Chiều 18/11, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc diễn tập phòng thủ khu vực 1 - Vạn An và xã Yên Trung năm 2025.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ủy ban châu Âu ngày 9/9 công bố phân bổ sơ bộ chương trình vay ưu đãi quốc phòng SAFE trị giá 150 tỷ euro (175,7 tỷ USD), trong đó Ba Lan trở thành quốc gia hưởng lợi lớn nhất với 43,7 tỷ euro (51,2 tỷ USD).
Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, từ ngày 8 – 10/9, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu - đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Đối thoại Quốc phòng Seoul lần thứ 14 (SDD-14).
Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 8/9, Hội nghị Tư lệnh Không quân ASEAN (AACC) lần thứ 22 đã diễn ra tại Jakarta.
Nhật Bản và Australia ngày 5/9 đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh trong các lĩnh vực như trang thiết bị quốc phòng, an ninh mạng và logistics, trong bối cảnh tình hình khu vực có nhiều thách thức.
Sáng 3/9, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, đã đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga lần thứ 8.
Ngày 18/8, tại phường Lâm Viên - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Học viện Lục quân tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ngày 5/8, tại thủ đô Canberra của Australia đã diễn ra Đối thoại Chiến lược Ngoại giao và Quốc phòng (2+2) lần thứ 10 giữa Việt Nam và Australia.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Lương Cường tới Cộng hòa Arab Ai Cập, ngày 4/8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Ai Cập ở thủ đô Cairo, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Đại tướng Abdel Mageed Saqr, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ai Cập.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Các tiểu Vương Quốc Ả-rập thống nhất (UAE), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam hội kiến với Trung tướng Ibrahim Nasser Al-Alawi, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng UAE.
Ngày 16/7, Quốc hội Ukraine đã thông qua bước đầu khoản chi ngân sách bổ sung trị giá 9,8 tỷ USD cho lĩnh vực quân sự và quốc phòng nước này trong năm 2025, trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Ngày 9/7, Lực lượng Hải quân Hàn Quốc thông báo lực lượng này sẽ bắt đầu huấn luyện bay cho máy bay tuần tra biển P-3C từ tuần này, một phần trong việc chuẩn bị khôi phục hoạt động của loại máy bay vốn đã bị đình chỉ sau vụ tai nạn chết người hồi tháng 5.
Ngày 24/6, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại La Hague, Hà Lan, Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng đã diễn ra với sự tham dự của các nhà lãnh đạo NATO, EU, Ukraine cùng đại diện chính phủ, doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế từ hai bờ Đại Tây Dương.
Chính phủ Đức ngày 24/6 đã đề xuất dự thảo ngân sách năm 2025, theo đó mở đường tăng mạnh chi tiêu chính phủ.
Ngày 24/6, tại thành phố Cần Thơ, Quân khu 9 tổ chức lễ công bố quyết định sáp nhập và tổ chức lại Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, thành lập Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực.
Các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 22/6 đã đạt được thỏa thuận mang tính nguyên tắc về một tiêu chuẩn mới, cao hơn đáng kể đối với chi tiêu quốc phòng.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/6 đưa tin nước này đã hạ thủy tàu khu trục 5.000 tấn bị hư hại trong lần hạ thủy đầu tiên hồi tháng 5.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa đưa ra đề xuất đột phá về ngân sách quốc phòng lên tới 1.000 tỷ USD cho tài khóa 2026, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chính sách quân sự của cường quốc số 1 thế giới.
Ngày 4/6, các đơn vị trong toàn quân tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2025.
Trong một động thái đáng kể nhằm hạn chế các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) gia tăng của Ukraine, Liên bang Nga tuyên bố triển khai hơn 100 vệ tinh vào quỹ đạo để nâng cao khả năng kiểm soát và giám sát hệ thống UAV của mình.
Sáng 4/6, Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2025 đã được các đơn vị trong toàn quân tổ chức trang trọng. Đây là dấu ấn đáng nhớ trong cuộc đời quân ngũ của mỗi tân binh khi chính thức được trao nhiệm vụ thiêng liêng - nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.