Cần Thơ: Ra quân thu gom rác thải, làm sạch bờ sông, kênh, rạch

Cần Thơ: Ra quân thu gom rác thải, làm sạch bờ sông, kênh, rạch

Sáng 23/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, UBND phường Cái Khế, UBND phường Ninh Kiều, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ thể thao Ánh Mai phối hợp tổ chức Lễ ra quân thực hiện Chương trình thu gom rác thải, vớt rác nổi, phát quang và làm sạch bờ sông, kênh, rạch. Đây là hoạt động hưởng ứng Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ 2025.

tin mới

  • Chờ ‘lạc nghiệp’ ở dự án an cư

    Chờ ‘lạc nghiệp’ ở dự án an cư

    Đề án sắp xếp ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh thực hiện ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên theo Quyết định 79/QĐ - TTg (Đề án 79) đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, đến nay, sau hơn 5 năm thực hiện việc giao đất sản xuất để đồng bào an cư, vấn đề “lạc nghiệp” vẫn nan giải.

  • Không mở rộng diện tích cây cao su ở các tỉnh Tây Nguyên

    Không mở rộng diện tích cây cao su ở các tỉnh Tây Nguyên

    Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, đến nay các tỉnh Tây Nguyên: Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum không còn mở rộng diện tích cây cao su mà chỉ chú trọng đầu tư chăm sóc, thâm canh tăng năng suất, sản lượng mủ cao su để mang lại hiệu quả kinh tế cao.

  • 11 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long vẫn phải chung nhau một con đường

    11 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long vẫn phải chung nhau một con đường

    Hàng loạt bất cập về cơ sở hạ tầng kìm hãm sự phát triển của vùng vựa lúa, vựa trái cây, vựa thủy sản - đồng bằng sông Cửu Long đã được các đại biểu Quốc hội nêu lên tại hội trường Quốc hội trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội cuối tuần qua.

  • Kinh nghiệm nâng chất lượng tín dụng chính sách ở Cần Thơ

    Kinh nghiệm nâng chất lượng tín dụng chính sách ở Cần Thơ

    Qua 5 năm thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng (2012 – 2016), Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Cần Thơ đã góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

  • Tiền Giang: Tạo mọi điều kiện để xây nhà ở cho công nhân

    Tiền Giang: Tạo mọi điều kiện để xây nhà ở cho công nhân

    Chiều 10/6, tại Tiền Giang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang về triển khai đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

  • Múa Chiêu, nét văn hóa độc đáo của người H’Lăng

    Múa Chiêu, nét văn hóa độc đáo của người H’Lăng

    Múa Chiêu là điệu múa đặc trưng của người H’Lăng được thực hiện chủ yếu trong đám ma hay lễ hội.

  • Sẽ cấp mã số vùng trồng hồ tiêu

    Sẽ cấp mã số vùng trồng hồ tiêu

    Ngày 8/6 tại thị xã Gia Nghĩa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị "Xây dựng thúc đẩy liên kết sản xuất hồ tiêu an toàn, bền vững".

  • Khôi phục, phát triển cây đặc sản vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim

    Khôi phục, phát triển cây đặc sản vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim

    Cây vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim được xác định là một trong các chủng loại cây ăn quả đặc sản có lợi thế cạnh tranh của tỉnh Tiền Giang. Cây trồng này đã được tỉnh đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tập thể và chỉ dẫn địa lý từ nhiều năm nay.

  • An Giang phát triển đàn gia súc theo quy mô tập trung

    An Giang phát triển đàn gia súc theo quy mô tập trung

    Người chăn nuôi An Giang đang có xu hướng chuyển sang đầu tư chăn nuôi gia súc tập trung quy mô lớn, nuôi theo hình thức trang trại, thay vì nuôi theo hộ gia đình như trước đây.

  • Áp dụng mô hình cấy lúa bằng máy cho năng suất cao

    Áp dụng mô hình cấy lúa bằng máy cho năng suất cao

    Tỉnh Đồng Tháp đang phát triển mô hình cấy lúa bằng máy, cho năng suất cao hơn sạ bằng tay trên 1 tấn lúa/ha. Hiện nay, Đồng Tháp có hơn 11.000 công cụ gieo sạ hàng, máy phun sạ và máy cấy lúa, có 80% diện tích gieo sạ lúa hoặc cấy bằng máy.

  • Tiền Giang huy động trên 900 tỷ đồng phát triển vườn cây ăn trái

    Tiền Giang huy động trên 900 tỷ đồng phát triển vườn cây ăn trái

    Theo ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2017 - 2020, địa phương huy động khoảng 916 tỷ đồng đầu tư phát triển vườn cây ăn trái theo hướng hình thành các vùng chuyên canh, liên kết chuỗi giá trị mang lại hiệu quả kinh tế bền vững.

  • Chậm sắp xếp, đổi mới hoạt động các công ty lâm nghiệp vùng Tây Nguyên

    Chậm sắp xếp, đổi mới hoạt động các công ty lâm nghiệp vùng Tây Nguyên

    Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, hiện các tỉnh Tây Nguyên vẫn còn chậm trong sắp xếp, chuyển đổi công ty lâm nghiệp nên không những sản xuất kinh doanh kém hiệu quả mà còn làm suy giảm tài nguyên rừng.

  • Giữ gìn sự bình yên nơi biên cương

    Giữ gìn sự bình yên nơi biên cương

    Với quyết tâm chính trị cao, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc gia Giang Thành (tỉnh Kiên Giang) đã làm tốt công tác thông quan, xây dựng niềm tin trong nhân dân, góp phần giữ gìn trật tự an ninh vùng biên.

  • Đắk Lắk: Công trình nước sạch tiền tỷ bị bỏ hoang

    Đắk Lắk: Công trình nước sạch tiền tỷ bị bỏ hoang

    Công trình nước sạch ở xã Cư Bông, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, được xây dựng theo Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, với tổng kinh phí đầu tư hơn 8,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn hoạt động, công trình này bị bỏ hoang và xuống cấp, khiến dư luận rất bức xúc.

  • Điểm sáng thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi ở Tây Nam Bộ

    Điểm sáng thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi ở Tây Nam Bộ

    Nhiều năm nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh tỉnh Long An là lá cờ đầu trong thực hiện các chương trình tín dụng chính sách ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

  • Ngành chăn nuôi vẫn còn nhiều cơ hội

    Ngành chăn nuôi vẫn còn nhiều cơ hội

    Nhằm góp phần tìm ra những giải pháp bền vững cho ngành chăn nuôi, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng như cả nước, sau chuyên đề “Bắt mạch” cho ngành chăn nuôi ở ĐBSCL, Báo Tin Tức xin tiếp tục trích đăng ý kiến của các nhà chuyên môn trong lĩnh vực này.

  • Quản lý khoáng sản vùng Tây Nguyên

    Quản lý khoáng sản vùng Tây Nguyên

    Tài nguyên khoáng sản ở Tây Nguyên được đánh giá khá đa dạng. Bên cạnh một số loại khoáng sản có trữ lượng lớn như than bùn, than nâu, sét cao lanh là một số kim loại màu nặng... đã được phát hiện.

  • Làm giàu từ cây vải thiều trên đất Tây Nguyên

    Làm giàu từ cây vải thiều trên đất Tây Nguyên

    Nhờ tinh thần dám nghĩ, dám làm, anh Đỗ Công Hải, sinh năm 1986, ngụ thôn 2, xã Ea Sar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, đã thành công trong việc trồng vải thiều trên đất Tây Nguyên.

  • Ia Rtô phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới

    Ia Rtô phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới

    Thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai có 4 xã đang triển khai xây dựng nông thôn mới là: Ia Rtô, Ia Sao, Ia Rbol và xã Chư Páh. Trong đó, xã Ia Rtô được coi là điểm sáng bởi có lộ trình và bước đi vững vàng, xây dựng các tiêu chí có trọng tâm trọng điểm, không bình quân về nguồn vốn đầu tư và phát huy được nội lực, dựa vào sức dân.

  • Tây Nguyên đặt mục tiêu hoàn thành trồng mới hơn 12.500 ha rừng

    Tây Nguyên đặt mục tiêu hoàn thành trồng mới hơn 12.500 ha rừng

    Các tỉnh Tây Nguyên đã bước vào mùa mưa, các doanh nghiệp và đồng bào các dân tộc đã tập trung phương tiện, lao động, cây giống để phấn đấu hoàn thành việc trồng mới 12.559 ha rừng tập trung và trên 4,57 triệu cây phân tán.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN