Cần Thơ: Ra quân thu gom rác thải, làm sạch bờ sông, kênh, rạch

Cần Thơ: Ra quân thu gom rác thải, làm sạch bờ sông, kênh, rạch

Sáng 23/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, UBND phường Cái Khế, UBND phường Ninh Kiều, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ thể thao Ánh Mai phối hợp tổ chức Lễ ra quân thực hiện Chương trình thu gom rác thải, vớt rác nổi, phát quang và làm sạch bờ sông, kênh, rạch. Đây là hoạt động hưởng ứng Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ 2025.

tin mới

  • Đắk Lắk khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy

    Đắk Lắk khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy

    Tỉnh Đắk Lắk đang chỉ đạo các lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả của lốc xoáy, mưa lớn xảy ra tại huyện biên giới Ea Súp vào chiều tối 9/5.

  • Thu dịch vụ môi trường rừng tăng gần 70%

    Thu dịch vụ môi trường rừng tăng gần 70%

    Theo Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), đến cuối tháng 4/2018, cả nước đã thu được trên 888 tỷ đồng dịch vụ môi trường rừng, đạt trên 38% kế hoạch năm và tăng 68 % so với cùng kỳ năm 2017 (thu tăng so với cùng kỳ 361 tỷ đồng); trong đó, Quỹ Trung ương thu được trên 713 tỷ đồng; quỹ tỉnh thu được gần 175 tỷ đồng.

  • Tây Nguyên sử dụng phần lớn giống mới để trồng tái canh cà phê

    Tây Nguyên sử dụng phần lớn giống mới để trồng tái canh cà phê

    Theo Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), hiện nay, các tỉnh Tây Nguyên (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum) đã sử dụng phần lớn các giống cà phê mới để trồng tái canh hoặc ghép cải tạo trên toàn bộ diện tích cà phê già cỗi, hết chu kỳ kinh doanh, năng suất thấp mang lại hiệu quả kinh tế cao, thích ứng với biến đổi khí hậu.

  • Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó với sạt lở: Bài cuối: Chọn bước đi để ứng phó phù hợp

    Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó với sạt lở: Bài cuối: Chọn bước đi để ứng phó phù hợp

    Một chiến lược ứng phó và thích nghi trước tình trạng sạt lở bờ sông, biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long rất cần được nghiên cứu bài bản và được thực hiện một cách đồng bộ trên cơ sở liên vùng.

  • Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó với sạt lở - Bài 2: Còn nhiều bất cập

    Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó với sạt lở - Bài 2: Còn nhiều bất cập

    Sạt lở vẫn tiếp tục gia tăng, các chuyên gia môi trường đánh giá là “khó có biện pháp tại chỗ nào ở vùng, công trình hay phi công trình, có thể cưỡng lại”.

  • Tọa đàm giải pháp ứng phó với hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long

    Tọa đàm giải pháp ứng phó với hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long

    Ngày 17/4, Báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Giải pháp ứng phó hạn, mặn các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long”.

  • Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó với sạt lở - Bài 1: Điêu đứng vì sạt lở

    Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó với sạt lở - Bài 1: Điêu đứng vì sạt lở

    Sạt lở bờ sông, ven biển vẫn đang diễn biến xấu ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy, đến hết năm 2017, có hơn 550 vị trí sạt lở bờ sông, ven biển với tổng chiều dài gần 650 km và 285 km sạt lở bờ biển với tốc độ mất đất khoảng 300 ha/năm.

  • Bảo tồn âm nhạc các dân tộc

    Bảo tồn âm nhạc các dân tộc

    Âm nhạc của các dân tộc thiểu số có vai trò quan trọng và là yếu tố quyết định tạo ra sự đa sắc, đa hương cho vườn hoa nghệ thuật âm nhạc truyền thống. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều loại hình âm nhạc dân tộc thiểu số đang đứng trước nguy cơ bị mai một, cần được bảo tồn, gìn giữ.

  • Người dân Kon Tum vẫn liều mình đu dây qua sông Pô Kô

    Người dân Kon Tum vẫn liều mình đu dây qua sông Pô Kô

    Để đến được khu đất sản xuất, nhiều hộ dân thuộc thôn 3, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) ngày ngày liều mình đu dây qua sông Pô Kô. Tình trạng này diễn ra đã lâu nhưng chính quyền địa phương không có giải pháp tháo dỡ.

  • Lai Châu chủ động phòng chống cháy rừng mùa nắng nóng

    Lai Châu chủ động phòng chống cháy rừng mùa nắng nóng

    Than Uyên (Lai Châu) có diện tích đất rừng khá lớn, với 26.758 ha đất có rừng, trong đó diện tích rừng tự nhiên 24.224 ha, diện tích rừng trồng 2.534 ha, độ che phủ rừng đạt 33,76%.

  • Giá muối tăng, diêm dân Bến Tre phấn khởi

    Giá muối tăng, diêm dân Bến Tre phấn khởi

    Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, giá muối trên địa bàn tỉnh đang tăng mạnh, diêm dân rất phấn khởi sau nhiều năm giá muối liên tục đứng ở mức thấp.

  • Đắk Lắk rà soát diện tích rừng tự nhiên bị phá, lấn chiếm

    Đắk Lắk rà soát diện tích rừng tự nhiên bị phá, lấn chiếm

    UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các chủ rừng kiểm tra lại toàn bộ diện tích rừng tự nhiên bị phá, bị lấn chiếm trái phép (theo diện tích kiểm kê rừng từ năm 2014 trở lại đây), xác định rõ diện tích, tiểu khu, lô, khoảnh, trạng thái rừng trước khi bị phá, trạng thái rừng hiện tại, xác định nguyên nhân, thiết lập biên bản đối với diện tích chưa được thiết lập văn bản.

  • Nam Bộ sẽ chuyển đổi trên 120.000 ha cây trồng trên đất lúa

    Nam Bộ sẽ chuyển đổi trên 120.000 ha cây trồng trên đất lúa

    Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2018, các tỉnh, thành phố vùng Nam Bộ sẽ chuyển đổi cây trồng trên đất lúa với 120.138 ha; trong đó, các tỉnh Đông Nam Bộ 1.847 ha; các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long 118.290 ha.

  • Hội nghị ký kết giao ước thi đua Cụm thi đua Tây Nguyên

    Hội nghị ký kết giao ước thi đua Cụm thi đua Tây Nguyên

    Chiều 15/3, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Cụm thi đua Tây Nguyên (gồm 5 tỉnh Lâm Đồng, Đăk Lăk, Đăk Nông, Kon Tum và Gia Lai) tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2018. Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và chỉ đạo hội nghị.

  • Năng suất tiêu thấp, giá giảm khiến người trồng tiêu kém vui

    Năng suất tiêu thấp, giá giảm khiến người trồng tiêu kém vui

    Theo phản ánh của các nông hộ, năm nay, do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết nên năng suất tiêu ở tỉnh Đắk Lắk giảm mạnh (giảm gần 1 đến 1,5 tấn/ha so với năm ngoái). Đã thế, giá tiêu cũng giảm sâu xuống chỉ còn từ 59.000 đến 61.000 đồng/kg (giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg so với tuần trước) nên càng làm cho người trồng tiêu kém vui.

  • Đắk Lắk: Nguy cơ xảy cháy tại khu vực rừng chết khô sau bão

    Đắk Lắk: Nguy cơ xảy cháy tại khu vực rừng chết khô sau bão

    Cơn bão số 12 vào cuối năm 2017 khiến hàng nghìn ha rừng trồng huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk, bị đổ, gãy ngang, khô cành, tạo nên một lớp thực bì dày. Việc không tận thu kịp những diện tích rừng trồng bị chết khô đang tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao.

  • Cây cà phê 'chết khát' bên hồ thủy lợi Di Linh

    Cây cà phê 'chết khát' bên hồ thủy lợi Di Linh

    Thời gian gần đây, người dân thị trấn Di Linh (huyện Di Linh, Lâm Đồng) đang rất sốt ruột vì vườn cà phê của mình bị khô hạn, thiếu nước, một số diện tích cây đã chết khô dù trời đã đổ vài trận mưa trái vụ hiếm hoi.

  • Tây Nguyên vẫn phát triển tự phát cây hồ tiêu

    Tây Nguyên vẫn phát triển tự phát cây hồ tiêu

    Hiện nay, mặc dù giá hồ tiêu xuống thấp, chỉ còn 61.000 đến 62.000 đồng/kg nhưng đồng bào các dân tộc ở các tỉnh Tây Nguyên , chủ yếu là Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai… vẫn tiếp tục tự phát mở rộng diện tích cây hồ tiêu.

  • Nông dân vùng ngập lũ làm giàu từ mô hình đa canh

    Nông dân vùng ngập lũ làm giàu từ mô hình đa canh

    Mỹ Thành Nam là một xã đầu nguồn nằm trong vùng ảnh hưởng lũ lụt sông Cửu Long của huyện Cai Lậy (Tiền Giang). Thực hiện chủ trương “chung sống với lũ”, ông Bùi Văn Khá, cư ngụ tại ấp 8, xã Mỹ Thành Nam, đã đầu tư thâm canh lúa kết hợp phát triển chăn nuôi bò, nuôi thủy sản nước ngọt trong ao mương tạo dựng nên cơ nghiệp vững vàng, trở thành điển hình làm giàu nông thôn tại địa phương.

  • Lễ hội đường phố mang đậm âm hưởng Tây Nguyên

    Lễ hội đường phố mang đậm âm hưởng Tây Nguyên

    Từ ngày 18- 20/2 (tức mùng 3-5 Tết), du khách thập phương khi đến du Xuân Mậu Tuất 2018 tại Khu Du lịch Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) sẽ được đắm chìm trong Lễ hội đường phố mang đậm âm hưởng Tây Nguyên.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN