Nga và Belarus thành lập khối quân sự mới

Ngày 21/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo nước này và Belarus đã quyết định thành lập một khối quân sự chung.


Tàu đổ bộ đệm khí cỡ nhỏ “Mordovia” và binh lính bảo vệ bờ biển trong khuôn khổ cuộc tập trận chiến dịch “Lá chắn Liên minh - 2015”.


Phát biểu tại một cuộc họp các quan chức quan sự cấp cao của 2 nước, Bộ trưởng Shoigu nêu rõ: "Kế hoạch hành động chung năm 2016 - 2018 đã được phê chuẩn nhằm thành lập một tổ chức quân sự Nhà nước liên minh Nga và Belarus (Union State) và tạo một cơ chế vững chắc đối với phòng thủ vũ trang của liên minh này".


Ông Shoigui cũng cho biết, kinh nghiệm thu được từ cuộc tập trận chung "Lá chắn Liên minh 2015" trong năm nay sẽ được sử dụng trong việc chuẩn bị cho các cuộc tập trận "West 2017" trong tương lai, dự kiến được tổ chức tại 2 nước trong năm 2017.


Hồi tháng 9 vừa qua, cuộc tập trận Lá chắn Liên minh 2015, được tổ chức ở Nga với sự tham gia của 8.000 binh sĩ Nga và 1.000 binh sĩ Belarus, đã tập trung vào các nỗ lực nhằm đập tan các cuộc nổi dậy vũ trang.


TTXVN/Tin Tức
Lựa chọn sự ổn định của người dân Belarus
Lựa chọn sự ổn định của người dân Belarus

Không nằm ngoài dự kiến, đương kim Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã dễ dàng tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 trong cuộc bầu cử tổng thống Belarus ngày 11/10 với tỷ lệ phiếu ủng hộ áp đảo hơn 83,4%, vượt xa 3 ứng cử viên còn lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN