Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc), hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về các điểm vui chơi tại Hong Kong tối 31/12 để cùng nhau chào đón Năm mới 2026 trong không khí vô cùng sôi động và náo nhiệt.
Chiến thắng 30/4/1975 của dân tộc Việt Nam là kết quả của tinh thần đoàn kết, lòng quả cảm, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, chiến thắng 30/4/1975 của dân tộc Việt Nam thực sự là niềm vui của những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới, những người luôn dõi theo tình hình cuộc chiến tại Việt Nam khi đó với hy vọng Việt Nam sẽ đánh bại cuộc xâm lược của đế quốc Mỹ như đã chiến thắng thực dân Pháp.
Trong không khí kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), phóng viên TTXVN tại La Habana đã có cuộc trò chuyện với Anh hùng Cộng hòa Cuba Fernando González Llort, Chủ tịch Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP).
Ông Mark Carney đã được bầu làm Thủ tướng Canada vào ngày 28/4, theo dự báo của CBC News và CTV News, khi cử tri trao cho nhà lãnh đạo Đảng Tự do nhiệm vụ ứng phó với các chính sách thuế quan và thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Một ngày gần cuối tháng 4, nhóm phóng viên TTXVN chúng tôi đến thăm anh Hoàng Hiếu Huy - Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam tại Canberra và cũng là người sáng lập công ty Tailored Accounts được vinh danh là một trong 100 doanh nghiệp, tổ chức xuất sắc nhất của Australia năm 2015. Dù là một doanh nhân gốc Việt khá thành đạt tại Australia và đã sinh sống ở “xứ Chuột túi” 20 năm, song cảm giác “nhớ” và “yêu” Việt Nam lúc nào cũng thường trực trong anh.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 28/4, trong cuộc gặp tại Cung điện Ittihadiya ở thủ đô Cairo, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền Chuyển tiếp Sudan (TSC), Tướng Abdel-Fattah Al-Burhan đã thảo luận về công cuộc tái thiết Sudan sau xung đột và tình hình an ninh khu vực.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, ngày 28/4, giới chức Ai Cập đã có cuộc tiếp xúc tại Cairo với một phái đoàn an ninh Israel do Bộ trưởng Các vấn đề chiến lược Ron Dermer dẫn đầu, nhằm thảo luận về một sáng kiến mới hướng tới việc đạt được lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.
An ninh tại khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp với các cuộc không kích tại Liban và Yemen, và việc tạm ngừng khai thác đường bay của một số hãng hàng không quốc tế.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 28/4, ít nhất 26 người đã thiệt mạng khi một chiếc xe tải cán phải bom được cài ven đường tại khu vực Đông Bắc Nigeria, gần biên giới với Cameroon.
Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, cuộc bầu cử 2025 tại Canada đã kết thúc với việc các khu vực bầu cử trên cả nước đã đồng loạt đóng cửa và kết quả sơ bộ được công bố với chiến thắng đang tạm nghiêng về đảng Tự do cầm quyền.
“Phó tướng” của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc kỳ vọng Liên bang Nga sẽ sụp đổ là một “ý tưởng kỳ lạ”.
Ngày 28/4, Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) đã khai mạc tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 28/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei đã nêu những điều kiện không thể nhượng bộ của nước này trong các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ, bao gồm các quyền làm giàu urani trong nước và việc dỡ bỏ một cách hiệu quả các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực Tây Á của Liên hợp quốc (ESCWA) cảnh báo Ai Cập là một trong sáu quốc gia Arập có khả năng bị ảnh hưởng lớn nếu các kế hoạch thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất được thực thi đầy đủ.
Mexico đồng ý cung cấp nước cho Mỹ từ các con sông chung giữa hai nước - một nhượng bộ nhằm tránh được nguy cơ bị áp thuế nặng nề hơn và một cuộc đối đầu ngoại giao với Mỹ.
Theo hãng tin Reuters, ngày 28/4, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đánh giá cao hoạt động ám sát của cơ quan tình báo nước này đối với các nhân vật quân sự hàng đầu của Nga kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022.
Sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng, Mỹ và Ukraine tiến gần đến một thỏa thuận lịch sử về tài nguyên thiên nhiên, làm dấy lên kỳ vọng kinh tế nhưng cũng đặt ra những câu hỏi về lợi ích và độc lập quốc gia.
Ngày 28/4, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cảnh báo nước này cùng với Đức và Anh sẽ tái áp đặt trừng phạt Iran nếu chương trình hạt nhân của nước này đe dọa tới an ninh của châu Âu.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 28/4, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt 3 công ty vận tải cùng đội tàu của các công ty này vì đã vận chuyển sản phẩm dầu khí cho lực lượng Houthi ở Yemen.
Lãnh thổ không phải là nguyên nhân thực sự gây ra cuộc xung đột này. Theo Giám đốc nghiên cứu của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai, nguyên nhân nằm ở một vấn đề sâu xa hơn đã tích tụ nhiều thập kỷ mà chưa được giải quyết.