Su-35: Tiếng gầm của 'gấu Nga' trên không trung

Sukhoi Su-35 Flanker-E là máy bay chiến đấu mạnh nhất đang hoạt động trong lực lượng Không quân Nga. Liệu chiến đấu cơ này có khiến các phi công Mỹ “run sợ”?

Sukhoi Su-35S Flanker-E là máy bay chiến đấu mạnh nhất đang hoạt động trong Không quân Nga. Loại máy bay chiến đấu uy lực hai động cơ này, vốn là máy bay tiên tiến bắt nguồn từ phiên bản gốc Su-27 thời Liên Xô, có khả năng bay cao, tốc độ nhanh và tải trọng lớn. Những tính năng này, kết hợp với bộ điều khiển khoa học hàng không hiện đại, đã biến Su-35 trở thành một “sát thủ” vô cùng nguy hiểm đối với bất kỳ máy bay chiến đấu nào của Mỹ. Đó là một trong những lý do mà quân đội Trung Quốc rất muốn có được loại máy bay phản lực mới này.

Chiến đấu cơ Su-35.


"Đó là một chiếc máy bay tuyệt vời và rất nguy hiểm, đặc biệt là nếu họ (Nga) sản xuất hàng loạt. Tôi cho rằng ngay cả một chiếc Eagle AESA (F-15C được trang bị hệ thống radar quét mảng pha điện tử chủ động) và chiếc Super Hornet (Boeing F/A-18E/F) cả hai có lẽ có quá nhiều việc phải giải quyết”, một quan chức cấp cao của quân đội Mỹ có nhiều kinh nghiệm về máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm cho biết. 

Một quan chức không quân Mỹ có kinh nghiệm lái chiếc Joint Strike Fighter Lockheed Martin F-35 thì nói rằng Su-35 có thể đặt ra một thách thức nghiêm trọng đối với loại máy bay tàng hình mới này của Lầu Năm Góc. F-35 được xây dựng chủ yếu như một máy bay chiến đấu tấn công và không có tốc độ cao hoặc khả năng bay cao như Su-35 hay F-22. "Khả năng bay cao và nhanh của Su-35 là một mối quan ngại lớn, kể cả đối với F-35", vị quan chức Không quân trên nói.

Là một máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không, lợi thế chính của Su-35 là sự kết hợp giữa khả năng bay cao và tốc độ nhanh, cho phép máy bay này tạo ra tối đa năng lượng phóng cho các loại tên lửa không đối không tầm xa mà nó mang theo.

Su-35 có thể phóng tên lửa khi đang bay ở tốc độ siêu thanh khoảng Mach 1,5 (gấp 1,5 lần tốc độ âm thanh) ở độ cao hơn 13km, trong khi F-35 chủ yếu hoạt động ở độ cao khoảng 9km và tốc độ là Mach 0,9.

Su-35 được xây dựng trên cơ sở khung máy bay Flanker vốn rất khỏe, mà xét ở nhiều khía cạnh đã vượt qua hiệu suất khí động học của chiếc Boeing F-15 Eagle. Su-35 được bổ sung thêm một khung máy bay nhẹ hơn, lực đẩy vectơ 3 chiều, hệ thống điện tử tiên tiến và khả năng gây nhiễu mạnh mẽ.

"Những động cơ mạnh mẽ và lớn, khả năng siêu tốc trong một thời gian dài và hệ thống điện tử rất tốt tạo ra một hiệu suất đáng tin cậy trên lý thuyết. Nó được coi là loại máy bay thế hệ thứ 4++. Máy bay này cũng sở hữu một hệ thống radar quét mảng pha điện tử thụ động và có tầm quan sát lớn cũng như một bộ gây nhiễu rất tốt”, một phi công lái chiếc F-22 giàu kinh nghiệm cho biết.

Sự bổ sung các khả năng tấn công điện tử (EA) cho Su-35 làm phức tạp thêm nhiều vấn đề đối với các máy bay chiến đấu của phương Tây vì thiết bị làm nhiễu bộ nhớ tần số vô tuyến điện kỹ thuật số tiên tiến của Su-35 có thể làm giảm hiệu suất của các hệ thống radar của phương Tây một cách nghiêm trọng. Nó cũng làm “mù” hiệu quả các hệ thống radar điều khiển tên lửa không đối không do Mỹ sản xuất như AIM-120 AMRAAM.

Hơn nữa, vị quan chức Không quân của Mỹ trên còn nói thêm rằng ngay cả các phiên bản hiện đại hóa của các máy bay phản lực cũ của Mỹ cũng sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng đối với các biến thể Flanker mới: "Những chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 AESA của chúng tôi không phải là một lợi thế lớn. Chúng (các biến thể Flanker) hơn các máy bay của chúng tôi trong lĩnh vực chống gây nhiễu”.

Ngay cả việc bổ sung các hệ thống radar AESA không thực sự giải quyết được vấn đề. Một quan chức không quân cấp cao có kinh nghiệm với F-22 Raptor nói: "Chúng tôi - Bộ Quốc phòng Mỹ - đã không theo đuổi các phương pháp thích hợp để chống EA trong nhiều năm. Vì vậy, trong khi tập trung vào tàng hình, chúng tôi sẽ khó có thời gian để đầu tư vào EA nhằm vào Su-35 và các tên lửa của chúng tôi khó có thể tiêu diệt chúng (Su-35)”. 

Ngay cả chiến đấu cơ hiện đại nhất của Mỹ hiện nay là F-35 cũng phải dè chừng nếu đối đầu với Su-35.


Su-35 cũng được trang bị hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại hiện đại có thể gây ra vấn đề cho máy bay chiến đấu của phương Tây. Nó cũng có những thiết bị cảm biến không có từ-điện để giúp phát hiện các máy bay khác, điều có thể hữu ích trong việc phát hiện các mục tiêu từ xa.

Một lợi thế lớn của Su-35 là nó có khả năng tải trọng rất lớn các tên lửa không-đối-không. "Một điều tôi thực sự thích Su-35 là nó như một chiếc xe tải cao cấp: Chiếc máy bay này có thể mang theo một tấn vũ khí không-đối-không vào một cuộc chiến", viên phi công Hải quân Mỹ cho biết.

Một phi công chiến đấu kỳ cựu và giàu kinh nghiệm khác của Mỹ nhận định nhiều chi tiết về Su-35 và khả năng của quân đội Nga vẫn chưa được biết. Ông này nói: "Bạn thực sự không biết hết khả năng của các hệ thống vũ khí hoặc mức độ kỹ năng của phi công của phía bên kia hoặc hệ thống quản lý chiến đấu của họ (Nga). Một hiệu suất vật lý chỉ là phần nổi của năng lực. Vấn đề bên trong là những điều về hệ thống chỉ huy và kiểm soát. Những vũ khí đáng tin cậy và các hệ thống phòng thủ có thể tạo ra sự khác biệt". 

Tóm lại, sẽ là công bằng khi đánh giá Su-35 là một máy bay chiến đấu có khả năng tốt nhất hiện nay của Nga mà Liên Xô từng phát triển. 


Công Thuận (Theo N.I)
Nga-Trung xúc tiến đàm phán về hợp đồng Su-35
Nga-Trung xúc tiến đàm phán về hợp đồng Su-35

Chủ tịch Tập đoàn chế tạo hàng không Nga Mikhail Pogosyan ngày 11/11 cho biết hợp đồng bán các máy bay chiến đấu Su-35 cho Trung Quốc hiện đang trong quá trình đàm phán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN