Sẵn sàng triển khai hiệu quả các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Ngày 19/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Diễn tập song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2023 (VINBAX 2023) đã tổ chức cuộc họp, đóng góp các nội dung để xây dựng Báo cáo Kết quả cuộc Diễn tập và rút kinh nghiệm công tác tổ chức, điều hành diễn tập, nhằm làm cơ sở để tổ chức tốt hơn các cuộc diễn tập VINBAX thời gian tới.

Diễn tập VINBAX 2023 diễn ra từ ngày 11 - 19/12 tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4. Để chuẩn bị tổ chức Diễn tập VINBAX 2023, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã xây dựng nội dung chương trình diễn tập đa dạng, thao trường mô phỏng được thiết lập công phu, các tình huống sát với thực tiễn địa bàn phái bộ.

Quá trình thực hành, các lực lượng đã hiệp đồng chặt chẽ, vận hành xử trí bài bản, chuyên nghiệp và đạt hiệu quả chuyên môn cao. Thành công và những kinh nghiệm của Diễn tập VINBAX 2023 sẽ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng phối hợp, hiệp đồng cho lực lượng Công binh, Quân y của Việt Nam và Ấn Độ, để từ đó sẵn sàng triển khai tham gia và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Đại diện lực lượng tham gia Diễn tập VINBAX 2023 của Quân đội hai nước. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tại cuộc họp, Đại tá Nguyễn Như Cảnh, Phó cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã báo cáo sơ bộ kết quả tổ chức Diễn tập VINBAX 2023; khẳng định công tác tổ chức Diễn tập VINBAX 2023 được kế thừa kinh nghiệm và phát huy kết quả đạt được trong công tác chuẩn bị, phối hợp hiệp đồng tổ chức Chương trình đánh giá năng lực (CEPPP) cho lực lượng chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Nhóm chuyên gia Gìn giữ hòa bình Chu kỳ 4 (2021-2023) trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) do Việt Nam và Nhật Bản đồng chủ trì tổ chức tại Việt Nam vào tháng 9/2023. 

Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng đã đóng góp ý kiến để xây dựng Báo cáo Kết quả cuộc Diễn tập VINBAX 2023 trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 

Tiếp nối thành công của Diễn tập song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2022 (VINBAX 2022) tại Ấn Độ, VINBAX 2023 do Việt Nam đăng cai là hoạt động diễn tập song phương về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc lần thứ 4 giữa Việt Nam với Ấn Độ và là diễn tập thực địa về gìn giữ hòa bình lần thứ hai giữa quân đội hai nước. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thiết thực, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Với chủ đề “Triển khai hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của Đội Công binh kết hợp đơn vị Quân y (Bệnh viện dã chiến cấp 1 tăng cường) trong đội hình đơn vị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc”, Diễn tập thực địa lần này có quy mô cả về lực lượng và trang thiết bị, với sự tham gia của hàng trăm nhân sự, tập trung vào triển khai hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công binh kết hợp thành tố Quân y trong đội hình đơn vị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng phối hợp hiệp đồng của lực lượng Công binh và Quân y chuẩn bị triển khai tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Đáng chú ý có phần Diễn tập tích hợp thực binh về phối hợp hiệp đồng giữa Công binh và Quân y trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tại một phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thông qua xử lý các tình huống giả định, trong đó có trình diễn tình huống vận chuyển cấp cứu y tế đường không, được tổ chức vào ngày 18/12. Diễn tập đã góp phần trang bị cho cán bộ, nhân viên Đội Công binh hai nước kỹ năng xử trí tình huống giả định trong hoàn cảnh thực tế nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn và ứng phó với các tình huống phức tạp tại địa bàn nơi đóng quân.

TTXVN/Báo Tin tức
Lực lượng Việt Nam và Ấn Độ trình diễn tình huống tích hợp về gìn giữ hòa bình 
Lực lượng Việt Nam và Ấn Độ trình diễn tình huống tích hợp về gìn giữ hòa bình 

Ngày 18/12, trong khuôn khổ Diễn tập song phương về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2023 tại Việt Nam (VINBAX 2023), lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam và Ấn Độ đã tiến hành trình diễn tình huống tích hợp tại Tiểu đoàn 31 (Lữ đoàn 28, Quân chủng Phòng không - Không quân), dưới sự chủ trì của Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo VINBAX 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN