Theo CNN, ngày 20/4, quân đội Israel đã công bố chi tiết cuộc rà soát vụ sát hại nhầm 15 nhân viên y tế, cứu trợ khẩn cấp ở Gaza hồi tháng 3 khi cho biết đó là do "lỗi chuyên môn".
Hội nghị của Liên Hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) ngày 14/4 đã đề nghị chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump loại các nền kinh tế nghèo và nhỏ nhất khỏi kế hoạch thuế mới.
Từng là công xưởng của thế giới, Mỹ giờ chỉ còn chưa đến 10% lao động trong ngành sản xuất. Điều gì đã xảy ra? Cú sốc Trung Quốc, làn sóng toàn cầu hóa và cuộc chuyển dịch lớn của kinh tế Mỹ được hé lộ chi tiết.
Ngày 14/4, hãng sản xuất chip Nvidia đã lần đầu tiên công bố kế hoạch sản xuất toàn bộ siêu máy tính trí tuệ nhân tạo (AI) của mình ngay tại Mỹ.
Smolensk là một trong những thành phố cổ nhất ở nước Nga cổ. Trong suốt lịch sử 11 thế kỷ của mình, Smolensk chưa bao giờ thay đổi tên gọi.
Theo hãng tin Reuters, Saudi Arabia đang có kế hoạch trả hết nợ của Syria cho Ngân hàng Thế giới (WB), mở đường cho việc phê duyệt hàng triệu USD tiền tài trợ cho công cuộc tái thiết và hỗ trợ khu vực công đang bị tê liệt của quốc gia này.
Ngày 14/4, Điện Kremlin nhận định cuộc gặp hồi tuần trước giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff là “vô cùng hữu ích và hiệu quả”.
Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích gay gắt đài CBS và chương trình “60 Minutes” của đài này ngay sau khi họ phát sóng các phóng sự về Ukraine và Greenland vào hôm 13/4, nói rằng CBS đang vượt quá giới hạn và nên “trả một cái giá đắt” vì đã nhắm vào ông.
Ngày 14/4, Phó Thủ tướng Olha Stefanishyna xác nhận Ukraine đã chuyển đề xuất về thỏa thuận khoáng sản cho phía Mỹ.
Giá gạo tại Nhật Bản đã lập đỉnh mới, chạm mốc trung bình kỷ lục 4.214 yen (tương đương 29 USD) cho mỗi 5 kilogram.
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng lực lượng của Moskva đứng sau cuộc tấn công bằng tên lửa vào thành phố Sumy của Ukraine ngày 13/4, nhưng nói rằng mục tiêu của họ là một cuộc họp của các sĩ quan chỉ huy Ukraine.
Ngày 14/4, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã phủ nhận cáo buộc nổi loạn, trong phiên khai mạc phiên tòa hình sự xét xử về việc ông ban bố thiết quân luật hồi tháng 12/2024.
Mới đây, một công trình có hình tam giác đã xuất hiện tại Khu vực 51 – nơi vốn nổi tiếng với các thuyết âm mưu về người ngoài hành tinh – đã làm dấy lên một làn sóng đồn đoán sôi nổi trên mạng xã hội.
Ngày 14/4, cảnh sát Hy Lạp cho biết đang điều tra một nhóm vũ trang tự xưng tại nước này vừa tuyên bố đã thực hiện một vụ đánh bom vào hãng điều hành đường sắt Hellenic Train hồi tuần trước và một vụ việc khác vào năm ngoái.
Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 12 (AFMGM-12) diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur vừa qua, khách tham quan được mời khám phá nhiều sản phẩm địa phương và cơ hội nghề nghiệp dành cho thanh thiếu niên tại Triển lãm mang tên “Ngày hội mở Malaysia 2025”.
Ngày 14/4, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi xác nhận sẽ đến Tehran trong tuần này nhằm thúc đẩy hợp tác với Iran về chương trình hạt nhân.
Nhờ Tổng thống Trump, giờ đây chúng ta biết rằng Maseru là thủ đô của Lesotho, rằng đói nghèo đang hoành hành một nửa dân số của quốc gia này, và rằng tỷ lệ mắc HIV/AIDS tại đây thuộc loại cao nhất thế giới.
Những động thái của Tổng thống Donald Trump trong tuần qua cho thấy bản thân ông và đảng Cộng hòa vẫn chưa rõ ràng về hướng đi trong các vấn đề lớn, nhưng mọi dấu hiệu cho thấy mùa hè này sẽ là thời điểm buộc phải có những quyết định lớn về kinh tế.
Ngày 14/4, tờ Le Figaro đưa tin các cơ quan an ninh tại Tây Ban Nha, Đức, Pháp và Vương quốc Anh đã phối hợp triệt phá một mạng lưới buôn lậu quy mô lớn, chuyên cung cấp linh kiện thiết bị bay không người lái (UAV) cho lực lượng Hezbollah - nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn.
Ngày 14/4, theo báo Politico, các tổ chức phi chính phủ (NGO) tại châu Âu đồng loạt lên tiếng cảnh báo về nguy cơ bị cắt giảm nguồn tài trợ từ Liên minh châu Âu (EU), trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng từ các lực lượng chính trị cánh hữu và trung hữu.
Ngày 13/4, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Eric Lombard thông báo sẽ biến quy định thuế tạm thời đang áp dụng với nhóm người giàu thành một khoản thuế cố định của chính phủ, nhằm hướng tới nền tài chính công “công bằng hơn”.