Chiều 3/3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết đang điều trị cho nam bệnh nhân N.T.N, 75 tuổi, ở Hải Dương bị chó cắn vào vùng gót chân trái nhưng sau 1 năm vết thương vẫn không liền, sùi loét và chảy dịch gây khó khăn cho sinh hoạt.
Dịp nghỉ Tết, bệnh nhân nhập viện cấp cứu, đột quỵ tại Bệnh viện Bạch Mai tăng đột biến, ước chừng tăng khoảng 30 - 40% so với ngày thường. Thậm chí, có ngày Trung tâm Cấp cứu A9 tiếp nhận hơn 300 người bệnh.
Ngày 3/2, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Hà Anh Đức cho biết, tổng hợp sơ bộ 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Y tế về tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết.
Trong kỳ nghỉ lễ, các cơ sở y tế tại Hà Nội tiếp nhận số bệnh nhân nhập viện điều trị, số ca tai nạn tăng hơn so với năm ngoái.
Những năm qua, bằng nhiều việc làm thiết thực, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, phát huy phong trào làm theo lời Bác.
Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, các cơ sở y tế đã đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 16.518 trẻ chào đời; số người bệnh được điều trị khỏi bệnh, ra viện là 200.084 người.
Với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, tại các đơn vị; từ các Đảng bộ Bệnh viện đến các Đảng viên, cán bộ y tế đang chuyển mình mạnh mẽ với tinh thần dám nghĩ dám làm.
Dưới đây là hướng dẫn của bác sĩ về các bí quyết để không bị say tàu, xe khi di chuyển sau kỳ nghỉ Tết.
Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, số ca khám, cấp cứu; nhập viện, tử vong tai nạn nghi do giao thông giảm rõ rệt so với cùng kỳ Tết Giáp Thìn 2024.
Sau kỳ nghỉ Tết, nhiều người, trong đó có không ít phụ nữ, bị tăng cân do dư thừa năng lượng, ít vận động. Để giảm cân sau Tết, bác sĩ hướng dẫn các biện pháp khoa học, hiệu quả và dễ thực hiện để cộng đồng thực hiện.
Trong 6 ngày nghỉ Tết, cả nước có 988 ca nghi mắc sởi, chưa ghi nhận các ca bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
Bác sĩ hướng dẫn chế độ ăn uống cho người bệnh tiểu đường trong dịp Tết.
Ngày 30/1, thông tin từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, trong 5 ngày nghỉ Tết (từ ngày 25 - 29/1/2025), các cơ sở y tế trong toàn quốc đã ghi nhận 414.006 người đến khám, cấp cứu.
Từ lâu, biểu tượng con rắn quấn quanh cây gậy đã trở thành hình ảnh “nhận diện” của y học, loài rắn cũng có nhiều ý nghĩa trong điều trị bệnh của ngành Y tế.
Ngay từ ngày mùng 1 Tết, nhiều người đã hiến máu, hiến tiểu cầu tại Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương.
Tết là dịp mọi người trong gia đình quây quần bên nhau để chào đón năm mới, thế nhưng với những y, bác sĩ trực cấp cứu hay hồi sức tích cực tại các bệnh viện ở Nghệ An, họ đành phải gác lại niềm vui riêng của gia đình vì công việc cứu người.
Ngày 29/1, thông tin từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, chỉ trong 24 giờ, tính từ 7 giờ ngày 28/1 đến 7 giờ ngày 29/1/2025 (tức mùng 1 Tết Ất Tỵ), đã có 45.776 người bệnh được điều trị khỏi về nhà sum họp với gia đình trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Tính chung trong 4 ngày nghỉ Tết, đã có 150.221 người được chữa khỏi bệnh về nhà ăn Tết.
Vào thời khắc đồng hồ chuyển sang 0 giờ đêm Giao thừa Tết Ất Tỵ, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thực hiện ca phẫu thuật sinh mổ. "Em bé rắn" đầu tiên được sinh ở đây là bé trai Nguyễn Nhật Quang (nặng 3,55kg) là con đầu lòng của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng và chị Vũ Thảo Phương ở Bắc Giang, được sinh vào lúc 00 giờ 1 phút ngày 29/1/2025 tức Mùng 1 Tết Ất Tỵ.
Trong dịp Tết, người dân không tránh khỏi việc phải uống rượu bia, nhưng cần biết uống với liều lượng đủ để không ảnh hưởng sức khỏe.
Phong trào hiến mô tạng ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, đã và đang khơi thông nhận thức của người dân, mang đến niềm hy vọng hồi sinh cho nhiều cuộc đời.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, những ngày giáp Tết Ất Tỵ 2025, vùng cao Lào Cai rét đậm, nhiều nơi xảy ra rét hại.