Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố về vụ tấn công. Ảnh: RT
Theo thông cáo báo chí ngày 2/2 của Bộ Quốc phòng Nga, vụ tấn công đã khiến 10 binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Phía Ukraine chưa đưa ra phản hồi về thông tin này.
Theo kênh RT (Nga), kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022, quân đội Ukraine nhiều lần phóng tên lửa vào lãnh thổ Nga, trong đó có việc sử dụng HIMARS do tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin sản xuất.
Dưới đây là video do Bộ Quốc phòng Nga công bố với khoảnh khắc Iskander-M phá hủy HIMARS Ukraine (nguồn: RT):
Bên cạnh đó, các quan chức quân sự Nga cho biết một tổ đội Iskander-M khác đã phá hủy hệ thống phòng không S-300 do lực lượng Ukraine vận hành tại vùng Dnepropetrovsk. Ngoài ra, quân đội Nga đã đánh trúng hệ thống phóng rocket đa nòng Grad, một khẩu pháo và kho vật tư ở vùng Zaporozhye cũng như ở vùng Dnepropetrovsk của Ukraine.
Theo Global Security, phiên bản xuất khẩu của Iskander có tầm bắn 280km trong khi phiên bản phục vụ trong quân đội Nga có tầm bắn 500km. Ngoài ra, Iskander còn được thiết kế để lắp đặt nhiều loại đầu đạn khác nhau và “qua mặt” được hệ thống phòng không của kẻ địch.
Khi tham chiến, Iskander có thể tiêu diệt được các mục tiêu cố định và di động. Các “nạn nhân” của Iskander có thể bao gồm tên lửa đất đối không, tên lửa tầm ngắn, hải cảng, trung tâm chỉ huy quân sự, nhà máy…