Đồng Tháp đang triển khai thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp).
Báo Tin tức Cuối tuần số 13 đăng chuyên đề “Giúp nông dân Tây Nguyên làm giàu” phản ánh nhiều mô hình nông dân Tây Nguyên đầu tư, mở rộng sản xuất quy mô lớn. Báo Tin Tức xin giới thiệu thêm ý kiến của Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đức Viên, Chủ tịch Hội đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam về đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp Tây Nguyên, phát triển mô hình sản xuất quy mô lớn.
Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer vừa là ngày mở đầu năm mới, mở đầu thời vụ, cũng là ngày hạnh phúc, tươi vui nhất trong năm của đồng bào Khmer Nam bộ. Lễ này được tổ chức vào trung tuần tháng 4 dương lịch và thường diễn ra trong ba hoặc bốn ngày.
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long đã tăng mạnh và tiếp tục được khẳng định đây là vùng kinh tế năng động.
Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 88 trẻ em bị đưa đi lao động trái phép tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác.
Theo Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh, thời gian qua, thực hiện các chính sách của Trung ương ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Trà Vinh đã giải ngân tổng số tiền gần 2.500 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.
Vùng đất Tây Nguyên nói chung Gia Lai nói riêng có diện tích rừng tự nhiên lớn với nhiều chủng loại gỗ quý hiếm nên tình trạng khai thác, buôn bán trái phép lâm sản diễn ra rất phức tạp.
Đập Thủy lợi Đăk Rơn Ga được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt xây dựng ngày 14/8/2007 với tổng mức đầu tư 128 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 3 công trình thủy điện lớn ảnh hưởng đến việc di dân tái định cư là thủy điện Plei Krông, Đăk Đrinh và Thượng Kon Tum, với gần 1.500 hộ, 7.137 khẩu ảnh hưởng phải tái định canh, định cư.
Báo Tin Tức Cuối tuần số 12 đăng chuyên đề “Đầu ra bền vững cho nông sản ĐBSCL”. Để tiếp tục trao đổi về nội dung này, Báo Tin Tức trích đăng một số ý kiến của các chuyên gia nông nghiệp và nhà quản lý về các giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm tháo gỡ các rào cản, tạo điều kiện để nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long phát triển.
Tận dụng những tiềm năng, lợi thế của vùng Tây Nguyên, nhiều nông dân đã phát triển mô hình nông nghiệp quy mô lớn và trở thành tỷ phú. Để nhân rộng mô hình này, mang lại hiệu quả kinh tế, thời gian tới, các tỉnh trong vùng Tây Nguyên sẽ thực hiện nhiều giải pháp và đề án hỗ trợ, giúp nông dân làm giàu.
Ở Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng, nhiều người biết đến chị Nguyễn Thị Thái Hà (tổ dân phố khối 8, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’Gar).
Sở hữu vùng chuyên canh lớn các loại cây công nghiệp dài ngày giá trị kinh tế cao như hồ tiêu, cà phê, cao su, điều… những năm qua, huyện Chư Pưh (Gia Lai) đã tạo được ưu thế trong phát triển kinh tế - xã hội.
Những “nút thắt” lớn đang kìm hãm việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ngành nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Những nút thắt này cần được tháo gỡ sớm nhất để giúp vùng phát triển được tiềm năng và thế mạnh.
Ngày 26/3, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra buổi họp mặt truyền thống Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Khu Tây Nam Bộ do tỉnh Đoàn Sóc Trăng tổ chức.
Trong giai đoạn 2013 - 2016, tỉnh Gia Lai đã triển khai thực hiện có kết quả các chính sách dân tộc, trong đó đã cơ bản hoàn thành hơn 100 dự án định canh định cư tập trung và xen ghép trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Nghi lễ trong đám cưới của người Hà Nhì ở huyện Mường Tè (Lai Châu) được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Trai gái tự do tìm hiểu, khi hai bên cùng ưng thuận tiến tới hôn nhân thì gia đình tổ chức lễ cưới.
Trước yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp, diễn biến tình hình thời tiết khô hạn như hiện nay, việc đưa các loại giống cây trồng mới, năng suất cao vào sản xuất, nhằm tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo là rất cần thiết.
Thời tiết không thuận lợi, dịch bệnh phát triển mạnh khiến nhiều vườn điều của các nông hộ ở Đắk Nông giảm năng suất hoặc mất trắng.
Các tỉnh Tây Nguyên cũng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý và môi trường thông thoáng cho các nhà đầu tư. Đồng thời, công tác cải cách hành chính nỗ lực thực hiện; tạo bước đột phá trong cung ứng dịch vụ công và thu hút các nhà đầu tư trong, ngoài nước.
Tây Bắc là khu vực tập trung nhiều thủy điện, hồ thủy điện, sông, suối, rất thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, tiềm năng của khu vực này lại chưa được khai thác đúng mức. Về vấn đề này, phóng viên báo Tin Tức đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy Sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).