Tàu khu trục Anh tiến vào Biển Đen

Truyền thông Romania ngày 8/11 đưa tin tàu khu trục mang tên lửa "Duncan" của Hải quân Hoàng gia Anh đã đi vào vùng Biển Đen.


Tàu khu trục Duncan của Anh.

Tin cho biết theo kế hoạch, khu trục hạm này sẽ ghé thăm cảng Constants của Romania. Thủy thủ đoàn của tàu sẽ tiến hành tập trận cùng với lực lượng hải quân nước chủ nhà trong vùng lãnh hải của nước này và ở vùng biển quốc tế trên Biển Đen.

Tàu khu trục “Duncan” của Hải quân Hoàng gia Anh thuộc lớp "Type 45" được trang bị tên lửa có điều khiển. Ngoài ra, trên tàu còn có hệ thống tên lửa phòng không, tên lửa đối hạm và ngư lôi chống ngầm.

Trong những tháng qua, đây không phải là lần đầu tiên tàu chiến của Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiến vào Biển Đen. Hồi mùa Hè năm nay, NATO đã tổ chức tập trận quy mô lớn tại vùng biển này với sự tham gia của 23 tàu nổi. Trong tháng 10 vừa qua, tàu khu trục "Porter" lớp "Arleigh Burke" của Mỹ cũng đã hiện diện tại Biển Đen để tham gia cuộc tập trận chung với Hải quân Gruzia.

TN (theo Sputnik)
TASS: Hạm đội 6 của Mỹ điều tàu đến Biển Đen
TASS: Hạm đội 6 của Mỹ điều tàu đến Biển Đen

Hãng thông tấn TASS dẫn một tuyên bố từ Cơ quan báo chí thuộc Hạm đội 6 (Mỹ) cho biết tàu khu trục tên lửa Porter của hạm đội này đã đi vào Biển Đen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN