Nga phát triển vũ khí nhiệt áp mới

Nga đã bắt đầu phát triển một hệ thống phun lửa hạng nặng mới trên cơ sở một loại vũ khí đã từng được thử nghiệm lần đầu tiên vào cuối những năm 1980, sau khi Liên Xô đưa quân tham chiến ở Afghanistan. Hệ thống này, còn được gọi là TOS-1 Buratino, bao gồm một bệ phóng tên lửa đa năng và vũ khí nhiệt áp. Đây là một trong rất nhiều loại vũ khí và hệ thống mà Nga đang phát triển.
 

Nga được cho là đang phát triển một hệ thống vũ khí phun lửa rất uy lực. Ảnh: Reuters


"Chúng tôi đã bắt đầu phát triển một hệ thống phun lửa hạng nặng thế hệ mới theo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng Nga. Sự phát triển này vốn đang ở giai đoạn ban đầu và sẽ được tăng tốc. Chúng tôi hy vọng có thể cung cấp sản phẩm mới này trong vài năm tới", Vladimir Tikhonov, Tổng Giám đốc tập đoàn Tekhmach, nơi chế tạo hệ thống TOS-1 Buratino, cho biết.

TOS-1 có một hệ thống phóng tên lửa kiểu quay đối với các tên lửa không được định hướng và một hệ thống điều khiển hỏa lực. Là loại vũ khí nhiệt áp, nó sử dụng nhiệt và áp lực để tạo ra vụ nổ. Vũ khí nhiệt áp có khả năng gây sát thương cao và có thể công phá các công sự chắc chắn hay phương tiện thiết giáp nhẹ, nó được so sánh giống như vũ khí hạt nhân chiến thuật nhưng không phát ra phóng xạ.

Nguyên lý hoạt động của loại vũ khí này là sử dụng các sóng chấn động hội tụ vào một điểm để tạo sức công phá cao nhất. Ngọn lửa hình thành khi đốt cháy nhiên liệu sẽ làm không khí giãn nở một cách đột ngột, làm xuất hiện các sóng chấn động.

Cũng chính ngọn lửa này gây ra sức sát thương rất lớn do nhiệt độ của nó tỏa ra xung quanh và rút hết không khí, tạo thành một vùng chân không trong thời gian ngắn. Việc rút hết dưỡng khí để cháy khiến cho mọi sinh vật bị ngạt, ngất đi, thậm chí dẫn đến cái chết. Mỹ đã sử dụng hệ thống nguy hiểm này ở Afghanistan, vì chúng rất thích hợp để tấn công các mục tiêu dưới lòng đất hay trong hang động.

Hiệu quả của loại vũ khí này phụ thuộc rất nhiều vào lượng oxy trong không khí, nơi mà nó được sử dụng. Khi so sánh cùng một khối lượng, vũ khí nhiệt áp có sức mạnh cao hơn nhiều lần các loại vũ khí sử dụng thuốc nổ đặc bình thường khác.

Hệ thống phun lửa thế hệ mới sẽ có các quả đạn cối uy lực hơn với tầm bắn xa hơn so với thế hệ trước. "Những quả đạn mới sẽ được cải thiện về tầm, mạnh hơn và có tính sát thương cao hơn", ông Tikhonov nói và cho biết thêm rằng ông hy vọng cuộc thử nghiệm sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2015.

Công Thuận (Theo I.B.T)
Lầu Năm Góc bất ngờ với "tàu ngầm bí ẩn" của Nga
Lầu Năm Góc bất ngờ với "tàu ngầm bí ẩn" của Nga

Hải quân Nga sẽ sở hữu “tàu ngầm hạt nhân bí ẩn” có khả năng đối đầu với tàu ngầm Jimmy Carter của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN