Việt Nam - Campuchia diễn tập cứu hộ, cứu nạn     

Sáng 18/12 tại huyện Chantrea, thuộc tỉnh Svay Rieng của Campuchia giáp giới với tỉnh Long An, hàng trăm binh sỹ thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia và Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng nhiều người dân Campuchia đã tham gia cuộc diễn tập cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới trên đất liền.

Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Samdech Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, chào cờ hai nước tại buổi diễn tập. Ảnh: Thanh Bình/TTXVN

Cuộc diễn tập này là nhằm thực Nghị định thư về hợp tác cứu hộ, cứu nạn thường xuyên khu vực biên giới trên đất liền giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia ký ngày 20/7/2017. Đây là hoạt động hỗ trợ nhân đạo (HADR) song phương giữa Việt Nam và Campuchia trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM). Cuộc diễn tập là hoạt động thường xuyên của quân đội và nhân dân hai nước nhằm huấn luyện, kiểm tra khả năng đáp ứng trong việc phối hợp, hỗ trợ nhau, ứng phó với các thảm họa xảy ra ở khu vực biên giới trên đất liền giữa hai nước.

Tham dự cuộc diễn tập có Bộ trưởng Quốc phòng nước ta Ngô Xuân Lịch; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh; Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh cùng nhiều tướng lĩnh, sỹ quan cấp cao hai nước và Tùy viên Quân sự các nước ASEAN tại Campuchia và Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện này, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định cuộc diễn tập nhằm nâng cao tính chủ động của các đơn vị quân đội và chính quyền, nhân dân địa phương trong phối hợp, hỗ trợ nhau một cách kịp thời, hiệu quả khi có các thảm họa do sự cố, thiên tai gây ra ở khu vực biên giới trên đất liền.

Các hoạt động diễn tập sẽ tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết, sự hợp tác toàn diện và giúp đỡ lẫn nhau của quân đội và nhân dân hai nước; góp phần giữ vững an ninh chính trị, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. 

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao sự hợp tác, phối hợp trong công tác huấn luyện, hợp luyện, điều hành chỉ huy, kỹ thuật thao tác xử lý các tình huống ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập và nhất là tinh thần hợp tác quốc tế hữu nghị, tinh thần đồng chí, anh em giữa hai nước láng giềng cùng đồng cam cộng khổ chia ngọt, sẻ bùi trong những lúc hoạn nạn khó khăn nhất. 

Chú thích ảnh
Trung tâm chỉ huy tác chiến cứu hộ tại buổi diễn tập. Ảnh: Nguyễn Hùng

Kịch bản của cuộc diễn tập là xử lý ban đầu tình huống sự cố rò rỉ hóa chất do mưa bão gây ra. Các lực lượng tại chỗ Campuchia và Long An khẩn cấp triển khai cứu hộ. Tiếp theo, lực lượng cấp trên hai bên tăng cường ứng phó với tình huống hóa chất lan rộng, phức tạp.

Thành phần tham gia triển khai ứng phó tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu, xử lý vùng nhiễm hóa chất gồm Quân khu 2, Quân khu 7, bộ đội hóa học, lực lượng quân y Bộ Quốc phòng hai nước. Hai máy bay của Không quân Campuchia thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng nhảy dù đổ bộ, cấp cứu các nạn nhân. Về xử lý môi trường sau sự cố, lực lượng hóa học Việt Nam phối hợp lực lượng Campuchia dùng xe và các phương tiện hiện đại tiêu tẩy môi trường.

Nhận định về cuộc diễn tập, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh ủng hộ những sáng kiến chuẩn bị luyện tập nhằm tích lũy kinh nghiệm cho những năm tiếp theo và thực hiện theo nghị định thư; củng cố sự hợp tác giữa quân đội Việt Nam và Campuchia phù hợp với pháp luật và các quy định; tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng vững chắc giữa Quân đội và Nhân dân hai nước nhằm bảo vệ hòa bình và ổn định biên giới - yếu tố quan trọng cho việc phát triển kinh tế và thúc đẩy hợp tác các lĩnh vực khác vì lợi ích chung.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh cho rằng 6 khoa mục diễn tập sáng 18/12 đòi hỏi phải có sự kết hợp thật chặt chẽ, hiệu quả để kịp thời cứu người dân thoát khỏi những tai nạn thảm họa; lực lượng hai bên trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động cứu hộ, cứu nạn và công tác nhân đạo. Cuộc diễn tập cũng nâng cao hợp tác, chia sẻ thông tin trong việc phòng chống và ngăn chặn các loại hình tội phạm xuyên biên giới. 

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ quân đội Việt Nam nhanh chóng giải cứu người bị nạn trong tình huống diễn tập. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trước đó, cũng trong sáng 18/12, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt Nam và Campuchia đã cắt băng khánh thành và bàn giao Trung tâm Chăm sóc sức khỏe hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại huyện Chantrea. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Tea Banh cùng trồng cây lưu niệm tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Phía Việt Nam cũng trao tặng một số trang thiết bị quân y cho Bộ Quốc phòng Campuchia; các trang thiết bị và phương tiện cứu hộ cứu nạn do Việt Nam tài trợ. 

Thực hiện các nội dung hoạt động hỗ trợ trong diễn tập, Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng 10 bộ thuyền VSN - 1500 do Việt Nam sản xuất, kèm theo 40 máy đẩy Yamaha 40cv cho Bộ Quốc phòng Campuchia.

Sau cuộc diễn tập, lực lượng Quân y hai nước đã tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc cho nhân dân Campuchia tại khu vực diễn tập. 

Trần Long - Nguyễn Hùng - Trang Nhung (TTXVN)
Việt Nam - Campuchia sắp diễn tập cứu hộ ứng phó với thảm họa
Việt Nam - Campuchia sắp diễn tập cứu hộ ứng phó với thảm họa

Ngày 16/12, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã công bố sáng kiến tổ chức diễn tập cứu hộ, cứu nạn thảm họa giữa Campuchia và Việt Nam nhằm tăng cường khả năng cứu trợ thảm họa vì lợi ích của người dân sinh sống dọc khu vực biên giới hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN