Tỉnh Hải Nam và Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, đã ban bố tình trạng cảnh báo cao độ khi bão Wipha tiến vào Biển Đông, mang theo gió mạnh và mưa lớn đến hai tỉnh này.
Theo tin mới nhất do Sở Cứu hỏa Los Angeles (LAFD) cung cấp, đã có 28 người bị thương trong vụ một chiếc ô tô lao vào đám đông người đi bộ rạng sáng 19/7 tại Los Angeles (Mỹ).
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Tổng thư ký Phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban, ông Sheikh Naim Qassem, vừa bác bỏ hoàn toàn khả năng tổ chức vũ trang này sẽ từ bỏ vũ khí, bất chấp sức ép ngày càng gia tăng từ Mỹ và Israel.
Theo truyền thông Mỹ, hơn 20 người bị thương, trong đó 8-10 người trong tình trạng nguy kịch, khi một chiếc xe ô tô bất ngờ lao vào đám đông người ở thành phố East Hollywood, Los Angeles (Mỹ) sáng 19/7, theo giờ địa phương.
Pakistan đã gia hạn lệnh cấm không phận đối với tất cả máy bay đăng ký tại Ấn Độ, bao gồm cả máy bay của các hãng hàng không, máy bay quân sự và dân sự do Ấn Độ sở hữu hoặc thuê.
Cuộc chiến chưa có hồi kết đang khiến cả Nga và Ukraine kiệt quệ tài chính. Thiếu hụt ngân sách, lạm phát, nợ xấu và bất ổn đang thách thức nghiêm trọng đến tương lai hai nền kinh tế.
Hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất – từng được coi là trụ cột trong gói viện trợ quân sự của phương Tây dành cho Ukraine – đang gặp khó khăn trong việc đánh chặn các loại tên lửa đạn đạo tiên tiến của Nga, theo nguồn tin thân cận được The Wall Street Journal (WSJ) dẫn lại.
Ngày 19/7, một nhóm công tố viên đặc biệt tiếp tục truy tố cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol với các cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở thực thi pháp luật liên quan tới lệnh thiết quân luật khẩn cấp ngày 3/12/2024.
Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão Wipha – cơn bão thứ 6 trong năm nay – đang tiếp tục mạnh lên khi tiến vào khu vực phía Nam nước này và dự kiến đổ bộ với cường độ mạnh vào vùng ven biển giữa hai tỉnh Quảng Đông và Hải Nam.
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết Nga chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về khả năng diễn ra cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, tối 18/7, một màn bắn pháo hoa tại hội chợ Rheinkirmes ở Düsseldorf (Đức) đã gặp sự cố, khiến 19 người bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gửi lời xin lỗi tới Giáo hoàng Leo XIV sau vụ pháo kích của xe tăng Israel khiến ba người thiệt mạng tại Nhà thờ Công giáo duy nhất ở Gaza.
Sáng 19/7, bão Wipha tiếp tục mạnh lên trên đường rời khỏi Philippines sau khi gây gió to, mưa lớn ở nhiều khu vực, trong đó có vùng thủ đô Manila.
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, trong phiên họp toàn thể ngày 18/7, Quốc hội Cuba đã thông qua dự luật sửa đổi Hiến pháp với 440/470 phiếu tán thành, chính thức xóa bỏ quy định giới hạn 60 tuổi đối với ứng viên Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ đầu tiên.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Ủy ban Chống Tham nhũng Indonesia (KPK) đã triệu tập và tiến hành thẩm vấn 8 nghi phạm trong vụ án tham nhũng liên quan đến hành vi tống tiền người lao động nước ngoài (TKA) tại Bộ Nhân lực (Kemnaker). Vụ việc kéo dài từ năm 2019, với các hành vi lợi dụng quy trình cấp phép để trục lợi cá nhân.
Các đám cháy rừng ở Canada đã thiêu rụi hơn 5,5 triệu ha từ đầu năm đến nay, gần bằng diện tích Croatia, trong bối cảnh quốc gia Bắc Mỹ này đang chứng kiến một trong những mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất.
Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức thông qua một nghị quyết do Liên bang Nga khởi xướng, nằm trong khuôn khổ sáng kiến UN80, với mục tiêu thúc đẩy quá trình cải tổ và hiện đại hóa hoạt động của tổ chức này nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập.
Trong phiên bế mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa X tại Cung Hội nghị La Habana, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã kêu gọi toàn dân đoàn kết vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong 30 năm qua.
Tối 18/7, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã phóng một tên lửa đạn đạo siêu vượt âm nhằm vào sân bay Ben Gurion ở miền Trung Israel.
Theo tờ Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc), người phát ngôn của Phái đoàn Trung Quốc tại Liên minh châu Âu (EU) đã lên tiếng phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương nhằm vào Nga, cũng như các thực thể liên quan của Bắc Kinh.