Australia mở rộng 2023: Ai thi đấu, ai nghỉ ‘chơi’?

Trận đấu của giải Grand Slam quần vợt đầu tiên trong năm Australia mở rộng 2023 sẽ khởi tranh vào ngày 16/1. Novak Djokovic, Rafael Nadal, Naomi Osaka, Emma Raducanu… cái tên nào đã chắc chắn có mặt tại giải đấu?

Giải Grand Slam đầu tiên trong năm luôn được coi là giải đấu hay nhất bởi các tay vợt đều trở lại sau khoảng nghỉ trong năm để phục hồi cả thể lực cũng như chữa lành các chấn thương. Những ngôi sao nào thi đấu tại giải Grand Slam chính là phần tạo nên sức hút của giải đấu.

Novak Djokovic

Giải đấu năm 2023, tay vợt từng 9 lần vô địch Novak Djokovic đã có thể trở lại với Australia mở rộng.

Chú thích ảnh
Djokovic gặp nhiều rắc rối ở Australia mở rộng năm 2022. Ảnh: DM

Djokovic không thi đấu ở giải đấu năm ngoái sau 10 ngày anh có mặt trên đất Australia nhưng gần như bị cấm túc vì câu chuyện tấm hộ chiếu do chưa tiêm phòng COVID-19. Sau đó anh bị buộc phải về nước trong ngậm ngùi.

Tại Australia mở rộng, tay vợt người Serbia chưa từng thua trận nào từ năm 2018 tới nay và chắc chắn vẫn là ứng cử viên vô địch hàng đầu của giải đấu năm nay.

Để chuẩn bị cho giải đấu lớn, Djokovic tham gia vào giải đấu tiền Australia mở rộng tại Adelaide. Tại đây, anh nhận được sự chào đón nhiệt thành của cổ động viên. Djokovic chia sẻ anh hy vọng cũng nhận được sự chào đón tại công viên Melbourne - địa điểm tổ chức Australia mở rộng.

“Sau những gì đã xảy ra ở mùa giải trước, tôi hy vọng được đón tiếp tử tế ở đó và hy vọng điều đó có thể giúp tôi chơi những trận đấu thật tốt", Djokovic chia sẻ.

Rafael Nadal

Rafael Nadal sẽ trở lại để bảo vệ danh hiệu Australia mở rộng của mình.

Chú thích ảnh
Thi đấu không thật khởi sắc ở giai đoạn cuối năm 2022, Rafael Nadal vẫn là tay vợt nhận được nhiều kỳ vọng trong mùa giải mới. Ảnh: DM

Trong trận chung kết gay cấn năm 2022, Nadal đã đánh bại Daniil Medvedev để lần thứ hai giành chức vô địch Grand Slam mở đầu của năm. Chức vô địch Australia mở rộng đầu tiên của Nadal là ở mùa giải năm 2009.

Thời điểm này năm ngoái anh đã không thi đấu trong 5 tháng vì chấn thương. Trước thềm giải quần vợt Australia mở rộng 2023, anh cũng hầu như không thi đấu một giải nào.

Nadal trở lại vào cuối mùa giải 2022 và thua ba trận liên tiếp trước khi kết thúc giải Nitto ATP Finals ở Turin bằng một chiến thắng trước Casper Ruud.

Không thể phủ nhận Nadal vẫn là một ứng cử viên vô địch cho Grand Slam đầu tiên trong năm nhưng với phong độ không ổn định của một tay vợt bước qua tuổi 36, rất khó cho Nadal có thành tích cao tại một giải đấu nhiều khó khăn như Australia mở rộng 2023.

Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz sẽ chơi Grand Slam đầu tiên với tư cách số 1 thế giới. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, Alcaraz đã phải bỏ giải đấu do vướng thêm một chấn thương ở dây chằng chân phải trong quá trình tập luyện.

Chú thích ảnh
Tay vợt 19 tuổi vô địch Mỹ mở rộng 2022 báo hiệu sự lên ngôi của các tay vợt trẻ ở mùa giải 2023. Ảnh: DM

Tay vợt số 1 thế giới trẻ nhất lịch sử ATP không có sự chuẩn bị lý tưởng cho Australia mở rộng khi bỏ lỡ Nitto ATP Finals vào cuối mùa giải 2022 vì chấn thương cơ bụng.
 
Chấn thương cũng buộc Alcaraz không thể tham gia một giải đấu tiền Australia mở rộng nào mà chỉ tham gia duy nhất một trận đấu mang tính biểu diễn tại Câu lạc bộ quần vợt Kooyong Lawn ở Melbourne.

Naomi Osaka

Giải Australia mở rộng giải đấu đáng nhớ nhất của Naomi Osaka. Cô đã hai lần vô địch giải đấu này (các năm 2019 và 2021). Chức vô địch Grand Slam gần đây nhất của cô cũng là ở Melbourne.

Nhưng kể từ sau chiến thắng đó, phong độ của Osaka sa sút. Năm 2022 khá buồn với Naomi Osaka khi cô chỉ chơi 25 trận và thắng 14 trận trong số đó. Tổng cộng cô chỉ tham gia 11 giải đấu và gặp khá nhiều vấn đề về tâm lý ở mùa giải này.

Nhận xét về tay vợt người Nhật Bản, huyền thoại quần vợt Martina Navratilova chia sẻ: “Cô ấy chỉ cần thi đấu. Đơn cử như mỗi năm, cô ấy cần thi đấu 5 giải đấu lớn để phục hồi phong độ. Với tôi con số này là 10 giải. Không nhất thiết ra trận là phải chiến thắng, một tay vợt chỉ cần ra sân thi đấu và có cảm giác thi đấu để tự tìm lại chính mình.”

Trong danh sách các tay vợt thi đấu tại Australia mở rộng vẫn có tên Osaka nhưng cô hầu như không tham gia bất cứ một lịch trình thi đấu nào để chuẩn bị cho giải đấu lớn. Có thông tin cho rằng Osaka dự kiến sẽ không thi đấu tại Grand Slam đầu tiên của mùa giải 2023 và hiện tại tay vợt người Nhật Bản vẫn chưa xác nhận thông tin này.

Venus Williams

Australia mở rộng 2023 là lần thứ 22 Venus Williams tham gia giải đấu lớn. Cô chị nhà William hai lần về nhì tại Grand Slam đầu năm. Trong đó, lần về nhì gần đây nhất là năm 2017, giải đấu cô có quyền đặc cách tham dự.

“Thật vinh dự khi được thi đấu cho người hâm mộ một lần nữa và tôi mong muốn có thêm nhiều kỷ niệm tại giải đấu năm nay", Venus Williams chia sẻ.

Tuy vậy, Venus Williams cũng khó có thể kỳ vọng vào sự đột phá ở mùa giải 2023 sau khi đã thua cả 4 trận đánh đơn thi đấu trong năm 2022.

Emma Raducanu

Cơ hội thi đấu tại Giải quần vợt Australia mở rộng 2023 của Emma Raducanu bị đặt câu hỏi sau khi cô bị lật mắt cá chân tại giải ASB Classic diễn ra tại Auckland gần 2 tuần trước giải đấu lớn.

Chú thích ảnh
Tay vợt số 1 nước Anh rời sân trong nước mắt sau khi gặp trấn thương trước giải đấu lớn. Ảnh: DM

Tay vợt số 1 nước Anh rời sân trong nước mắt sau khi rút lui tại trận đấu gặp tay vợt Viktoria Kuzmova.

Raducanu thi đấu mùa giả đầu tiên tại Melbourne năm ngoái với tư cách là nhà đương kim vô địch Mỹ mở rộng và để thua ngay ở vòng hai.

Nick Kyrgios

Nick Kyrgios vừa bất ngờ rút lui khỏi giải đấu đồng đội United Cup vào phút cuối vì chấn thương. Thông báo trước khi giải đấu khởi tranh chỉ 10 phút này này làm bất ngờ cả các đồng đội của tay vợt “lắm tài nhiều tật”.

Chú thích ảnh
Nick Kyrgios gần như không có mặt tại Australia mở rộng 2023 vì chấn thương. Ảnh: DM

Kyrgios là tay vợt số 1 của nước chủ nhà Australia tại giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2023 và cũng là đương kim vô địch đánh đôi tại Australia mở rộng 2022. Việc Kyrgios liên tục rút lui khỏi các giải đấu được cho là vì anh đang phải điều trị chấn thương mắt cá gặp phải trong một giải đấu mang tính biểu diễn ở Dubai hồi tháng 12/2022.

Ashleigh Barty

Đương kim vô địch đơn nữ Australia mở rộng Ashleigh Barty sẽ không trở lại sân đấu. Barty đã đưa ra quyết định gây sốc là giải nghệ ngay sau chiến thắng ở Melbourne vào năm 2022.

Cựu số 1 thế giới cho biết cô đang cảm thấy “thoải mái” và không có trở lại với quần vợt chuyên nghiệp.

Sofia Kenin

Sofia Kenin gây bất ngờ với chức vô địch giải quần vợt Australia mở rộng 2020 nhưng phong độ của cô ấy sa sút kể từ đó. Cô hiện đang xếp ở vị trí thứ 149 thế giới và có thành tích thắng 5 - thua 8 trận trong năm 2022 sau thời gian vắng mặt vì chấn thương.

Gael Monfils

Gael Monfils lọt vào tới tứ kết Australian Open 2022 nhưng sẽ không trở lại ở giải đấu năm nay.

Năm 2022, Gael Monfils chỉ thi đấu ở 8 giải đấu do chấn thương. Tay vợt người Pháp khẳng định năm 2023 sẽ là “năm chuyển tiếp” khi anh ấy muốn dành thời gian nghỉ ngơi để lấy lại thể lực sung mãn để kịp tham dự Thế vận hội Paris 2024.

Theo đó, Gael Monfils chỉ dành ưu tiên duy nhất cho việc tham dự giải đấu trên sân nhà Pháp mở rộng năm 2023.

Dominic Thiem

Dominic Thiem, Á quân Australia mở rộng 2020, sẽ lại chơi Grand Slam đầu mùa giải. Thiem trở lại sân quần vợt sau chấn thương cổ tay và chỉ chơi hai trong số các giải Grand Slam gần đây nhất.

Dù thi đấu khởi sắc ở cuối mùa giải 2022 nhưng Dominic Thiem vẫn không đủ điểm để tham dự Grand Slam và chỉ có thể đến với Australia mở rộng 2023 bằng tấm vé đặc cách.

Stan Wawrinka

Tay vợt người Thụy Sỹ Stan Wawrinka hiện xếp hạng 148 thế giới. Tay vợt từng vô địch Australia mở rộng năm 2014 sa sút phong độ do chấn thương bàn chân trong suốt một thời gian dài. Thành tích của anh trong năm 2022 là khá tệ với 8 chiến thắng và 14 trận thua.

Stan Wawrinka sẽ bước sang tuổi 38 vào tháng 3 tới và gần như Australia mở rộng 2023 là lần cuối anh tham dự giải đấu này.

L. Sơn/Báo Tin tức
Djokovic có nguy cơ bỏ lỡ các giải đấu quan trọng tại Mỹ vì chưa tiêm phòng COVID-19
Djokovic có nguy cơ bỏ lỡ các giải đấu quan trọng tại Mỹ vì chưa tiêm phòng COVID-19

Tay vợt hàng đầu thế giới Novak Djokovic có nguy cơ tiếp tục bỏ lỡ các giải đấu quần vợt tại Mỹ trong đầu năm nay vì chưa tiêm phòng COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN