Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, chi tiêu quân sự của Đức tăng 24% trong năm ngoái, đạt 97 tỷ euro (khoảng 114 tỷ USD).
Sau hơn một tháng bước vào môi trường kỷ luật của lực lượng Công an nhân dân, từ những bỡ ngỡ ban đầu, các chiến sĩ mới đã nhanh chóng bắt nhịp với nề nếp sinh hoạt, huấn luyện, từng bước trưởng thành.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 13/4, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và người đồng cấp Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin đang ở thăm Washington đã công bố thiết lập quan hệ Đối tác Hợp tác quốc phòng chủ chốt (Major Defense Cooperation Partnership - MDCP) giữa hai nước.
Ngày 6/4, tờ Yomiuri Shimbun đưa tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản và Lực lượng Phòng vệ (JSDF) đã quyết định chủ trương thành lập một đơn vị chuyên trách thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất ngay trong tháng này, nhằm thúc đẩy ứng dụng các thiết bị bay không người lái (UAV) và các khí tài không người lái khác.
Ngày 3/4, tại trụ sở Bộ Tư lệnh Quân khu 5, thành phố Đà Nẵng, diễn ra Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ 6.
Sau thời gian ổn định tổ chức, làm quen với môi trường quân ngũ, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã bước vào chương trình huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ đang đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội với quy mô lớn, đồng thời mở rộng hợp tác quốc phòng với các đối tác trong khu vực trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng phức tạp.
Trong bối cảnh các cuộc xung đột quân sự lớn nổ ra kéo theo bất ổn an ninh tại nhiều khu vực trên thế giới, các quốc gia đang nhanh chóng tìm cách tăng cường năng lực quốc phòng.
Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang và gây áp lực lớn lên kho dự trữ vũ khí của phương Tây, Ukraine vẫn tiếp tục nhận được các nguồn viện trợ quân sự quan trọng để duy trì năng lực phòng thủ.
Trong suốt gần 60 năm năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Binh chủng Đặc công đã khẳng định vai trò là lực lượng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ, lập nhiều chiến công xuất sắc trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong thời kỳ đổi mới.
Ngày 9/3, tại Đồng Nai, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) tổ chức khai giảng khóa huấn luyện chiến sĩ mới và ra quân huấn luyện lực lượng Cảnh sát cơ động năm 2026.
Sáng 2/3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 và phát động phong trao thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, đổi mới sáng tạo”. Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Cảnh sát biển Việt Nam dự và chỉ đạo buổi lễ.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện, mà thực sự là nguồn lực quan trọng đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế.
Ngày 17/2, Thủ tướng Mark Carney đã công bố kế hoạch đầu tư quốc phòng trị giá hàng tỷ USD nhằm tăng cường năng lực quân sự của Canada và giảm sự phụ thuộc vào Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Lào, ngày 5/2, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào ở thủ đô Viêng Chăn, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.
Liên minh châu Âu (EU) đang đối mặt với những tranh luận ngày càng rõ nét về cách củng cố năng lực quốc phòng và nâng cao vị thế địa chính trị, chẳng hạn như việc cần tăng cường hợp tác với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), hay thúc đẩy hội nhập sâu rộng để khẳng định vai trò và tiếng nói độc lập trên trường quốc tế.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 30/1, Hàn Quốc và Nhật Bản đã nhất trí nối lại diễn tập chung tìm kiếm và cứu nạn trên biển (SAREX) sau 9 năm gián đoạn.
Sáng 24/1 theo giờ Việt Nam, Lầu Năm Góc đã công bố Chiến lược Quốc phòng Quốc gia 2026, đánh dấu sự điều chỉnh sâu sắc trong tư duy an ninh của chính quyền Tổng thống Donald Trump với trọng tâm hàng đầu là bảo vệ lãnh thổ Mỹ và lợi ích cốt lõi tại Tây Bán cầu.
Việc thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực là bước chuyển giao quan trọng trong tổ chức lực lượng quân sự địa phương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ huy. Thực tiễn tại thành phố Huế cho thấy, mô hình này nhanh chóng phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định địa bàn, nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương.
Năm 2025, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo toàn quân hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.