Thổ Nhĩ Kỳ chặn eo biển để xử lý thủy lôi trôi nổi từ Biển Đen

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tạm ngừng lưu thông trên eo biển Bosphorus để phá nổ một quả thủy lôi trôi vào từ Biển Đen.

Chú thích ảnh
Trực thăng Thổ Nhĩ Kỳ và tàu tuần duyên tại khu vực thuộc eo biển Bosphorus ngày 26/3. Ảnh: Reuters

Kênh Al Jazeera cho biết trước đó vài ngày, Nga đã cảnh báo về khả năng nhiều thủy lôi trôi từ các cảng của Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar ngày 26/3 cho biết ngư dân đã phát hiện một vật thể tại eo biển Bosphorus và nó là thủy lôi đời cũ. Bộ trưởng Hulusi Akar cho biết ông đã liên lạc với giới chức Nga và Ukraine về vấn đề này. Thổ Nhĩ Kỳ cùng Nga và Ukraine đều tiếp giáp với Biển Đen.

Tàu Hải quân cùng máy bay quân sự và trực thăng đã được triển khai tại khu vực để phục vụ công tác phá nổ quả thủy lôi. Bộ trưởng Akar thông báo trên truyền hình: “Chúng tôi đã vô hiệu hóa quả thủy lôi đời cũ này và lực lượng Hải quân tiếp tục công việc”.

Ông Akar bổ sung rằng lưu thông trên eo biển Bosphorus đã được mở lại với sự hợp tác của Hải quân và lực lượng tuần duyên Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 26/3, lực lượng tuần duyên Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận lưu thông hai chiều tại eo biển Bosphorus đã tạm ngừng sau khi quả thủy lôi được phát hiện. Lực lượng tuần duyên cảnh báo các tàu thuyền tránh xa những vật thể tròn nhấp nhô theo sóng biển.

Biển Đen là tuyến đường biển chính trong vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ và ngũ cốc. Biển Đen nối với Biển Marmara và Địa Trung Hải qua eo biển Bosphorus.

Hà Linh/Báo Tin tức
Lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Nga điện đàm về vấn đề Ukraine
Lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Nga điện đàm về vấn đề Ukraine

Ngày 27/3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã nhất trí tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN