Trung Quốc công bố kế hoạch cắt giảm 300.000 quân

Ngày 3/9, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân thông báo nước này sẽ hoàn thành việc cắt giảm 300.000 quân thường trực vào cuối năm 2017.


Đoàn quân nhạc Trung Quốc tại lễ duyệt binh kỷ niệm ở thủ đô Bắc Kinh ngày 3/9. Ảnh: THX/TTXVN


Theo Tân Hoa xã, thông báo trên được người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc đưa ra vài giờ sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới, tổ chức tại quảng trường Thiên An Môn ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh, tuyên bố Trung Quốc sẽ cắt giảm 300.000 quân.

Theo ông Dương Vũ Quân, lực lượng cắt giảm chủ yếu là nhân viên hành chính và lực lượng không tham gia chiến đấu; quyết định này phù hợp với tình hình hiện nay của nhà nước cũng như quân đội Trung Quốc, theo đó các lực lượng vũ trang sẽ giảm quân số song sẽ bố trí khoa học hơn.



Đây sẽ là lần thứ 4 Trung Quốc cắt giảm quân số kể từ những năm 80 của thế kỷ trước. Năm 1985, Trung Quốc đã cắt giảm hơn 1 triệu quân.

TTXVN/Tin tức
Bộ Quốc phòng Nga tính cắt giảm 57.000 nhân viên
Bộ Quốc phòng Nga tính cắt giảm 57.000 nhân viên

Bộ Quốc phòng Nga dự kiến sẽ cắt giảm hàng chục nghìn nhân viên sau khi hoàn thành việc xây dựng các kho đạn dược mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN