Các bác sĩ Khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh vừa thực hiện phẫu thuật cắt thành công khối u sợi thần kinh vùng mặt khổng lồ nặng gần 1kg hiếm gặp cho một nam bệnh nhân.
Sau khi tiêm xơ búi trĩ tại cơ sở y tế địa phương, anh R.T.N (23 tuổi, quốc tịch Campuchia) xuất hiện đau lan từ vùng hông xuống bìu trái, kèm mệt mỏi và chán ăn. Được gia đình đưa sang Việt Nam thăm khám và phẫu thuật kịp thời, anh N. đã thoát khỏi nguy hiểm do mắc hoại tử Fournier, căn bệnh nhiễm trùng hiếm gặp, tiến triển nhanh và đe dọa tính mạng.
Ngày 14/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ (CDC Cần Thơ, Sở Y tế) tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chương trình bao cao su cho gần 60 đại biểu đại diện cơ sở lưu trú. Hoạt động nhằm cụ thể hóa nỗ lực thực hiện chuỗi giải pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV.
RSV là virus gây bệnh hô hấp có thể dẫn đến biến chứng nặng ở người lớn tuổi và những người có bệnh nền, nhưng mức độ nguy hiểm của bệnh vẫn thường bị đánh giá thấp. Nhận thức chưa đầy đủ này khiến nhiều người chậm trễ trong việc phòng ngừa và trao đổi với bác sĩ, làm tăng nguy cơ nhập viện và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.
Ngày 14/11, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thông tin: Đơn vị đã phối hợp với Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện lấy và vận chuyển 5 đơn vị tạng từ người hiến chết não để ghép cho các bệnh nhân đang chờ ghép tạng.
Mọi trẻ sinh non đều được chăm sóc sức khỏe tốt nhất, được hưởng khởi đầu vững chắc để có tương lai tươi sáng.
Trời lạnh, nhiều người già, người có bệnh lý về phổi nhập viện trong tình trạng khó thở, tái phát các đợt cấp.
Theo phóng viên TTXVN tại Israel, một nhóm nhà khoa học tại Đại học Tel Aviv vừa công bố phát hiện mang tính đột phá có thể mở ra hướng điều trị hiệu quả cho bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS) – căn bệnh thần kinh vận động hiếm gặp và hiện chưa có thuốc chữa.
Liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh trong lĩnh vực chuyên khoa thẩm mỹ trên địa bàn, chiều 13/11, đại diện Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, trường hợp vi phạm nghiêm trọng, cơ sở có thể bị đình chỉ hoạt động cho đến khi khắc phục và được thẩm định lại điều kiện an toàn.
Tỷ lệ trẻ em và thanh thiếu niên mắc bệnh huyết áp cao trên toàn cầu đã tăng gần gấp đôi do sự kết hợp độc hại giữa chế độ ăn uống không lành mạnh, lười vận động và béo phì gia tăng.
Bệnh viện K đang triển khai các bước cần thiết để đưa thuốc điều trị ung thư của Nga vào sử dụng trong thời gian tới.
Ngày 13/11, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết đã yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường triển khai biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, nhất là sau thời điểm mưa bão.
Sáng 13/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, từ tháng 7 đến đầu tháng 10/2025, bệnh viện đã phẫu thuật nội soi cho trên 500 bệnh nhân. Trong đó, khoảng 70 trường hợp có biểu hiện chảy dịch, đau nhức, chậm liền vết mổ sau phẫu thuật nội soi được phát hiện do nhiễm vi khuẩn gây nhiễm trùng vết mổ. Đơn vị đang triển khai các giải pháp rà soát, thống kê cũng như hỗ trợ bệnh nhân.
Từ nhỏ, chàng thanh niên 19 tuổi người Campuchia mang dị dạng lồng ngực nhô ra như “ức gà”, khiến anh luôn sống trong mặc cảm về ngoại hình và thường xuyên gặp khó khăn khi hít thở. Mới đây, các bác sĩ Việt Nam đã phẫu thuật chỉnh hình thành công, giúp anh lấy lại hình thể tự nhiên và cải thiện chất lượng sống.
Trong bối cảnh nhiều bệnh nhân tim mạch cao tuổi không đủ điều kiện mổ mở, kỹ thuật TAVI - cấy van động mạch chủ qua ống thông đang mở ra cơ hội điều trị an toàn, ít xâm lấn. Việt Nam hiện là nước thứ ba ở ASEAN làm chủ kỹ thuật này, trong đó Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh vừa được Edwards Lifesciences công nhận là trung tâm độc lập thực hiện TAVI.
Chiều 12/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 làm việc với đoàn công tác của Bệnh viện tỉnh Attapeu (Lào) đến học tập và nhận chuyển giao kỹ thuật gây mê nhi.
Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cơ sở “Bánh mì cóc Cô Bích”, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, đến trưa 12/11, các bệnh viện đã tiếp nhận 316 trường hợp. Ngành y tế đang phối hợp với Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) để phân lập, nuôi cấy vi sinh và giải trình tự gen nhằm xác định nguyên nhân và yếu tố liên quan đến chùm ca ngộ độc này.
Theo phóng viên TTXVN tại London, Bộ trưởng Khoa học Anh Patrick Vallance vừa công bố kế hoạch mới nhằm đẩy nhanh việc loại bỏ dần các thử nghiệm trên động vật trong nghiên cứu khoa học, thông qua việc tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ in 3D mô người.
Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tại Ninh Bình đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thiện, để kịp thời đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch; vấn đề nhân sự, chuyên môn, trang thiết bị… cũng đang được các bệnh viện khẩn trương triển khai, đảm bảo chất lượng như cơ sở 1.
Trong một ngày, Bệnh viện Phổi Trung ương đã phối hợp với các chuyên gia và các đơn vị: Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện E, Bệnh viện Đại học Y dược - Đại học Quốc gia, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa… thực hiện thành công hai ca ghép phổi cho hai người bệnh. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, hai ca ghép phổi đã được thực hiện thành công trong một ngày.
Chiều 11/11, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin, số trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì “Cóc Cô Bích” đã tăng lên gần 300 ca. Đa số bệnh nhân ổn định và đã được xuất viện.