Ngân hàng Nhà nước bác tin loại bỏ tiền mệnh giá nhỏ từ 1.000 - 5.000 đồng

Chiều 23/1, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chính thức bác bỏ thông tin lan truyền trên một số trang mạng xã hội về việc dự kiến loại bỏ các mệnh giá tiền từ 1.000 - 5.000 đồng. NHNN khẳng định đây là thông tin không chính xác, không có cơ sở pháp lý và có thể gây hoang mang trong dư luận.

Theo NHNN, việc phát hành, quản lý và lưu hành tiền Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước thực hiện đúng quy định pháp luật trên cơ sở đáp ứng đầy đủ nhu cầu thanh toán của nền kinh tế, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

NHNN cho biết cơ quan này thường xuyên cung cấp thông tin chính thức đầy đủ, kịp thời, chính xác về các chủ trương, chính sách pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Trước tình trạng thông tin sai lệch xuất hiện trên mạng xã hội, NHNN đề nghị các tổ chức, cá nhân không đăng tải, chia sẻ hoặc lan truyền những nội dung không chính xác liên quan đến việc dự kiến loại bỏ tiền mệnh giá 1.000–5.000 đồng. Trường hợp vi phạm, tùy theo mức độ, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Do đó, người dân cần thận trọng khi tiếp cận các thông tin chưa được kiểm chứng, ưu tiên theo dõi và sử dụng các nguồn tin chính thức từ cơ quan quản lý nhà nước và các kênh truyền thông chính thống để tránh hiểu lầm, hoang mang không cần thiết.

Lê Phương (TTXVN)
Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân kinh doanh tiền mệnh giá nhỏ trái phép
Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân kinh doanh tiền mệnh giá nhỏ trái phép

Ngày 29/1, Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân sử dụng hình ảnh đồng tiền Việt Nam không đúng quy định và các hành vi kinh doanh tiền mệnh giá nhỏ trái phép trên địa bàn, đặc biệt tại các khu vực có hoạt động lễ hội, tín ngưỡng đầu năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN