Ông Obama đánh giá quân đội Nga "mạnh thứ hai trên thế giới"

Tổng thống Mỹ Barack Obama nhận định rằng Nga có quân đội lớn và đánh giá lực lượng này “mạnh thứ hai trên thế giới”.

Xe tăng của quân đội Nga thể hiện uy lực. Ảnh: AFP-TTXVN

Theo hãng thông tấn RIA Novosti ngày 17/2, phát biểu trong buổi họp báo tại California, ông Obama nói: "Đúng, nước Nga có quân đội lớn mạnh. Rõ ràng, các chiến binh ở Syria sẽ không thể đương đầu với các loại vũ khí của quân đội mạnh thứ hai trên thế giới”.

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ từng coi Nga là “cường quốc khu vực”, mà theo quan điểm của ông Obama, “sức mạnh chỉ giới hạn ở biên giới trực tiếp của đất nước". Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc phỏng vấn của giới truyền thông Đức từng tuyên bố Moskva không có tham vọng siêu cường. Tuy nhiên, Tổng thống Obama cũng nhấn mạnh rằng sẽ là sai lầm nếu coi Nga là cường quốc tầm khu vực, bởi khó xác định đó là khu vực nào khi Moskva là đất nước rộng lớn đến mức có ranh giới liền cả với châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ.

TTXVN/Tin Tức (Theo Sputnik)
Lệnh ngừng bắn tại Syria là “phép thử” với Nga
Lệnh ngừng bắn tại Syria là “phép thử” với Nga

Lầu Năm Góc ngày 16/2 cho biết quân đội Mỹ sẽ đáp trả “nếu cần” một khi có những hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại Syria, đồng thời cảnh báo lệnh ngừng bắn là “một phép thử” đối với Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN