Nhật phát triển máy bay tiêm kích thế hệ mới

Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự định trong 5 năm tới sẽ khởi động dự án thiết kế máy bay tiêm kích kiểu mới, mang ký hiệu F-3, và sẽ sản xuất hàng loạt loại máy bay này vào đầu năm 2027.

Theo tờ "Tuần Hàng không" (Aviation Week), dự kiến máy bay F-3 sẽ có khả năng vượt trội so với các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 là F-22 Raptor và F-35 Lightning II. Dự án sẽ đặt trọng tâm chính vào việc phát triển công nghệ tàng hình và hệ thống động lực công suất lớn.


Máy bay chiến đấu F-35 Lightning II. Ảnh: Internet.



Hiện nay, công ty Mitsubishi Heavy Industries của Nhật Bản đang tiến hành chế tạo một mẫu của loại máy bay tiêm kích thế hệ 5 ATD-X Shinshin, dự kiến chuyến bay thử nghiệm đầu tiên sẽ được thực hiện vào năm 2014. Không loại trừ khả năng một số công nghệ chế tạo của máy bay này sẽ được sử dụng cho F-3. Theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, những máy bay F-3 mới sẽ dần dần thay thế cho loại F-2 (được chế tạo trên cơ sở máy bay F-16 Fighting Falcon của Mỹ) và F-15J/DJ Eagle đang lỗi thời. Chúng sẽ được sử dụng ngang hàng với loại F-35.


TTXVN/Tin tức
Lô 18 máy bay Su-30K của Nga bị ế?
Lô 18 máy bay Su-30K của Nga bị ế?

Việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng để mua lại các máy bay Su-30K dường như đang rơi vào bế tắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN