Sắc Xuân ở vùng đất '3 biên'

Sắc Xuân ở vùng đất '3 biên'

Ngọc Hồi là huyện vùng biên của tỉnh Kon Tum, có đường biên giới giáp với 2 nước Lào và Campuchia. Những năm qua, chính quyền và người dân trong huyện đã chung tay, góp sức xây dựng vùng đất "3 biên" ngày một ổn định và phát triển. Người dân nơi đây đang quyết tâm để Ngọc Hồi sớm được công nhận là huyện đạt nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Kon Tum.

tin mới

  • Đê biển Tây Cà Mau xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng

    Đê biển Tây Cà Mau xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng

    Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, do ảnh hưởng của cơn bão số 2 vừa qua, khiến khu vực đê biển Tây xuất hiện thêm 3 điểm sạt lở nghiêm trọng thuộc huyện Trần Văn Thời và U Minh, với tổng chiều dài khoảng 1.700m.

  • Chung sức, đồng lòng vượt qua đại dịch COVID-19

    Chung sức, đồng lòng vượt qua đại dịch COVID-19

    Cùng với cả nước, nhân dân 49 dân tộc tỉnh Đắk Lắk đang ra sức thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

  • Sạt lở nhiều nơi tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

    Sạt lở nhiều nơi tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

    Báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, ngày 17/6 đã xảy ra sụp đất, sạt lở bờ kênh Mái Dầm, ấp Đông Bình, xã Đông Phước, huyện Châu Thành với chiều dài sạt lở 25 m, sâu vào bờ nơi rộng nhất 6 m, diện tích mất đất 150 m2; sạt lở mất lộ giao thông nông thôn (lộ đá 0x4 rộng 2 m); ước thiệt hại 24 triệu đồng.

  • Đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Cờ Đỏ và Phong Điền

    Đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Cờ Đỏ và Phong Điền

    Sáng 17/6, Hội đồng đánh giá và xếp hạng Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị đánh giá và xếp hạng cho 4 sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Cờ Đỏ và Phong Điền năm 2021 lần 2 nhằm tìm kiếm các sản phẩm có thể tham gia đánh giá, xếp hạng cấp trung ương, báo cáo kết quả đến UBND thành phố Cần Thơ để phân hạng sản phẩm.

  • Điều chỉnh hoạt động giáo dục pháp luật tại tỉnh Điện Biên và tỉnh Lai Châu

    Điều chỉnh hoạt động giáo dục pháp luật tại tỉnh Điện Biên và tỉnh Lai Châu

    Ngày 16/6, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải đã ký Quyết định 422/QĐ-UBDT về việc điều chỉnh Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 theo Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021".

  • Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng: Tạo nguồn sinh kế ổn định, lâu dài

    Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng: Tạo nguồn sinh kế ổn định, lâu dài

    Tại tỉnh Yên Bái, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã thực sự mang lại hiệu quả cao về mặt kinh tế, xã hội và môi trường; thay đổi nhận thức và cải thiện sinh kế của người làm nghề rừng, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng.

  • Ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ Rạch Ông Chưởng

    Ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ Rạch Ông Chưởng

    Chiều 15/6, thông tin từ UBND tỉnh An Giang cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã ký Quyết định số 1289/QĐ-UBND ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ Rạch Ông Chưởng đoạn km16+250 – km16+300, Tỉnh lộ 946 ở huyện Chợ Mới.

  • Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên nỗ lực thực hiện 'mục tiêu kép'

    Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên nỗ lực thực hiện 'mục tiêu kép'

    Sau hơn một năm dịch COVID-19 xuất hiện, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã nỗ lực, quyết liệt thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới, ổn định an ninh và an toàn vùng biên, vừa phòng chống dịch bệnh đạt nhiều kết quả quan trọng.

  • Cần Thơ dự kiến cần hơn 530 tỷ đồng xây kè chống sạt lở sông Trà Nóc

    Cần Thơ dự kiến cần hơn 530 tỷ đồng xây kè chống sạt lở sông Trà Nóc

    Kiểm tra tình hình sạt lở trên tuyến sông Trà Nóc (quận Bình Thủy) chiều 9/6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè nhận định, tình trạng sạt lở diễn ra ngày càng nghiêm trọng, cần sớm triển khai xây dựng bờ kè để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân cũng như cơ sở hạ tầng trong khu vực. Dự kiến kinh phí xây dựng bờ kè này khoảng 531 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước.

  • Biến bất lợi thành lợi thế phát triển trung du, miền núi Bắc Bộ

    Biến bất lợi thành lợi thế phát triển trung du, miền núi Bắc Bộ

    Ngày 8/6, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020.

  • Xã đảo Hòa Minh vươn tới nông thôn mới nâng cao

    Xã đảo Hòa Minh vươn tới nông thôn mới nâng cao

    Xã đảo Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đã được công nhận xã nông thôn mới và đang tiếp tục vươn tới xã nông thôn mới nâng cao.

  • Xuất hiện điểm sụp lún đường giao thông dài hơn 50m ở huyện Tri Tôn, An Giang

    Xuất hiện điểm sụp lún đường giao thông dài hơn 50m ở huyện Tri Tôn, An Giang

    Chiều 4/6, ông Cao Quang Liêm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết, trên địa bàn xã Lương Phi vừa xuất hiện sụp lún đất với chiều dài hơn 50m, có nguy có sạt lở, làm mất 1/2 mặt đường giao thông nông thôn, ảnh hưởng đến giao thông, vận chuyển hàng hóa của người dân.

  • Sạt lở lớn bờ sông Nha Mân ở Đồng Tháp

    Sạt lở lớn bờ sông Nha Mân ở Đồng Tháp

    Một vụ sạt lở đất vừa xảy ra tại xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp khiến toàn bộ mặt đường nhựa sát bờ sông dài khoảng 20 mét chìm xuống sông, cắt đứt giao thông tuyến Nha Mân - Phú Long.

  • Mưa to liên tiếp, hơn 44.500 ha rừng ở Cà Mau thoát hiểm hỏa hoạn

    Mưa to liên tiếp, hơn 44.500 ha rừng ở Cà Mau thoát hiểm hỏa hoạn

    Ngày 3/6, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, hơn 44.500 ha rừng ở Cà Mau đã chuyển từ cấp độ báo cháy cực kỳ nguy hiểm (cấp 5) sang cấp độ báo cháy cấp thấp (cấp 2). Như vậy, toàn bộ diện tích rừng bị khô hạn của tỉnh đã thoát hiểm.

  • Bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội hài hòa với bảo vệ môi trường

    Bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội hài hòa với bảo vệ môi trường

    Ngày 3/6, tại xã Thạnh Xuân (huyện Châu Thành A), Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, triển khai thực hiện Đề án “Hậu Giang xanh” năm 2021.

  • Ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở nghiêm trọng bờ rạch Ông Chưởng

    Ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở nghiêm trọng bờ rạch Ông Chưởng

    Chiều 2/6, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã ký Quyết định số 1179 /QĐ-UBND ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ rạch Ông Chưởng, đoạn Km21+934 đến km21+974, Tỉnh lộ 946 thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

  • Bảo tồn các hệ sinh thái ở Đồng bằng sông Cửu Long

    Bảo tồn các hệ sinh thái ở Đồng bằng sông Cửu Long

    Ngày Môi trường thế giới năm nay (5/6) có chủ đề là “Phục hồi hệ sinh thái” cho thấy sự cần thiết của việc bảo tồn, phát triền các hệ sinh thái, qua đó gìn giữ bền vững môi trường sống của chính chúng ta.

  • Sạt lở khoảng 70m đê bao sông Cổ Chiên, gây thiệt hại 4 tấn cá giống

    Sạt lở khoảng 70m đê bao sông Cổ Chiên, gây thiệt hại 4 tấn cá giống

    Ngày 1/6, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Long Hồ (Vĩnh Long) Hồ Thế Nhu cho biết, ngành nông nghiệp đang phối hợp với chính quyền địa phương gia cố tạm thời và thống kê thiệt hại, để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất ven sông xảy ra tại khu vực xã An Bình, huyện Long Hồ.

  • Ưu tiên đầu tư nhiều dự án giao thông lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long

    Ưu tiên đầu tư nhiều dự án giao thông lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long

    Bộ Giao thông vận tải vừa trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long liên quan đề xuất đầu tư xây dựng thêm các tuyến giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của vùng.

  • Hậu Giang ưu tiên nguồn vốn cho giải phóng mặt bằng

    Hậu Giang ưu tiên nguồn vốn cho giải phóng mặt bằng

    "Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục giải ngân vốn kéo dài các năm trước; đối với nguồn vốn năm 2021, chủ đầu tư phải ưu tiên cho công tác giải phóng mặt bằng, báo cáo kịp thời đến Ủy ban nhân dân tỉnh những vướng mắc, khó khăn liên quan tới giải phóng mặt bằng của tất cả các dự án vào mỗi tháng".

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN