Các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) ngày 15/6 bắt đầu nhóm họp tại thị trấn Évian-les-Bains của Pháp trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều thách thức về an ninh, kinh tế và địa chính trị.
Trong khi Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) cho rằng ‘thỏa thuận hòa bình’ Mỹ - Iran là một “bước đột phá tiềm năng” thì Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) đặt kỳ vọng vào việc khôi phục hoàn toàn quyền tự do hàng hải tại eo biểu Hormuz.
Sức khỏe tâm thần đang nổi lên như một thách thức lớn đối với giáo dục Hàn Quốc khi trở thành nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến tình trạng học sinh lưu ban.
Các nhà khoa Argentina cảnh báo những cánh rừng ở vùng Patagonia của nước này đang phải đối mặt với nguy cơ ngày càng lớn từ các vụ cháy rừng do tác động của biến đổi khí hậu.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực ngăn chặn các vụ đụng độ ngoài ý muốn giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, từng bước khôi phục lòng tin quân sự giữa hai bên nhằm tạo nền tảng cho hòa bình bền vững trên Bán đảo Triều Tiên.
Trong bối cảnh đợt bùng phát dịch Ebola do chủng Bundibugyo tiếp tục lan sang nhiều khu y tế mới ở vùng Đông Bắc CHDC Congo, nhà chức trách y tế quốc gia Trung Phi này hiện gấp rút mở rộng các đơn vị cách ly và điều trị dịch bệnh.
Theo nhiều chuyên gia, ngay cả khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt chiến sự kết hợp với eo biển Hormuz mở cửa trở lại, giá dầu và xăng vẫn khó có thể hạ nhiệt nhanh chóng, trong khi các vấn đề về nguồn cung năng lượng cũng chưa thể sớm được khắc phục.
Cảnh sát Nam Phi đã bắt giữ một hành khách 28 tuổi tại Sân bay quốc tế Cape Town sau khi phát hiện 150 con bọ cạp sống, được cho là loài có độc, bị cất giấu trong hành lý. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về tình trạng buôn bán động vật hoang dã trái phép.
Các chuyên gia y tế và các nhà nghiên cứu dịch tễ cho rằng, thế giới sẽ phải đối mặt với một đại dịch mới trong tương lai, trong bối cảnh nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đang có dấu hiệu gia tăng tại nhiều khu vực, ví dụ như dịch bạch hầu, Ebola, cúm gia cầm H5N1…
Liên minh châu Phi (AU) đang thúc đẩy một sáng kiến mang ý nghĩa biểu tượng và chiến lược nhằm khôi phục hình ảnh chân thực của châu lục trên bản đồ thế giới, qua đó góp phần khẳng định vị thế, bản sắc và tầm ảnh hưởng của châu Phi trong bối cảnh toàn cầu.
Cuộc tranh luận tại Malaysia cho thấy bài toán quản lý mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên vẫn chưa có lời giải đơn giản.
Tòa án Tối cao Mỹ hiện bước vào giai đoạn cuối của niên khóa xét xử với 23 vụ án quan trọng chưa công bố phán quyết. Trong đó, nhiều vụ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Chương trình nghị sự nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump cũng như phạm vi quyền lực của nhánh hành pháp.
Theo truyền thông phương Tây, một quan chức Mỹ bác bỏ khẳng định của Iran rằng nước này sẽ nhận được 12 tỷ USD tiền bị đóng băng trước khi bắt đầu giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày.
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Giáo sư cao cấp Đào Nhất Đào (Tao Yitao), nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Thâm Quyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đặc khu Kinh tế Trung Quốc nhận định mô hình “chính quyền địa phương hai cấp” của Việt Nam là một nỗ lực cải cách hành chính rất táo bạo, thể hiện quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc “tinh giản và đơn giản hóa quản lý hành chính”.
Phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn thông báo của hãng đường sắt quốc gia Bỉ cho biết, kể từ tháng 7/2027, Bỉ, Pháp và Thụy Sĩ sẽ phối hợp vận hành thử nghiệm dịch vụ tàu cao tốc TGV INOUI mới kết nối ba thành phố chiến lược: Brussels, Strasbourg và Basel. Bước đi này nhằm nâng cao năng lực kết nối giao thông xuyên biên giới, mở ra những lựa chọn thay thế cho đường hàng không.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, kết quả sơ bộ về cuộc trưng cầu ý dân kiểm soát dân số ngày 14/6 cho thấy người dân tại Thụy Sĩ không ủng hộ đề xuất này.
Budapest cho biết Kiev phải tôn trọng các quyền của cộng đồng người Hungary thiểu số trong nước.
Ngày 14/6, Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres hoan nghênh việc Mỹ và Iran nhất trí thỏa thuận hòa bình cùng ngày, như một "bước quan trọng" hướng tới giải quyết xung đột tại Trung Đông.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 14/6, Tổng thống Chính quyền Palestine (PA), ông Mahmoud Abbas thông báo cuộc bầu cử tổng thống Palestine sẽ được tổ chức trong năm 2027, đánh dấu lần đầu tiên nhà lãnh đạo này công bố mốc thời gian cho cuộc bầu cử sau nhiều năm trì hoãn.
Ngày 14/6, Anh, Pháp, Đức và Italy ra tuyên bố chung bày tỏ sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Iran, và hoan nghênh thỏa thuận đạt được giữa Washington và Tehran nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông.