Cần Thơ: Ra quân thu gom rác thải, làm sạch bờ sông, kênh, rạch

Cần Thơ: Ra quân thu gom rác thải, làm sạch bờ sông, kênh, rạch

Sáng 23/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, UBND phường Cái Khế, UBND phường Ninh Kiều, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ thể thao Ánh Mai phối hợp tổ chức Lễ ra quân thực hiện Chương trình thu gom rác thải, vớt rác nổi, phát quang và làm sạch bờ sông, kênh, rạch. Đây là hoạt động hưởng ứng Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ 2025.

tin mới

  • Diễn đàn thông tin của ba vùng chiến lược

    Diễn đàn thông tin của ba vùng chiến lược

    Trong những năm qua cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương tại ba vùng chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ có phần đóng góp không nhỏ vào công tác thông tin tuyên truyền của báo Tin Tức.

  • Đồng bào Tây Nguyên vững bước đi lên

    Đồng bào Tây Nguyên vững bước đi lên

    Trong những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã được đầu tư, hỗ trợ từ nhiều chương trình, chính sách của Chính phủ; cộng với sự nỗ lực vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), nên đời sống vật chất, tinh thần của đại đa số người dân ngày càng được nâng cao, không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh.

  • Xuân về, Tết đến mọi nhà

    Xuân về, Tết đến mọi nhà

    Mùa xuân ấm no, hạnh phúc lại về trên vùng châu thổ Cửu Long, ghi đậm dấu ấn nghĩa tình của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đối với nhân dân nơi đây.

  • Xóa thế “xuất khẩu thô” cà phê, hồ tiêu

    Xóa thế “xuất khẩu thô” cà phê, hồ tiêu

    Theo thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, cà phê, hồ tiêu là cây trồng phục vụ xuất khẩu, gắn chặt với cung cầu của thị trường quốc tế. Tuy nhiên, sản phẩm cà phê, hồ tiêu chủ yếu là xuất khẩu thô nên giá trị gia tăng thấp. Ngay niên vụ 2013 - 2014, cả nước đã xuất khẩu 1,395 triệu tấn cà phê nhân chỉ thu về đạt 3,55 tỷ USD.

  • Giảm nghèo bền vững ở vùng Tây Bắc

    Giảm nghèo bền vững ở vùng Tây Bắc

    Bằng nhiều nguồn lực và các chương trình mục tiêu quốc gia, cơ sở vật chất và hạ tầng từ tỉnh đến cơ sở vùng Tây Bắc nói chung và 6 tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu nói riêng đã có bước phát triển. Bà Hoàng Thị Hạnh, Phó Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã trao đổi với PV báo Tin Tức về công tác xóa đói, giảm nghèo vùng Tây Bắc.

  • Ban chỉ đạo Tây Bắc chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo

    Ban chỉ đạo Tây Bắc chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo

    Sáng 2/2, tại Yên Bái, chuẩn bị đón Xuân Bính Thân, Ban chỉ đạo Tây Bắc đã tổ chức gặp mặt, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Bắc qua các thời kỳ cùng các cán bộ công nhân viên.

  • Tết Đầu lúa của đồng bào vùng cao Bình Thuận

    Tết Đầu lúa của đồng bào vùng cao Bình Thuận

    Đồng bào Raglai và K’ho ở huyện Bắc Bình (Bình Thuận) bắt đầu vui đón Tết Đầu lúa. Đây là cái Tết có từ rất lâu đời và gắn liền với tập tục trồng lúa trên nương rẫy của đồng bào nơi đây.

  • Thúc đẩy các mục tiêu phát triển vùng dân tộc thiểu số

    Thúc đẩy các mục tiêu phát triển vùng dân tộc thiểu số

    Trong 15 năm qua, Chính phủ Việt Nam đã tập trung ưu tiên thực hiện những mục tiêu thiên niên kỷ và thực tế đã đạt được nhiều tiến bộ trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

  • Xây dựng chính sách đặc thù

    Xây dựng chính sách đặc thù

    Thời gian qua, các chính sách giảm nghèo mới dừng lại ở mức độ giảm nghèo về thu nhập, chưa chú trọng nhiều đến an sinh xã hội. Tốc độ giảm nghèo chậm và không bền vững, nguy cơ tái nghèo cao. Theo kết quả rà soát hộ nghèo năm 2013 (Bộ LĐTB&XH), tỷ lệ hộ nghèo toàn vùng Tây Nguyên còn 12,56%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) vẫn ở mức cao (chiếm 27,26%). Khoảng cách giàu nghèo giữa nhóm cộng đồng dân cư DTTS với nhóm dân cư khác có xu hướng tăng.

  • Góp phần nâng cao đời sống đồng bào

    Góp phần nâng cao đời sống đồng bào

    Nhờ có những chính sách sát thực tế, hợp lòng dân nên đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số như Êđê, M’nông, Ja rai… ở các tỉnh Tây Nguyên đã có nhiều khởi sắc.

  • Chính sách dân tộc vùng Tây Nguyên: KT-XH phát triển, đời sống nâng cao

    Chính sách dân tộc vùng Tây Nguyên: KT-XH phát triển, đời sống nâng cao

    Tại Tây Nguyên, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân tộc, đề ra nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo vùng dân tộc và miền núi. Nhờ vậy, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn ngày được cải thiện, diện mạo chung của cả vùng ngày một khởi sắc.

  • Say cùng điệu hát soọng cô

    Say cùng điệu hát soọng cô

    Ở Vĩnh Phúc, nếu người Cao Lan có điệu sình ca, người Dao có điệu páo dung thì người Sán Dìu tự hào có điệu soọng cô - điệu hát giao duyên đậm đà bản sắc dân tộc.

  • Sơ kết 5 năm phối hợp công tác giữa BCĐ Tây Bắc với Ủy ban Dân tộc

    Sơ kết 5 năm phối hợp công tác giữa BCĐ Tây Bắc với Ủy ban Dân tộc

    Ngày 25/1, tại thành phố Yên Bái, Ban Chỉ đạo Tây Bắc cùng Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện qui chế phối hợp hoạt động.

  • Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chúc Tết các cơ quan báo chí ở Đắk Lắk

    Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chúc Tết các cơ quan báo chí ở Đắk Lắk

    Ông Trần Việt Hùng, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã đến thăm và chúc Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 các cơ quan báo chí Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên… chiều 25/1.

  • Cần Thơ đột phá phát triển giao thông

    Cần Thơ đột phá phát triển giao thông

    Lĩnh vực giao thông được xem là một trong những mũi đột phá giúp Cần Thơ nâng cao vị thế, phát triển về mọi mặt, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long.

  • Phát huy lợi thế giao thông thủy - bộ

    Phát huy lợi thế giao thông thủy - bộ

    Tập trung đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, khai thác hiệu quả hệ thống giao thông thủy sẽ giúp phát huy lợi thế của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

  • Nâng tầm dịch vụ logistics

    Nâng tầm dịch vụ logistics

    Những năm qua, mặc dù Bộ GTVT, ngành chức năng địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, những nỗ lực này vẫn chưa đủ sức để đưa hoạt động logistics xứng tầm với tiềm năng, lợi thế của vùng mang lại.

  • Đường bộ phá thế “sông ngăn cách trở”

    Đường bộ phá thế “sông ngăn cách trở”

    Trong 5 năm qua, tại đồng bằng sông Cửu Long, nhiều công trình giao thông hiện đại đạt chuẩn khu vực và quốc tế đã kết nối khu vực, góp phần làm thay đổi diện mạo của vùng.

  • Cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp

    Cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp

    Kể từ khi công cuộc đổi mới ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, phát triển bền vững của Đảng và Nhà nước được triển khai, vùng đồng bằng sông Cửu Long như được đón “làn gió mới”, đưa vùng nông nghiệp trọng điểm của cả nước vượt qua những chông gai, khẳng định sự trường tồn mạnh mẽ của vùng châu thổ Chín Rồng.

  • Tây Nguyên chỉ còn 8,5% hộ nghèo

    Tây Nguyên chỉ còn 8,5% hộ nghèo

    Năm 2015, mặc dù bị tác động nặng do mùa mưa kết thúc sớm, lượng mưa thấp, hạn hán kéo dài nhưng kinh tế, xã hội vùng Tây Nguyên vẫn tiếp tục phát triển, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, quốc phòng an ninh đảm bảo.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN