đầu nhậm chức hồi cuối tháng 1, vượt xa so với những người tiền nhiệm.
Ngày 29/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Moon Jae-In đã có cuộc điện đàm về vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa mới nhất của Triều Tiên, trong đó hai nhà lãnh đạo đã cảnh báo rằng vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên đã đặt ra một mối đe dọa toàn cầu nghiêm trọng.
Ngày 28/11, Tổng thống Vladimir Putin đã lên tiếng kêu gọi các nước hay theo gương Nga tiêu hủy kho dự trữ vũ khí hóa học.
Ngày 28/11, trong phiên xét xử sơ thẩm, một tòa án binh Ai Cập đã đưa ra bản án tử hình đối với 11 thành viên của nhóm khủng bố Ansar Beit Al-Maqdis do có liên quan tới một loạt vụ tấn công được thực hiện trong năm 2014, 2015, bao gồm cả vụ đánh bom lãnh sự quán Italy tại thủ đô Cairo.
Quân đội Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận tên lửa bắn đạn thật, chỉ vài phút sau khi Triều Tiên tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo, tại khu vực gần biên giới trên biển phía Đông với Triều Tiên.
Ngay sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo rạng sáng 29/11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông báo sẽ nhóm họp khẩn để thảo luận tình hình.
Một người đàn ông đã liều lĩnh dùng quả bom làm chặn cửa trong 4 thập niên và chỉ từ bỏ vật nguy hiểm này khi nó đã quá rỉ sét.
Phó Tổng thống Mike Pence ngày 28/11 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tích cực xem xét "thời điểm và cách thức" chuyển Đại sứ quán Mỹ tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem.
Quân đội Hàn Quốc và Mỹ thông báo, vào sáng sớm 29/11, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa từ tỉnh Nam Pyongan, bay khoảng 1.000 km trước khi rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.