Các nhà khoa học tại Australia đã xác định được một dấu ấn sinh học (biomarker) và mục tiêu điều trị mới giúp cải thiện đáng kể khả năng chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư buồng trứng ở phụ nữ. Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí International Journal of Molecular Sciences.
Ba người trong một gia đình ngụ tại tỉnh Tây Ninh cùng mắc bệnh khô da sắc tố. Đây là một bệnh lý rất hiếm gặp, những người mắc phải bệnh này phải cách ly với cuộc sống bình thường, chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm để hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.
Bảo hiểm y tế (BHYT) đóng vai trò quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân. Năm 2021 tới đây, nhiều chính sách mới về BHYT sẽ được triển khai để tạo điều kiện cho người dân khi tham gia BHYT.
Thời tiết trở lạnh đột ngột, trẻ em với sức đề kháng kém dễ bị mắc bệnh, nhất là các bệnh về hô hấp; cha mẹ cần giữ ấm đúng cách để bảo vệ trẻ.
Ngày 7/12, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết vừa tiếp nhận ca cấp cứu nữ bệnh nhân N.C (60 tuổi) do Trung tâm Cấp cứu 115 - Hà Nội chuyển đến. Bệnh nhân được cấp cứu ngừng tuần hoàn tại nhà, sau đó hồi phục tuần hoàn và duy trì thuốc vận mạch liều trung bình.
Học sinh đến trường cần đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay, dùng nước sát khuẩn, trường học khử khuẩn hàng ngày… là những việc cần tăng cường để phòng dịch COVID-19.
Một bệnh nhân bị nhiễm trùng máu và mắc COVID-19 đã hồi phục một cách thần kỳ sau khi được điều trị bằng phương pháp tiêm một lượng lớn vitamin C.
Ngày 1/12, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã ký công văn số 4999/QĐ-BYT về việc ban hành Bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.
Whitmore là một loại bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, gây tử vong nhanh. Bệnh chưa có vaccine tiêm phòng và không có phương pháp phòng bệnh đặc hiệu. Người dân cần chú ý chủ động thực hiện các biện pháp dự phòng để tránh mắc bệnh.
Từ ngày 15/11, người cung cấp, bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng.
Thời kỳ hậu sản, phụ nữ dễ đối mặt với các tai biến nguy hiểm như: Băng huyết, nhiễm khuẩn... vì vậy đây là giai đoạn cần được chăm sóc, theo dõi đặc biệt, tránh gặp nguy hiểm.
Ngày 4/11, các nhà khoa học Anh và Canada công bố một nghiên cứu cho thấy việc trì hoãn điều trị ung thư, dù chỉ 1 tháng, có thể làm gia tăng nguy cơ tử vong ở người mắc bệnh.
Các nhà nghiên cứu Australia cho rằng quốc gia châu Đại Dương này nên loại bỏ các thành phần độc hại là các axit béo chuyển hóa (trans-fat acid) khỏi chuỗi cung ứng thực phẩm trong nước để có thể ngăn ngừa hàng nghìn ca tử vong do mắc các bệnh về tim mạch.
Thông tin từ Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, tính đến ngày 27/10, trên cả nước có 84 đơn vị, cơ sở y tế được phép xét nghiệm khẳng định COVID-19, tăng thêm 14 đơn vị so với tháng 8/2020.
Tỷ lệ người Việt Nam hiện nay rơi vào tình trạng thừa cholesterol ở mức đáng báo động và có xu hướng tiếp tục gia tăng. Thừa cholesterol là một trong những nguyên nhân trực tiếp làm gia tăng tỷ lệ các bệnh tai biến mạch máu não (đột quỵ), nhồi máu cơ tim, bệnh mạch vành, tăng huyết áp.
Thông tin từ Bộ Y tế, những dịch bệnh thường hay gặp trong mùa mưa lũ là tiêu chảy cấp, bệnh đường hô hấp, bệnh về mắt, bệnh ngoài da, sốt xuất huyết, đặc biệt là nguy cơ của dịch bệnh COVID-19 trong điều kiện bão lũ, thiên tai.
Huyết tương của những người đã khỏi bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 không có tác dụng giúp giảm nguy cơ bệnh tiến triển nặng hơn hoặc nguy cơ tử vong đối với những người đang bị bệnh - đó là những kết luận được công bố trên tạp chí y khoa BMJ (Anh) ngày 23/10.
Vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 22/10, máy bay trực thăng EC-225, số hiệu VN 8619 chuyển 2 bệnh nhân là quân nhân từ đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 16/10/2020, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức phát động Tháng hành động đẩy lùi tình trạng thừa cholesterol trong cơ thể. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2015-2025.
Theo Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT), trẻ em có hai giai đoạn phát triển thể chất vượt trội là giai đoạn 1.000 ngày đầu đời (từ khi trẻ được mang thai đến 24 tháng tuổi) và giai đoạn tuổi dậy thì. Hai giai đoạn này nếu trẻ được cung cấp đầy đủ dưỡng chất và có môi trường sống lành mạnh thì sẽ đạt được chiều cao tối ưu.
Theo nghiên cứu do Đại học Riken và Đại học Kobe của Nhật Bản công bố ngày 13/10, độ ẩm có thể ảnh hưởng nhiều đến sự phân tán của các phần tử virus trong không khí, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm cao virus SARS-CoV-2 trong những điều kiện như khí hậu khô ráo, ở trong nhà trong mùa đông.