Phái viên LHQ: IS sẽ sớm bị đánh bại tại Iraq

Phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Iraq Jan Kubis tuyên bố các chiến dịch quân sự nhằm giải phóng nước này khỏi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) sẽ đến hồi kết thúc “trong một tương lai khá gần và có thể dự báo”.

Máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ tham gia chiến dịch chống IS tại Iraq ngày 11/1. Ảnh: EPA/TTXVN

Ngày 2/2, phát biểu tại Hội đồng Bảo an LHQ, ông Kubis khẳng định “những ngày tháng của cái gọi là ISIL (IS) sẽ không tồn tại lâu”.

Theo quan chức này, sau khi những kẻ cực đoan IS bị đánh bại, Iraq sẽ cần sự hỗ trợ và viện trợ "đáng kể và lâu dài” của quốc tế.

Ông cũng cảnh báo bất cứ động thái nào nhằm cắt giảm quy mô can dự hay hỗ trợ một cách đột ngột cũng sẽ đồng nghĩa với việc lặp lại những sai lầm trong quá khứ.

Bên cạnh đó, ông Kubis cho rằng những tiến triển và thành công của chính phủ trong chiến dịch tái chiếm khu vực phía Đông Mosul sẽ không che giấu thực tế rằng giao tranh đang và sẽ là một thách thức rất lớn, đặc biệt là bên trong khu vực thành cổ phía Tây Mosul.

TTXVN/Tin Tức
Sau 100 ngày, lực lượng Iraq kiểm soát hoàn toàn Đông Mosul
Sau 100 ngày, lực lượng Iraq kiểm soát hoàn toàn Đông Mosul

Ngày 23/1, lực lượng chính phủ Iraq đã kiểm soát hoàn toàn khu vực phía Đông thành phố Mosul, thành trì lớn cuối cùng của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) ở Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN