Ấn Độ lần đầu triển khai máy bay Rafale tập trận ở nước ngoài

Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ dẫn các nguồn tin địa bàn cho biết nước này sẽ triển khai 4 máy bay phản lực Rafale cùng với 2 máy bay C-17 và 2 máy bay tiếp liệu trên không IL-78 tham gia cuộc tập trận không quân đa quốc gia kéo dài gần 3 tuần tại căn cứ quân sự Mont-de-Marsan của Pháp.

 Đây sẽ là lần đầu tiên Ấn Độ triển khai các máy bay phản lực Rafale tham gia tập trận ở nước ngoài. 

Chú thích ảnh
Máy bay tiêm kích Rafale. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trước đó, Không quân Ấn Độ cũng đã ra thông báo chính thức cho biết sẽ cử một phi đội tới Pháp để tham gia cuộc tập trận Orion tại căn cứ quân sự Mont-de-Marsan, dự kiến diễn ra từ ngày 17/4 - 5/5. Tổng cộng sẽ có 165 phi công của Không quân Ấn Độ tham gia cuộc tập trận này.

Theo kế hoạch, cuộc tập trận Orion sẽ có sự tham gia của Lực lượng Không quân và Vũ trụ Pháp (FASF) cùng các đơn vị không quân từ Đức, Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, Italy, Hà Lan, Hy Lạp và Ấn Độ. Lực lượng Không quân Ấn Độ hy vọng việc tham gia cuộc tập trận này sẽ giúp làm phong phú thêm các kinh nghiệm và phương pháp mới lực lượng không quân các nước khác.

Ngọc Thúy (TTXVN)
Tổng thống Croatia thừa nhận mua 12 máy bay Rafale của Pháp là 'sai lầm'
Tổng thống Croatia thừa nhận mua 12 máy bay Rafale của Pháp là 'sai lầm'

Croatia mua máy bay chiến đấu Rafale đã qua sử dụng từ Pháp vào tháng 11/2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN