Các biện pháp thuế quan mới từ Mỹ có thể khiến GDP của Đức giảm 0,4%, Ireland mất đến 3%... Châu Âu lo ngại làn sóng mất việc và suy giảm đầu tư lan rộng.
Ngày 14/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, cảnh báo nước này sẽ phản ứng mạnh nếu bị tái áp đặt lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) đối với chương trình hạt nhân của nước này.
Ngày 14/7, một thiết bị bay không người lái mang theo chất nổ đã bị bắn hạ gần sân bay quốc tế Arbil ở Iraq, nơi đóng quân của các binh sĩ Mỹ thuộc liên minh chống khủng bố quốc tế.
Ngày 14/7, giới chức cứu hỏa Mỹ cho biết nhiều người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra trước đó một ngày tại trung tâm chăm sóc người cao tuổi ở thành phố Fall River, bang Massachusetts.
Giám đốc điều hành (CEO) Hãng hàng không Air India của Ấn Độ, ông Campbell Wilson, cho biết cuộc điều tra về vụ tai nạn của máy bay Boeing 787 Dreamliner xảy ra hồi tháng trước khiến 260 người thiệt mạng vẫn chưa kết thúc, nên không thể đưa ra kết luận vội vàng.
Ngày 13/7, một ủy ban trong Thượng viện Mỹ điều tra vụ ám sát hụt ông Donald Trump tại cuộc vận động tranh cử tổng thống cách đây một năm đã công bố báo cáo về hoạt động và phản ứng của mật vụ Mỹ trong vụ việc. Báo cáo cho rằng các mật vụ đã "phạm hàng loạt sai lầm có thể phòng tránh được và suýt cướp đi mạng sống của ông Trump".
Một cố vấn cấp cao của Quốc hội Iran đã gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, mô phỏng các vụ nổ hạt nhân xảy ra tại Israel.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 14/7, Chính quyền Vùng liên bang Krasnoyarsk đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại một số khu rừng do thời tiết khô nóng và dông bão mạnh. Người dân được khuyến cáo hạn chế lưu trú tại các khu rừng này và cũng giới hạn số lượng xe cộ ra vào.
Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn lời quyền Giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), ông Todd M. Lyons, cho biết nước này có thể đưa những người nhập cư trái phép đến nước thứ 3, thay vì cho họ hồi hương.
Ngày 14/7, Đặc phái viên Mỹ về Ukraine, ông Keith Kellogg, đã tới thủ đô Kiev, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington sẽ cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ukraine.
Giữa biến động địa chính trị, Ấn Độ tăng mạnh nhập dầu từ Tây bán cầu, nhưng liệu có đủ để thay thế vai trò thống trị của Nga?
Tại thị trường cạnh tranh khốc liệt của Trung Quốc, cuộc chiến giá cả mới nhất đang diễn ra trong lĩnh vực "giao hàng tức thì", nơi các công ty đang tung ra những chương trình trợ giá khổng lồ và các ưu đãi khác để thu hút người tiêu dùng chi tiêu.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, một trận động đất mạnh đã xảy ra ở khu vực phía Đông Indonesia vào sáng 14/7 nhưng không gây nguy cơ sóng thần.
Chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Australia Anthony Albanese đánh dấu bước tiến trong việc cải thiện quan hệ song phương giữa bối cảnh thế giới nhiều biến động.
Ngày 14/7, Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, đồng thời là Trưởng đoàn đàm phán thương mại của nước này với Mỹ, ông Yeo Han Koo cho biết Hàn Quốc có thể đạt được một thỏa thuận thương mại “trên nguyên tắc” với Mỹ trước hạn chót ngày 1/8 và nước này có thể để ngỏ khả năng mở thêm thị trường nông sản cho hàng hóa Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang lên kế hoạch cho một thỏa thuận vũ khí lớn dành cho Ukraine, có thể bao gồm tên lửa tầm xa vươn tới thủ đô Moskva (Moscow) của Liên bang Nga.
Ngày 13/7, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump có thẩm quyền sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Fed, ngân hàng trung ương) Jerome Powell nếu có chứng cứ hỗ trợ cho điều này, đồng thời cho biết thêm rằng Fed “có rất nhiều điều phải giải trình” về việc chi phí cải tạo vượt mức tại trụ sở chính ở Washington.
Trước áp lực từ mức thuế đối với hàng trăm tỷ USD hàng hoá của Mỹ, EU tung chiến lược hai chiều: đàm phán mềm mỏng nhưng sẵn sàng đáp trả mạnh tay nếu cần.
Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s tại New York (Mỹ) sẽ tổ chức một phiên đấu giá đặc biệt vào ngày 16/7 tới, với tâm điểm là khối thiên thạch Sao Hỏa mang tên NWA 16788 – hiện vật được xác nhận là mảnh vật chất lớn nhất từ “Hành tinh Đỏ” từng rơi xuống Trái Đất, nặng tới 25 kg. Dự kiến, khối đá quý hiếm này sẽ được chào bán với mức giá từ 2 - 4 triệu USD.
Theo các nguồn thạo tin, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và hãng sản xuất máy bay Boeing đã ban hành thông báo riêng rẽ, trong đó đều khẳng định khóa công tắc nhiên liệu trên máy bay Boeing là an toàn.