Nga sắp hoàn thành căn cứ quân sự mới tại Bắc Cực

Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo sắp hoàn thành xây dựng một căn cứ quân sự lớn tại Cực Bắc, đảm bảo cho 150 binh sĩ có thể sống và trực chiến tại đây trong 18 tháng.


Ảnh minh họa.

Theo thông báo, căn cứ Arctic Trefoil được xây trên hòn đảo lớn Alexandra Land thuộc quần đảo Franz Josef Land đã hoàn tất được 97% và được sơn theo quốc kỳ ba màu của Nga.

Diện tích căn cứ rộng 14.000 mét vuông có tọa độ ở gần vĩ tuyến 80 Bắc. Tại căn cứ có đủ nhà ở cho 150 binh sĩ, nhiên liệu và thức ăn dự trữ đủ cho số binh sĩ này làm việc trong 18 tháng. Tất cả các khu nhà trong căn cứ đều được nối liền với nhau giúp các binh sĩ không phải ra bên ngoài nơi nhiệt độ xuống tới âm 47oC.

Quần đảo Franz Josef Land nằm giữa biển Barents và biển Kara về phía Bắc quần đảo Novaya Zemlya và là tiền đồn của Nga tại Bắc Cực. Hồi tháng 11/2014, Hạm đội Biển Bắc đã cử lực lượng không quân của mình tới quần đảo này. Trong năm 2015, Nga cũng đã mở lại đường bay đến quần đảo dành cho các máy bay vận tải chuyển nguyên vật liệu xây dựng.


Việc xây dựng căn cứ quân sự tại Bắc Cực được thực hiện theo học thuyết hải quân mới của Nga, đặt khu vực này làm trung tâm do trữ lượng khoáng sản giàu có cũng như vai trò chiến lược của khu vực vùng cực. Ngoài ra, Nga cũng đã xây dựng một căn cứ quân sự tương tự tại đảo Kotelny thuộc vùng Biển Đông Siberia.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ trong cuộc đua đến Bắc Cực
Mỹ trong cuộc đua đến Bắc Cực

Bắc Cực đang trở thành một khu vực có vị trí địa chính trị ngày càng quan trọng và Mỹ đang gấp rút để bảo vệ yêu sách của mình tại đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN