Các quan chức cho biết thoả thuận cho phép sửa chữa đường dây điện trọng yếu tại Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia, giúp tránh được một thảm họa nguyên tử kiểu Chornobyl.
Ngày 30/5, Mỹ đã áp đặt trừng phạt nhằm vào 6 cá nhân và 3 thực thể tại Iran, trong đó có nhà tù Evin Prison ở thủ đô Tehran.
Người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine ngày 30/5 cho biết đã bắt giữ một công dân Ukraine có liên quan đến vụ mưu sát nhà báo Nga Arkadiy Babchenko tại thủ đô Kiev.
Sáng 30/5, nhiều thùng chứa khí đã phát nổ tại một cơ sở chuyển phát nhanh UPS ở thành phố Lexington, bang Kentucky, khiến ít nhất 2 người bị thương.
Tổ chức giám sát định cư Peace Now của Israel ngày 30/5 cho biết nước này đã phê chuẩn kế hoạch xây dựng 2.070 nhà định cư mới cho người Do Thái tại khu Bờ Tây đang chiếm đóng.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 30/5, đoàn đàm phán cấp chuyên viên của Mỹ và Triều Tiên, thảo luận về chương trình nghị sự cho Hội nghị thượng đỉnh song phương, đã kết thúc vào chiều cùng ngày tại tòa nhà Tongilgak ở làng đình chiến Panmunjom nằm trên lãnh thổ Triều Tiên.
Ngày 30/5, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt thỏa thuận rút Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) khỏi vùng Manbij thuộc miền Bắc Syria.
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, chiều 30/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia năm 2018 nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Campuchia.
Ngày 30/5, khoảng 1 triệu nhân viên ngân hàng đã đình công trên khắp Ấn Độ, yêu cầu mức lương thỏa đáng hơn, đồng thời đề nghị chính phủ nước này vào cuộc "nghiêm trị" các công ty trốn nợ.
Ngày 30/5, Trung Quốc đã chỉ trích sự thay đổi chính sách thương mại đột ngột của Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố đang hướng tới hoàn tất các lệnh trừng phạt thương mại nhằm vào Bắc Kinh.
Ngày 30/5, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh đã đặt hạn chót 60 ngày để tập đoàn năng lượng khổng lồ của Pháp Total tiến hành thương lượng để được miễn trừng phạt từ Washington, nếu không sẽ mất thị phần trong một dự án khí đốt trị giá hàng tỷ USD tại Iran.
Ít nhất 20 người đã bị chết cháy sau một tai nạn đường bộ xảy ra ngày 29/5 tại bang Ondo, miền Tây Nam Nigeria.
Ngày 30/5, tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã nhận gây ra vụ tấn công nhằm vào trụ sở Bộ Nội vụ Afghanistan tại thủ đô Kabul xảy ra trước đó cùng ngày.
Ngày 30/5, ông Eric Van Der Sypt, người phát ngôn Văn phòng công tố liên bang Bỉ, đánh giá vụ nổ súng tại thành phố Liege, miền Đông nước này là “một vụ giết người mang tính khủng bố”. Vụ việc xảy ra một ngày trước đó và khiến 2 cảnh sát cùng một người qua đường thiệt mạng.
Để cứu con thằn lằn khỏi hàm sư tử, một chú trâu rừng đã uy dũng húc tung con thú săn mồi lên không trung.
Hãng tin Kyodo đưa tin Nhật Bản có kế hoạch đến hết năm tài chính 2025 tiếp nhận hơn 500.000 lao động người nước ngoài nhằm bù đắp nhân lực thiếu hụt trong các ngành như nông nghiệp và xây dựng ở nước này.
Sự bất đồng giữa Mỹ và Triều Tiên về cách thức phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên có thể được thu hẹp. Đó là nhận định của Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon đưa ra ngày 30/5 trong cuộc gặp phái bộ Liên minh châu Âu (EU) nhằm giải thích chính sách của Seoul đối với Bình Nhưỡng.
Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc lại nóng lên sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ "khai quật" lời đe dọa áp đặt thuế quan đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc đồng thời có những bước đi khác nữa để hạn chế Bắc Kinh tiếp cận những công nghệ nhạy cảm của Mỹ.
Ngày 30/5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang ở thăm chính thức Indonesia đã hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Joko Widodo về các vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu cùng quan tâm, đưa ra những chỉ đạo chiến lược nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ vững chắc và đang rộng mở giữa hai nước.
Kuwait ngày 29/5 đã gửi tới 14 ủy viên khác trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) một bản dự thảo nghị quyết sửa đổi kêu gọi thành lập một phái bộ bảo vệ quốc tế đối với người dân Palestine.
Ngày 30/5, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết chiến dịch tìm kiếm máy bay số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích hồi năm 2014 có thể được nối lại nếu có bằng chứng mới.