Nga phát triển cụm ngắm bắn của máy bay chiến đấu

Theo trang tin “Izvestia”, Xí nghiệp Cơ khí và Quang học Ural (UOMZ) đang phát triển cụm ngắm bắn dành cho máy bay chiến đấu với các tính năng hồng ngoại, đo khoảng cách bằng laser và quang học độ phân giải cao để có thể xác định các mục tiêu trong điều kiện thời tiết xấu, cũng như ban đêm. Được lắp vào thân hay cánh máy bay, cụm ngắm bắn này sẽ chuyển tải hình ảnh tới màn hình trong buồng lái. Phi công chỉ việc chọn và tiêu diệt mục tiêu. Theo giới chuyên gia, thiết bị mới này sẽ tạo nên bước đột phá cho Nga trên thị trường thế giới.


Một nguồn tin của tổ hợp quân sự-công nghiệp Nga cho biết hiện UOMZ đang tiến hành thử nghiệm cụm ngắm bắn mới. Công việc này hoàn tất vào cuối năm nay, sau đó sản phẩm sẽ được Không quân Nga thử nghiệm. Thiết bị ngắm bắn mới sẽ không chỉ trang bị cho Không quân Nga, mà còn xuất khẩu sang các nước khác sử dụng máy bay chiến đấu Nga. Trước đây, do Nga không phát triển thiết bị này, khách hàng mua máy bay Nga buộc phải mua thiết bị tương tự của Pháp. Theo “Izvestia”, thiết bị ngắm bắn mới cho phép phi công tiêu diệt mục tiêu trên mặt đất bằng bom và tên lửa với độ sai lệch chỉ vài cm.


Máy bay Sukhoi Su-30. Ảnh: Internet.


Nguồn tin hé lộ, dự kiến thiết bị ngắm bắn sẽ được trang bị cho máy bay Su-30 – loại máy bay chiến đấu duy nhất trang bị màn hình hiển thị tích hợp thiết bị điện tử. Đại diện của Không quân nga cho biết đây là lần thứ 2 lực lượng này tìm cách trang bị thiết bị ngắm bắn hiện đại. Vài năm trước, UOMZ cũng phát triển thiết bị ngắm bắn “Sapsan” cho Su-27 và Su-25. Tuy nhiên sau đó do trục trặc kỹ thuật, thiết bị này đã không được không quân Nga sử dụng.


Chuyên gia quân sự độc lập Anton Lavrov, một đồng tác giả cuốn “Quân đội Nga mới” cho rằng thiết bị ngắm bắn như trên đã được trang bị cho hầu như tất cả các máy bay chiến đấu hiện đại. Theo ông thiết bị này là phương pháp rẻ tiền nhất để biến một chiếc máy bay tiêm kích bình thường với khả năng tấn công hạn chế trên mặt đất trở thành máy bay tiêm kích-ném bom đa năng có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Ví dụ máy bay F-15E Strike Eagle của Mỹ khi không có hệ thống ngắm bắn Lantirn chỉ là chiếc máy bay bình thường, như đã thể hiện trong “Chiến tranh vùng Vịnh” 1991. Tuy nhiên khi trang bị Lantirn, nó trở thành chiếc máy bay được ưa thích nhất trong Không lực Mỹ khi tấn công các mục tiêu trên mặt đất.


Ông Lavrov cũng cho biết rất nhiều nước trên thế giới đang sở hữu máy bay chiến đấu cũ của Nga như Su-25, Su-22, MiG-21, MiG-23… các nước này không có tiền mua máy bay mới, và họ phải nhờ nước khác, không phải Nga, nâng cấp máy bay cho họ. Ví dụ Grudia nhờ Israel nâng cấp Su-25. Pháp cũng thực hiện những nâng cấp như vậy. Nay nhờ hệ thống ngắm bắn mới, Nga có thể cạnh tranh với Pháp và Israel.



Duy Trinh (theo Izvestia)

Nga tiếp nhận trực thăng gây nhiễu tân tiến nhất
Nga tiếp nhận trực thăng gây nhiễu tân tiến nhất

Quân đội Nga đã nhận được lô hàng đầu tiên gồm máy bay trực thăng gây nhiễu vô tuyến điện tân tiến nhất, được phát triển dựa trên nền tảng máy bay Mi-8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN