Khoảng hơn 12 giờ, ngày 12/8, tại công trình Kè Thường Thới Tiền (thuộc xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp) tiếp tục xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 55m.
Là một nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số Pa Cô -Vân Kiều sống trên địa bàn huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị, nghề dệt thổ cẩm từ lâu đã gắn liền với cuộc sống sinh hoạt của bà con nơi đây.
Ngày 22/5, UBND huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đã tổ chức Lễ công nhận xã Mường Phăng đạt chuẩn nông thôn mới.
Tại vùng biên giới huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, nhiều đoàn viên, thanh niên được nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp sức, đã khởi nghiệp từ các mô hình khác nhau, góp phần nâng cao đời sống gia đình và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Là một trong 13 xã của huyện vùng cao Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên), Sa Dung có hang Mường Tỉnh được xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 2011.
Chiều 10/5, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức công bố Quyết định số 1287-QĐ/TU ngày 04/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc thành lập Ban Chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và đôn đốc thanh tra, kiểm tra, điều tra, giải quyết các vụ việc, vụ án phức tạp liên quan đến công tác bảo vệ rừng (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 1287).
Đồng bào M’Nông tại bon Pi Nao, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông đang gặt hái một vụ lúa Đông Xuân bội thu. Đây là thành quả sau nhiều năm học nghề trồng lúa nước của bà con, với sự hỗ trợ tận tình của ngành nông nghiệp huyện Đắk R’Lấp.
Cây hồ tiêu hiện nay là cây trồng chủ lực thứ hai ở Tây Nguyên sau cà phê, với giá trị xuất khẩu lên tới hàng tỷ đô la. Tuy nhiên, những thách thức nói trên đang đỏi hỏi cần có những giải pháp vừa để hỗ trợ kịp thời người nông dân, vừa để duy trì sản xuất bền vững, nâng cao giá trị của sản phẩm hồ tiêu.
Việc phát triển quá “nóng” cây hồ tiêu ở Tây Nguyên không chỉ phá vỡ quy hoạch cây trồng và mà còn để lại nhiều thách thức, hệ lụy như dịch bệnh, giá cả xuống thấp, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái... Những hệ lụy nói trên tạo ra nhiều thách thức ảnh hưởng đến sản xuất bền vững của cây hồ tiêu ở Tây Nguyên nói riêng và ngành hồ tiêu Việt Nam nói chung.
Hồ tiêu một thời gian được ví như “vàng đen” của nông dân khu vực Tây Nguyên vì có giá trị kinh tế rất cao. Do hiệu quả kinh tế vượt trội so với các cây trồng khác nên nông dân ồ ạt trồng hồ tiêu bất chấp sự khuyến cáo của các cơ quan chức năng, nhà khoa học.
Sáng 23/4, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Tổng cục Thủy lợi tổ chức Hội nghị “Chỉ đạo phát triển tưới tiên tiến, tiếp kiệm nước ứng phó với hạn hán và nâng cao hiệu quả khai thác công trình thủy lợi” nhằm phân tích, đánh giá về nhu cầu nước tưới để phát triển bền vững các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao tại khu vực Tây Nguyên như cà phê, hồ tiêu, điều, cao su…
Cuộc sống người dân ở các buôn làng của tỉnh Gia Lai bây giờ đã có nhiều đổi thay. Dân làng ở đây đã bớt khổ nhiều. Việc canh tác thuận lợi hơn, tối đến bà con được xem ti vi, ngồi quạt mát hay tham gia những hoạt động vui chơi giải trí khác. Bức tranh làng quê nghèo khó thủa nào đang dần được thay thế bằng gam màu sáng, hứa hẹn một cuộc sống đầy đủ, no ấm hơn.
Ngày 18/4, tại thành phố Cần Thơ diễn ra hội nghị triển khai cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động, với sự tham gia của 13 tỉnh, thành phố ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Từ ngày 16-17/4, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Bệnh viện Mắt Trung ương phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tổ chức khám, phẫu thuật đục thủy tinh thể mắt cho đối tượng người có công, gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn của thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, Trạm Tấu và huyện Mù Cang Chải (Yên Bái).
Huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đang phát triển mạnh mô hình trồng tiêu giá thể từ cây tràm (còn gọi là mô hình tiêu leo tràm), nhất là ở hai xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc và Vĩnh Hòa Hưng Nam.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ông Phạm Anh Tuấn cho biết địa phương đầu tư 14,5 tỷ đồng để di dời, bố trí chỗ ở ổn định cho 47 hộ dân sống trong vùng sạt lở nguy hiểm tại xã ven biển Tân Thành, huyện Gò Công Đông.
Ngày 16/4, tại Cần Thơ, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ và Nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn (Saigon Times Group) phối hợp tổ chức Hội thảo “Thị trường nào cho bánh dân gian”.
Tình trạng trẻ em vị thành niên trên địa bàn các xã vùng biên giới của huyện Phong Thổ (Lai Châu) vi phạm Luật giao thông vẫn diễn ra phổ biến, gây nguy hiểm cho chính mình cũng như những người tham gia giao thông khác.
Cuối tháng 2 âm lịch hàng năm cũng chính là cao điểm thời tiết nắng nóng khiến cho mực nước ở các sông, suối, bàu xuống thấp. Đây cũng là lúc đồng bào S’tiêng ở Bình Phước đi phá bàu bắt tôm cá.
Xã Cun Pheo, huyện vùng cao Mai Châu, tỉnh Hòa Bình là "điểm nóng" về vấn đề di cư ngoài kế hoạch trong những năm gần đây.
Ngày 22/3, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.