Quân nhân Nga đối mặt với lệnh cấm chụp selfie, đăng mạng xã hội

Bộ Quốc phòng Nga đã soạn một dự luật cấm quân nhân chuyên nghiệp đăng hình ảnh, video... lên mạng xã hội.

Việc đăng hình ảnh liên quan tới công việc lên mạng xã hội có thể tiết lộ các thông tin mật của quân đội Nga.

Đài BBC (Anh) cho biết dự thảo này đưa luận điểm rằng các nội dung do quân nhân Nga đăng lên mạng xã hội có thể tình cờ để lộ chi tiết thông tin quân sự có lợi cho kẻ địch.

Bên cạnh đó, tính năng tự động định vị trên mạng xã hội cũng có thể phát lộ địa điểm đơn vị quân đội được điều động.

Dự luật này không nhằm tới những binh sĩ nghĩa vụ mà tập trung vào các quân nhân có thể được cử ra nước ngoài.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai cơ quan Tổng cục An ninh Liên bang (FSB) và Cục Bảo vệ Liên bang (FSO) từ trước đó đã yêu cầu nhân viên không đăng lên mạng xã hội các nội dung liên quan đến công việc.

Hãng tin TASS (Nga) cho biết dự luật này nhiều khả năng sẽ có hiệu lực từ tháng 1/2018.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Cận cảnh tên lửa Kalibr vùn vụt bay từ tàu ngầm Nga nã khủng bố ở Syria
Cận cảnh tên lửa Kalibr vùn vụt bay từ tàu ngầm Nga nã khủng bố ở Syria

Các tên lửa hành trình Kalibr đã bay vun vút đi từ hai tàu ngầm Nga ở trên Địa Trung Hải, đánh trúng các mục tiêu khủng bố ở tỉnh Deir-ez-Zor, Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN