Nga thành lập trung đoàn UAV tại Crimea trong năm 2015

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời đại diện căn cứ hải quân Crimea cho biết trung đoàn máy bay không người lái (UAV) sẽ được thành lập tại bán đảo này trong năm 2015 để kết hợp với lực lượng không quân của Hạm đội Biển Đen. 


Ảnh minh họa.


Nguồn tin cho hay UAV sẽ có nhiệm vụ giám sát khu vực bờ biển và trên biển. Hiện mới chỉ có UAV "Orlan-10" được sử dụng để giám sát và tháp tùng các tàu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Biển Đen.


"Orlan-10" là thành phần của tổ hợp giám sát "Leer". "Orlan-10" có trọng lượng 14 kg, có khả năng bay trong đến 16 giờ với tốc độ lên tới 120-150 km/giờ. "Orlan" có thể bay lên tầm cao 5.000 mét, cách điểm kiểm soát tại mặt đất 120-125 km (khi làm việc ở chế độ tự động - lên đến 600 km).



TN

Hàng loạt vụ UAV chạm trán máy bay chở khách
Hàng loạt vụ UAV chạm trán máy bay chở khách

Trong 9 tháng qua, FAA đã nhận được hơn 190 vụ báo cáo về các máy bay dân sự chạm trán với UAV. UAV đã trở thành một mối đe dọa mới trên bầu trời, gây ra khoảng 25 vụ chạm trán nguy hiểm mỗi tháng tại Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN