Đồng Tháp đang triển khai thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp).
Huyện nghèo Mường Khương (Lào Cai) đã phát huy lợi thế đất đai, khí hậu và sự cần cù của đồng bào; tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước, để từng bước vươn lên.
Sau chuyên đề “Đồng bằng sông Cửu Long phòng chống hạn, mặn” đăng trên báo Tin Tức Cuối Tuần vừa qua, các chuyên gia lĩnh vực môi trường, nông nghiệp cho rằng để giải quyết các vấn đề thách thức hiện nay ở vùng nhằm bảo đảm phát triển bền vững, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, đặc biệt là tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn thì cần phải giải quyết bài toán khai thác hiệu quả tài nguyên đất, nước.
Những năm gần đây, Tây Nguyên thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư giúp các tỉnh trong khu vực đạt được nhiều thành tích trong tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
Tỉnh Tiền Giang triển khai thí điểm Dự án gây bồi, tạo bãi nhằm trồng cây gây rừng phòng hộ bảo vệ tuyến đê biển Gò Công dài trên 30 km.
Tỉnh Đắk Lắk đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6, Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 và Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên lần thứ 4, diễn ra từ ngày 8-13/3/2017.
Nhân Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên lần thứ 4-2017, phóng viên TTXVN đã phỏng vấn đồng chí Điểu Kré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:
Dự án tăng cường cán bộ cho các xã thuộc huyện nghèo (còn gọi là Dự án 600 trí thức trẻ) về làm Phó Chủ tịch UBND xã 62 huyện nghèo trong cả nước sắp kết thúc, các đội viên lo lắng sẽ đi về đâu và nếu được giữ lại làm công chức thì điều kiện như thế nào? Phóng viên Báo Tin tức đã trao đổi với ông Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ), Giám đốc Ban quản lý Dự án về vấn đề này.
Ngày 3/3,tại TP Hồ Chí Minh, Tổ chức phát triển công nghiệp Liên hợp quốc phối hợp với Công ty trung tâm sản xuất sạch hơn Việt Nam tổ chức hội thảo “Hướng tới hệ sinh thái công - nông nghiệp bền vững, tập trung vào chuỗi giá trị lúa gạo ở Đồng bằng Sông Cửu Long”.
Ngày 3/3, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu Tư tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu nâng cao cho gần 70 học viên thuộc 25 đơn vị.
Chị Y Ró, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Măng Cành, huyện Kon Plông (Kon Tum) là một trong những điển hình tiên tiến đi đầu trong việc trồng cà phê xứ lạnh và giúp hội viên phụ nữ ở địa phương vươn lên phát triển kinh tế.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì nghiên cứu, cập nhật đoạn Bờ Y - Ngọc Hồi vào quy hoạch mạng đường bộ cao tốc Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định.
Hơ Moong là một trong những điểm nóng hoạt động của tà đạo Hà Mòn tại Tây Nguyên. Vì thế Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã phải rất vất vả trong việc tuyên truyền, vận động chị em từ bỏ tà đạo, quay về với cuộc sống đời thường.
Ông Lê Văn Hoàng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An cho biết, trong năm 2017, toàn tỉnh xây dựng cánh đồng lớn đối với cây lúa trên diện tích 36.700 ha; trong đó, vụ đông xuân thực hiện 18.400 ha và vụ hè thu thực hiện 18.400 ha.
Tỉnh Gia Lai hiện có 16.000 ha hồ tiêu; trong đó, có trên 12.000 ha đưa vào kinh doanh với sản lượng hàng năm đạt gần 50.000 tấn hạt tiêu khô (năng suất bình quân đạt 41,2 tạ/ha).
Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, từ nay đến năm 2020, mỗi năm, các tỉnh Tây Nguyên (Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng) giải quyết việc làm mới cho trên 113.000 lao động, góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững trên địa bàn.
Dự án Tăng cường cán bộ cho các xã thuộc huyện nghèo (còn gọi là dự án 600 trí thức trẻ) được triển khai từ năm 2011 theo Quyết định số 08/2011/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tăng cường cán bộ là Phó Chủ tịch UBND các xã thuộc 62 huyện nghèo trong cả nước. Tháng 6/2017 dự án sẽ kết thúc, 80% đội viên đã được bố trí làm công chức là niềm vui, động lực để họ yên tâm cống hiến lâu dài cho vùng khó.
Tỉnh Đắk Lắk cần chú trọng phát triển các loại cây trồng chiến lược, tiếp tục tái canh cây cà phê, cây tiêu, cao su...; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh để gia tăng chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp.
Ngày 24/2, tại Yên Bái, đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội do Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Bắc về việc thực hiện chính sách, pháp luật về văn hóa, giáo dục vùng Tây Bắc.
Phong trào chuyển đổi sản xuất để làm giàu đang được nông dân vùng ven thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) tích cực hưởng ứng, qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình tốt, cách làm hay, hiệu quả.
Có 175 hợp tác xã của Đồng bằng sông Cửu Long tham gia mô hình hợp tác xã kiểm mới.